Chúng ta

TP HCM bắn pháo hoa tầm cao đón Tết Dương lịch 2014

Thứ bảy, 28/12/2013 | 11:11 GMT+7

Thành phố phương Nam là địa phương duy nhất trong cả nước tổ chức bắn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới 2014.
> TP HCM rực sáng đón năm mới

a

Lần đầu tiên, TP HCM bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Dương lịch. Năm 2014 người dân thành phố có thể thưởng thức màn trình diễn kéo dài 15 phút từ 0h-0h15 ngày 1/1 tại khu vực Hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2. Ảnh: An Nhơn

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP HCM thì TP HCM chỉ bắn pháo hoa tầm cao duy nhất tại đầu đường Hầm sông Sài Gòn (quận 2) từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2014. Đây là lần đầu tiên thành phố phương Nam thực hiện bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch. Cùng đó, TP HCM cũng tổ chức lễ hội đón chào năm mới 2014 tại Công viên 23/9 (quận 1) từ ngày 27/12 đến 1/1/2014.

Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật vào tối 31/12 và 1/1/2014 tại kênh Bến Nghé (khu vực Cầu Mống), Công viên 23/9...

Hiện, TP HCM đã trang trí đèn nghệ thuật chào đón năm 2014 trên một số tuyến phố trung tâm như Nguyễn Huệ và Công viên Tượng đài Bác Hồ, đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi...

Cùng với khu trung tâm, người dân TP HCM có thể tham dự chương trình “Chào năm mới 2014 - Countdown” diễn ra từ 27 đến 31/12 tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Trong đó sẽ diễn ra lễ hội ẩm thực đường phố, trình diễn nghệ thuật ca múa nhạc tạp kỹ, diễu hành xe hoa, trình diễn nghệ thuật ánh sáng laser.

Riêng chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2014" sẽ bắt đầu từ 20h ngày 31/12 với phần biểu diễn nhạc nước trên mặt hồ Bán Nguyệt. Trong chương trình cũng có màn bắn pháo hoa tầm thấp vào khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, trang Phumyhung cho biết.

Người FPT HCM có thể tham gia lễ hội đếm ngược tại tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 7, bắt đầu từ 18h ngày 31/21/2013 đến 0h30 ngày 1/1/2014. Chương trình được hâm nóng bởi tổ hợp các hoạt động vui nhộn, hào hứng

Người FPT HCM có thể tham gia lễ hội đếm ngược tại tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 7, bắt đầu từ 18h ngày 31/21/2013 đến 0h30 ngày 1/1/2014. Chương trình được hâm nóng bởi tổ hợp các hoạt động vui nhộn, hào hứng. Ảnh minh họa: Saigontimes

Chương trình đón năm mới 2014 của thủ đô Hà Nội sẽ có biểu diễn ca nhạc quy mô lớn tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám vào tối ngày 31/12. Với người dân Đà Nẵng, dịp Tết Dương lịch 2014 sẽ diễn ra với 14 hoạt động văn hóa, thể thao. Điểm nhấn của hoạt động là lễ hội chào năm mới tổ chức vào đêm 31/12 bằng màn biểu diễn nghệ thuật và trình diễn ánh sáng 3D đếm ngược thời gian tại Quảng trường 29/3. Ngoài ra, từ ngày 22/12 đến ngày 5/1, khu vực đi bộ dọc bờ Tây sông Hàn được trình chiếu các tiết mục nghệ thuật trên màn hình quả cầu khổng lồ mỗi đêm và trang trí ánh sáng 3D.

Riêng "Xứ sở ngàn hoa", dịp Tết Dương lịch năm nay trùng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ V, kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển. Chương trình diễn ra từ ngày 26/12 - 5/1/2014 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Các hoạt động chính gồm: Triển lãm Hoa Đà Lạt và Sinh vật cảnh, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch 2013, Đêm phố Hòa Bình, Carnaval Hoa Đà Lạt 2013, Đêm nghệ thuật Tây Nguyên, Đêm hội Đà Lạt 120 năm, Đêm hội tụ sắc hoa Đà Lạt (kết hợp lễ Bế mạc Tuần văn hóa Du lịch - Đà Lạt 2013)...

Đặt biệt, đêm hội Đà Lạt - Chào năm mới 2014 diễn ra vào tối 31/12 tại Khu phố đi bộ Hòa Bình với các hoạt động: Ca nhạc quốc tế, Đêm hội Rook, DJ và rượu vang, flashmob mừng năm mới 2014.

Người FPT HCM có thể tham gia lễ hội đếm ngược tại tòa nhà FPT Tân Thuận, quận 7, bắt đầu từ 18h ngày 31/21/2013 đến 0h30 ngày 1/1/2014. Chương trình được hâm nóng bởi tổ hợp các hoạt động vui nhộn, hào hứng trong khuôn viên như: Disneyland dành cho FPT Small; Camera 720’s Zone cho mọi người tự sướng; Rạp chiếu phim tràn HD; Khu “thần tài”; Khu trang điểm làm đẹp miễn phí dành cho chị em; Sân khấu hóa và vinh danh các cá nhân xuất sắc trong sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của tập đoàn...

Từ 20h, lễ hội sẽ chính thức bùng nổ với không khí của các chương trình văn hóa, văn nghệ được dàn dựng công phu bởi dàn ca sĩ, diễn viên “cây nhà lá vườn” hứa hẹn một đêm thực sự cuồng nhiệt và cũng không kém phần lắng đọng của Lễ tôn vinh trước khi bước vào thời khắc đếm ngược đến giao thừa, cùng nâng ly và nhận lời chúc mừng năm mới từ lãnh đạo tập đoàn.

Dy Khoa

Ý kiến

()