Chúng ta

10 viên kim cương đắt giá nhất được bán đấu giá

Thứ tư, 20/1/2016 | 08:51 GMT+7

Người chủ của viên kim cương đắt giá nhất sau khi thắng đấu giá không bao lâu đã bị vỡ nỡ và phải bán lỗ hơn 10 triệu USD.

10. Archduke Joseph - 21,5 triệu USD

n1-3955-1453170942.jpg

Viên kim cương 76,02 cara Archduke Joseph đã được bán với giá 21,5 triệu USD tại nhà đấu giá Christie’s ở Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 11, 2012. Viên kim cương này được khai thác ở mỏ kim cương nổi tiếng Golkonda của Ấn Độ. Người bán “Archduke Joseph“ là Alfredo Molina, CEO hãng trang sức Mỹ - Black, Starr & Frost, đã sở hữu món đồ này khoảng 13 năm.

9. Perfect - 22 triệu USD

n2-7021-1453170942.jpg

“Viên kim cương hoàn hảo như chính cái tên của nó", bà Lisa Hubbard, Chủ tịch mảng trang sức của nhà đấu giá Sotheby tại châu Mỹ, cho biết. “Perfect” được bán vào tháng 4/2015 với giá 22 triệu USD. Nó được tìm thấy từ mỏ kim cương De Beers nổi tiếng ở Nam Phi.

8. Perfect Pink - 23 triệu USD

n4-7424-1453170942.jpg

Viên kim cương nặng 14,23 carat được bán với giá 23 triệu USD tại một sàn đấu giá ở Hong Kong vào năm 2010. Những người bán đầu giá nhận định viên kim cương này sẽ có mức giá từ 14-19 triệu USD nhưng người mua đã rất quan tâm đến viên kim cương màu hồng vô cùng quý hiếm này.

7. Winston Blue - 23,8 triệu USD

n3-3363-1453170943.jpg

Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới của hãng kinh doanh nữ trang Harry Winston của Mỹ đã được bán với giá 23,8 triệu USD trong phiên tháng 5/2014 tại nhà đấu giá Christie's ở Geneva, Thụy Sĩ.

6. 118.28-Carat Oval - 30,6 triệu USD

n5-8361-1453170943.jpg

Viên kim cương trắng 118.28-carat hình quả lê là viên kim cương lớn nhất từng được đem ra bán đầu giá. Nó được bán với giá 30,6 triệu USD  tại nhà cái Sotheby's đấu giá ở Hong Kong.

5. Orange - 35,5 triệu USD

n6-8264-1453170943.jpg

Viên kim cương màu cam quý hiếm có kích cỡ 14,82 carat, đã được đem ra đấu giá tại phiên của Christie vào tháng 11/2013 với giá 35,5 triệu USD. Viên kim cương đã phá vỡ hai kỷ lục đấu giá thế giới mới: giá trị tính trên mỗi carat đối với bất kỳ viên kim cương màu tại tất cả cuộc đấu giá và giá bán ra cho một viên kim cương màu cam.

4. The Prince - 40 triệu USD

n7-1991-1453170943.jpg

Viên kim cương hồng 300 tuổi nặng 34,65 carat này được bán với giá 40 triệu USD vào năm 2013 tại phiên của Christie tại New York.. Nó từng thuộc sở hữu của gia đình hoàng tộc ở Hyderabad, một trong những tỉnh giàu có nhất của Ấn Độ thời phong kiến.

3. Graff Pink - 46 triệu USD

n8-6517-1453170943.jpg

Chiếc nhẫn kim cương với màu hồng đặc biệt quý hiếm nặng 24,78 carat được tỷ phú người Anh Laurence Graff mua với giá 46 triệu USD vào năm 2010.

2. The Wittelsbach-Graff - 80 triệu USD

n9-2509-1453170943.jpg

Wittelsbach-Graff là một viên kim cương màu xanh thẫm nặng 31 carat, được Laurence Graff, nhà sáng lập của Graff Diamonds mua vào năm 2008 với giá 23,4 triệu USD. Trong năm 2011, viên kim cương Wittelsbach-Graff được bán cho hoàng gia Qatar với giá 80 triệu USD.

1. Pink Star - 72 triệu USD

n10-4563-1453170944.jpg

Chiếc nhẫn Pink Star có viên kim cương nặng 59,6 carat được bán cho Isaac Wolf, một tên tuổi trong ngành cắt kim cương, tại Nhà đấu giá Sotheby's ở Geneva (Thụy Sĩ) vào năm 2014 với giá 83,2 triệu USD. Tuy nhiên, không lâu sau khi Isaac Wolf thắng đấu giá, ông bị vỡ nợ và bán lại Pink Star với giá 72 triệu USD.

Lê Vin tổng hợp

Ý kiến

()