Chúng ta

'Tín đồ' Bolero FPT khoe giọng cùng giai điệu nồng nàn

Thứ năm, 28/7/2016 | 09:11 GMT+7

Không quá chú trọng vào dàn dựng và vũ đạo, những ca khúc Bolero do CBNV FPT Cần Thơ thể hiện đã chạm đến cảm xúc của khán giả bằng sự nồng nàn và da diết. Chương trình “Tình Bolero” như mở ra một không gian gặp gỡ của những “tín đồ” Bolero FPT, để họ cùng chia sẻ với nhau những nỗi nhớ niềm thương trong cuộc sống qua lời ca, tiếng hát.

Hội quán âm nhạc tháng 7 mang tên "Tình Bolero" diễn ra tối ngày 22/7, tại thành phố Cần Thơ, đã đem đến những hình ảnh khác về người FPT. Tạm gác lại những căng thẳng của công việc, của cuộc sống thường nhật, những người yêu nhạc đã có mặt ở đây để cùng ngân nga và chìm đắm trong nguồn cảm xúc bất tận mà các ca khúc Bolero mang lại.

Bên cạnh các giọng hát “cây nhà là vườn”, “Tình Bolero” còn đem đến cho khán giả những giai điệu ngọt ngào qua phần thể hiện của hai khách mời đặc biệt là CEO FPT Software Hoàng Việt Anh cùng ca sĩ Phi Nhung.

Chị Thùy Anh, FPT Trading Cần Thơ, đầy tâm sự với "Duyên phận":

Thanh Duy - Thanh Xuân, FPT Trading Cần Thơ, thể hiện ca khúc "Đêm tâm sự":

Nhật Huy, FPT Trading Cần Thơ, thể hiện bài hát "Về đâu mái tóc người thương":
Nhật Huy - Ngọc Huyền, FPT Trading Cần Thơ, hát "Phải lòng con gái Bến Tre":

 Chị Thanh Xuân với "Người thương kẻ nhớ":

Ca sĩ Phi Nhung lần đầu hát "Chuyện tình người trinh nữ tên Thi":

Ca sĩ Phi Nhung da diết trong "Chắc gì anh đã yêu em":

"Trách ai vô tình" qua sự thể hiện của ca sĩ Phi Nhung:

Ca sĩ Phi Nhung thể hiện ca khúc "Em vẫn hoài yêu anh":
Ca sĩ Phi Nhung thể hiện bài hát "Xin đừng trách đa đa":

 Ca sĩ Phi Nhung song ca cùng anh Hoàng Việt Anh nhạc phẩm "Sầu tím thiệp hồng":

 Ca sĩ Phi Nhung song ca cùng anh Huỳnh Trọng Nguyễn ca khúc "Thao thức vì em":

Nguyên Văn

Dựng video: Ngọc Bích

Ý kiến

()