Chúng ta

10 phát minh làm thay đổi thế giới của phái đẹp

Thứ hai, 21/12/2015 | 15:26 GMT+7

Nhiều phát minh quan trọng, có tính lịch sử như ngôn ngữ lập trình COBOL, máy rửa bát... đều do phái đẹp thực hiện.

Túi giấy

g1_1450683978_1450683984.jpg

Margaret Knight còn được gọi là “Layday Edison” sở hữu rất nhiều sáng chế. Bà đã nhận được khoảng 87 bằng sáng chế của Mỹ.

Những phát minh quan trọng của bà Margaret Knight bao gồm một bộ phận an toàn cho máy dệt, máy sản xuất túi giấy... Bà nhận huân chương Royal Legion of Honour của Nữ hoàng Victoria vào năm 1871 và được ghi danh trong tòa nhà danh tiếng quốc gia National Inventors Hall of Fame vào năm 2006.

Kính vô hình

g2_1450684054_1450684062.jpg

Katharine Blodgett nhận bằng thạc sĩ của Đại học Chicago vào năm 1918. Bà trở thành nhà khoa học nữ đầu tiên làm việc tại một phòng thí nghiệm nghiên cứu của General Electric.

Bà đã tạo ra kính "vô hình", cho phép 99% ánh sáng đi qua mà không hề bị phản xạ ánh sáng. Chiếc kính lần đầu tiên được sử dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood vào năm 1939. Nó nhanh chóng được sử dụng rộng rãi. Sau đó, các nhà khoa học khác đã tiếp tục hoàn thiện và phát triển phát minh này của Katharine Blodgett. Ngày nay, chiếc kính này có nhiều ứng dụng trong đời sống như được sử dụng trong kính thiên văn, ống kính máy ảnh, cửa sổ ô tô, mắt kính, khung ảnh…

Bia

g3_1450684460_1450684466.jpg

Chúng ta không biết ai là người đầu tiên đưa ra công thức bia. Song phụ nữ chính là là những nhà sản xuất, cung cấp và phân phối bia đầu tiên trên thị trường. Từ xa xưa, phụ nữ chính là những người độc quyền nấu và bán bia. Nhà lịch sử nghiên cứu về bia Jane Peyton đã nghiên cứu và biết rằng phụ nữ Lưỡng Hà cổ đại là những người đầu tiên phát minh, bán và thậm chí uống bia.

Cưa tròn

g4_1450684673_1450684681.jpg

Ý tưởng của Tabitha Babbitt bắt nguồn từ việc cô quan sát thấy những ông phó mộc hì hục kéo cưa lừa xẻ bằng các loại cưa thông thường, tiêu hao năng lượng một cách vô ích. Cưa do Babbitt phát minh lần đầu tiên được sử dụng tại nhà máy vào năm 1813. Tuy nhiên, cô không lấy bằng sáng chế cho bất kỳ phát minh nào của mình. Ba năm sau, hai người Pháp đã lấy bằng sáng chế cho cưa tròn sau khi phát hiện ra thiết kế trong các tài liệu của nhóm tôn giáo Shakers (Tabitha Babbitt thuộc nhóm tôn giáo này).

Trò chơi Monopoly (Cờ tỷ phú)

g5_1450684692_1450684698.jpg

Charles Darrow và Elizabeth Magie là những người đầu tiên phát minh ra trò chơi Cờ tỷ phú. Trong đó, Charles Darrow là người đầu tiên nghĩ ra trò chơi Cờ tỷ phú (Monopoly). Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên của trò chơi này lại do một người phụ nữ Mỹ tên Elizabeth Magie thiết kế và được cấp bằng sáng chế vào năm 1904.

