Chúng ta

10 người phá vỡ giới hạn để du lịch và khám phá

Thứ sáu, 24/4/2015 | 09:20 GMT+7

Họ thực hiện những chuyến đi không tưởng để chứng minh không có gì là không thể.

Laura Dekker

b1-4132-1429782597.jpg

Vào năm 2012, cô bé người Hà Lan đã trở thành người nhỏ tuổi nhất tự du lịch vòng quanh thế giới bằng chiếc thuyền buồm của chính mình.

Yuichiro Miura 

b2-2607-1429782597.jpg

Ông Yuichiro Miura đã chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số khi chinh phục đỉnh núi Everest ở tuổi 80.  

 Matt Guthmiller

b3-4614-1429782598.jpg

Chàng trai 19 tuổi này đã xác định kỷ lục thế giới với thành tích là người trẻ tuổi nhất thế giới một mình đi vòng quanh bằng máy bay.

Graham Hughes

b4-1773-1429782598.jpg

Graham Hughes đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đặt chân đến 201 quốc gia trên thế giới mà không cần ngồi máy bay. Anh mất 4 năm để thực hiện chuyến đi dài. Hughes đã nhận được giấy chứng thực lập Kỷ lục Guinness Thế giới và trở thành người đến thăm các quốc gia nhanh nhất bằng phương tiện giao thông công cộng, ngoại trừ máy bay.

Turner Barr

b5-1887-1429782598.jpg

Vòng quanh thế giới với 80 nghề, Turner Barr muốn chứng mình rằng người ta có thể để lại cuộc sống dập khuôn, nhàm chán phía sau và kếm được những công việc  thú vị khi du lịch vòng quanh thế giới.

Rosie Swale-Pope

b6-8032-1429782598.jpg

Bạn đã bao giờ tự hỏi mất bao lâu để đi bộ quanh thế giới? Cô đã làm dù biết phải rất lâu hành trình mới kết thúc. Cô đã trở thành người đầu tiên chạy quanh thế giới. Mất 5 năm và 50 đôi giày.

Felix Baumgartner 

b7-6980-1429782598.jpg

Ngày 14/10/2012, cả thế giới chứng kiến cảnh vận động viên người Áo Felix Baumgartner lập kỷ lục thế giới sau khi nhảy từ độ cao 39 km và rơi tự do với tốc độ lớn hơn âm thanh hôm qua.

Sau khi nhảy khỏi khí cầu, Baumgartner rơi tự do với tốc độ tối đa lên tới 1.342 km/h. Cú rơi của anh diễn ra trong khoảng 10 phút. Khi cách mặt đất vài km, Baumgartner bung dù. Đội hỗ trợ đưa vận động viên người Áo về trung tâm điều khiển tại sân bay Roswell.

Ahmed Gamal Gabr

b8-4893-1429782598.jpg

Sách Kỷ lục Guinness hôm 19/9 công nhận Ahmed Gamal Gabr có chuyến lặn sâu nhất thế giới, sau khi người đàn ông này kết thúc hành trình dưới đại dương ở độ sâu 332,35 m trong 12 phút. Kỷ lục được xác lập hôm 18/9 ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Dahab của Ai Cập, vượt qua mốc 318,25 m mà Nuno Gomez, người Nam Phi, từng đạt được năm 2005.

Gunnar Garfors, Tay-Young-Pak

b9-5304-1429782598.jpg

Nhóm du khách gồm ba người Na Uy là các anh Gunnar Garfors, Tay-young Pak và Oystein Djupvik vừa lập kỷ lục khi đi du lịch 19 quốc gia trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Chuyến đi bắt đầu từ Hy Lạp vào lúc nửa đêm ngày 22/9, sau đó theo tuyến đường hướng Tây Bắc, lần lượt đi qua Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Áo, Hungary, Slovakia, Cộng hòa Czech, Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Pháp, Thụy Sĩ và cuối cùng là Liechtenstein.

Diana

b10-1655-1429782598.jpg

Vào năm 2013, sau 5 lần nỗ lực Diana Nyad đã chứng minh rằng sự kiên trì sẽ được đền đáp khi trở thành người lập kỷ lục hoàn thành đường bơi dài 110 dặm (177 km) từ Havana (Cuba) tới Key West, Florida (Mỹ) mà không sử dụng lồng bảo vệ chống cá mập.

Lê Vin (theo Bajiroo)

Ý kiến

()