Chúng ta

10 thần đồng nhí đình đám thế giới

Thứ ba, 14/4/2015 | 17:34 GMT+7

Họ trở thành những tài năng hiếm có trong lịch sử loài người với những công trình vĩ đại ở tuổi đời rất trẻ.

1. Aelita Andre

d1-8352-1428994895.jpg

Aelita, sinh ra tại Melbourne, Australia, là con của họa sĩ Michael Andre và nghệ sĩ nhiếp ảnh gốc Nga Nikka Kalashninikova. Bé gái bắt đầu vẽ khi mới hơn 1 tuổi và tham gia triển lãm đầu tiên tại Melbourne năm 2 tuổi. Hiện cô bé được xem là hoạ sĩ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất và có tranh bán chạy nhất.

2. Akrit Pran Jaswa

d2-6385-1428994895.jpg

Akrit Pran Jaswa sinh ngày 23/4/1993 tại Nurpur (Ấn Độ). Akrit được mệnh danh là thần đồng y khoa. Akrit được nhận vào Đại học Punjab và trở thành sinh viên trẻ tuổi nhất tại Ấn Độ. Anh được thế giới biết đến khi thực hiện thành công ca phẫu thuật tách ngón tay lúc 7 tuổi.

3. Arfa Karim

d3-4939-1428994895.jpg

Arfa đã xuất sắc vượt qua cuộc thi kiểm định của Microsoft và chính thức trở thành người trẻ tuổi nhất có bằng xác nhận chuyên của Microsoft trên toàn thế giới vào năm 9 tuổi. Tối ngày 14/2/2012, Arfa Karim Randhawa đã qua đời khi mới 16 tuổi do di chứng của một cơn động kinh.

4. Elaina Smith 

d4-3628-1428994895.jpg

Elaina Smith là một cô bé rất thông minh ở Coventry, West Midlands, Anh, và cũng là chuyên gia tư vấn tâm sự trẻ nhất thế giới. Bé được đài phát thanh Merica FM nhận vào làm việc khi mới 7 tuổi sau khi cô bé hát và đưa ra lời khuyên cho một phụ nữ vừa bị “đá” gọi đến. Lời khuyên của Elaina là hãy đi chơi bowling và uống một cốc sữa thật to.

5. Gregory R Smit

d5-9924-1428994895.jpg

Chỉ khi mới 14 tháng, Gregory R Smith đã có thể nhớ được những gì đã đọc được trong sách, 18 tháng giải được toán. Cậu hoàn thành chương trình tiểu học chỉ trong một năm, THPT trong 2 năm và trở thành tân sinh viên trường Randolph Macon năm 10 tuổi. Gregory tốt nghiệp loại giỏi năm 13 tuổi và đỗ thạc sĩ chuyên ngành toán năm 16 tuổi.

Smith không chỉ nổi bật bởi thành tích học tập mà còn bởi hoạt động hỗ trợ ở Đông Timor, Sao Paulo, Rwanda và Kenya. Smith đã được đề cử 4 lần giải Nobel Hòa bình, lần đầu vào năm 12 tuổi.

6. Kim Ung Yong

d6-4880-1428994895.jpg

Vào đại học năm 3 tuổi, có bằng tiến sĩ khi mới 15, Kim Ung Yong sinh năm 1962 được vinh danh là người có chỉ số IQ cao nhất thế giới và là người thông minh nhất còn sống hiện nay.

7. Michael Kelvin

d7-4679-1428994895.jpg

Michael Kelvin sinh ra ở Honolulu, Mỹ, biết nói khi mới 4 tháng tuổi, biết đọc lúc 10 tháng. Anh nhận bằng thạc sĩ sinh hóa khi mới 14 tuổi và giảng dạy ở trường đại học năm 17 tuổi.

8. Michael Kevin Kearney

d8-1756-1428994895.jpg

Michael Kevin Kearney nổi tiếng thế giới với tư cách là người có bằng đại học trẻ nhất thế giới, năm 10 tuổi. Năm 2008, Kearney đã bỏ túi 1 triệu USD trong trò chơi trên truyền hình: Ai muốn trở thành triệu phú? Kearney sinh năm 1984 trở thành giảng viên đại học năm 17 tuổi.

9. Saul Aaron Kripke 

d9-9543-1428994895.jpg

Là con trai của một giáo sĩ Do Thái, Saul Aaron Kripke sinh ra tại New York vào năm 1940 và lớn lên ở Omaha. Mới học lớp 4 nhưng Kripke đã khám phá môn đại số và đến cuối năm học phổ thông, cậu trở thành thần đồng hình học, toán học và còn lĩnh hội cả triết học.

Kripke được trao giải Schock, giải thưởng tương đương với giải Nobel trong ngành triết học. Hiện nay, Kripke được coi là triết gia còn sống vĩ đại nhất thế giới.

10. William Rowan Hamilton

d10-1691-1428994895.jpg

William Rowan Hamilton (4/8/1805 - 2/9/1865) là một nhà toán học, vật lý và thiên văn học người Ireland. Năm 5 tuổi, Hamilton đã bộc lộ trí thông minh tuyệt đỉnh khi có thể thành thạo 3 thứ tiếng là tiếng Do Thái, Hy Lạp và La tinh. Đến năm 13, ông nâng con số lên 16 với những ngôn ngữ khác. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển quang học, động lực học, hình học và đại số.

Năm 1823, khi Hamilton 18 tuổi, nhà thiên văn học John Brinkley đã nói rằng: "Chàng trai trẻ này, tôi không nói rằng sẽ là mà bây giờ chính là nhà toán học hàng đầu ở tuổi của anh".

Lê Vin tổng hợp

Ý kiến

()