Hệ thống sưởi bằng năng lượng mặt trời

g6_1450684714_1450684721.jpg

Maria Telkes là nhà khoa học tiên phong nghiên cứu năng lượng mặt trời. Bà đã phát triển hệ thống sưởi năng lượng mặt trời đầu tiên được sử dụng trong ngôi nhà có tên là “Dover Sun”. Đó là phiên bản đầu tiền của những tấm pin mặt trời mà ngày nay chúng ta thấy trên các mái nhà. Hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra nhiệt lượng cho bên trong ngôi nhà. Tiến sĩ Anthony Nemethy, một người em họ của Maria Telkes, và gia đình đã sống trong ngôi nhà này ba năm trước khi hệ thống hỏng.

Công nghệ không dây

g7_1450684731_1450684738.jpg

Hedy Lamarr, được cho là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới lúc đó, cũng là nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng và thành công. Bà kết hôn với người đàn ông giàu thứ ba ở Áo, Friedrich Mandl vào năm 1933. Bà cũng rất thông minh. Khi cùng Friedrich tham dự các cuộc họp kinh doanh uy tín, bà đã học được về khoa học ứng dụng và phát minh ra công nghệ đường truyền không dây. Hiện sáng chế của bà Lamarr là tiền đề cho sự phát triển của các công nghệ hiện đại ngày nay như GPS, Bluetooth hay Wi-fi.

Ngôn ngữ máy tính COBOL

g8_1450684747_1450684753.jpg

Grace Hopper là một nhà lãnh đạo và là người sáng tao ra một ngôn ngữ lập trình. "Ngôn ngữ lập trình" là yếu tố cấu trúc cơ bản của phần mềm máy tính, cho phép người ta điều khiển máy tính.

Grace Hopper là lập trình viên máy tính đầu tiên cho máy tính Harvard Mark 1 vào năm 1944. Hopper cũng là người đã phát minh ra Ngôn ngữ COBOL (Common Business-Oriented Language), một trong những ngôn ngữ lập trình máy tính đầu tiên của nhân loại. Bà cũng đã nhận được nhiều giải thường cho công trình của bà, trong đó tên bà được dùng để đặt tên cho một chiếc tàu chiến.  

Sợi Kevlar (dùng làm áo chống đạn )

g9_1450684763_1450684775.jpg

Stephanie Kwolek là một nhà hóa của công ty DuPont trong hơn 40 năm. Bà đã phát triển sợi Kevlar tổng hợp vào năm 1965. Kevlar có sức mạnh mạnh gấp năm lần thép. Sợi Kevlar cũng có khoảng hơn 200 ứng dụng. Ngày nay nó được sử dụng để làm trang phục quân sự, chẳng hạn như mũ chiến đấu, áo khoác chống đạn và mặt nạ. Nhân viên cứu hỏa, cảnh sát... sử dụng Kevlar mỗi ngày. Nó nhẹ và mỏng hơn so với các bộ đồng phục tương tự làm bằng vật liệu truyền thống.

Máy rửa chén

g10_1450684787_1450684821.jpg

Chiếc máy rửa bát đầu tiên của nhân loại do một phụ nữ có sở thích sưu tầm gốm sứ phát minh, đó là bà Josephine Cochrane (1839 - 1913) ở Ashtabula, Ohio (Mỹ). Sau khi thấy người giúp việc luôn làm vỡ, sứt mẻ bát đĩa bằng gốm sứ đã khiến bà nảy ra ý tưởng máy rửa bát cơ học (chưa sử dụng điện năng). Song khi hoàn thành, nó lại không có ứng dụng cao và mất sức hơn cả rửa bát bằng tay. Năm 1883, sau khi chồng bà qua đời để lại một món nợ khổng lồ. Thay vì bán các đồ gốm sứ Trung Quốc mà bà yêu quý, bà cố công cải thiện thiết kế của mình. Với sự trợ giúp của một thợ máy, Cochran đã hoàn thiện máy rửa bát của mình khi sử dụng áp lực nước và được cấp bằng sáng chế năm 1886. Bằng cách truyền miệng, bà bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ các nhà hàng và khách sạn. Sau hành trình 10 năm, bà đã mở ra được một nhà máy sản xuất thiết bị này.

Lê Vin tổng hợp

Ý kiến

()