Chúng ta

Thưởng thức Tết ở Bắc - Trung - Nam

Thứ ba, 24/1/2017 | 11:47 GMT+7

Tết Nguyên đán năm nay có nhiều hoạt động vui chơi, nhiều điểm đến hấp dẫn đáp ứng nhu cầu giải trí của người FPT trên mọi miền đất nước. 

Tại Đà Nẵng, từ tối 27/1 (30 tháng Chạp) diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và du khách tại khu vực công viên cầu Rồng, đường Bạch Đằng, Cung văn hóa Lao động và bờ đông cầu sông Hàn. Tại công viên châu Á, có sự kiện giới thiệu tàu lượn siêu tốc lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam và ra mắt nhà hàng Indonesia với sức chứa 550 khách. Ngoài ra, người dân và du khách có thể tham gia các trò chơi hấp dẫn, sôi động tại Helio Center, Công viên 29/3...

images1335941-anh-4.jpg

Từng chùm hoa đào chuông chúm chím, chờ đón gió xuân ấm áp để cựa mình bung nở trên đỉnh Bà Nà, TP Đà Nẵng. Hễ thấy đào chuông là thấy Tết đến, xuân về.

Người anh em Quảng Nam cũng có lễ hội ánh sáng Sắc màu Hội An được tổ chức kéo dài từ ngày 27/1 đến 5/2 (30 tháng Chạp đến mùng 9 Tết). Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật Hội An đón giao thừa Đinh Dậu diễn ra từ 23 giờ ngày 27/1 (30 tháng Chạp) tại quảng trường sông Hoài, với phần diễu hành sắc bùa chúc xuân, dán “Xuân liên” - biểu tượng của may mắn, tiền tài cho du khách và các hộ gia đình trong khu phố cổ.

Người FPT phía Nam có thể tham gia chương trình dâng hương Quốc tổ Hùng Vương và Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại khu công viên lịch sử - văn hóa dân tộc (quận 9) diễn ra từ 17h30 ngày 27/1 (30 tháng Chạp) đến 2h ngày 28/1 (rạng sáng mùng 1 Tết). Cũng tại đây còn có chợ hoa ngày Tết Từ 21 đến 26/1; Lễ hội trò chơi dân gian: ném lon, đi cầu khỉ, ném bi, kho báu Bắc cực, ông Địa vui tết, ô ăn quan… từ 17h30 đến 21h ngày 27/1 (30 tháng Chạp); Chương trình ca múa nhạc Mừng xuân Đinh Dậu 2017 với sự góp mặt của nhiều nhóm nhạc, ca sĩ nổi tiếng TP HCM, chương trình biểu diễn võ thuật và nghệ thuật lân sư rồng do CLB vovinam Phù Đổng phục vụ...

Nhiều sự kiện sẽ liên tục diễn ra tại Đường sách xuân 2017 như: nhà văn Nhật Chiêu trò chuyện về văn hóa của người Việt khi uống trà lấy việc đàm đạo là chính (19h ngày 26/1, tức 29 tháng Chạp), chương trình Nhạc cổ truyền Việt Nam do nhóm nhạc của nghệ nhân Viên Trân thực hiện, Bói Kiều và bình Kiều hay Nhạc cổ truyền Việt Nam…

20-1-201759-4123-1484891461.png

Để đón một năm mới ấm áp bên bạn bè và người thân yêu, bạn có thể thử ghé qua một trong những địa điểm ấn tượng dưới đây để trải nghiệm không khí xuân vui khắp nẻo đường.

Tại Hà Nội, từ ngày 19/1 đến 12/2, chương trình Tết Việt trong không gian phố cổ Hà Nội được tổ chức với các hoạt động: triển lãm ba dòng tranh dân gian Hàng Trống, Kim Hoàng, Đông Hồ tại đình Kim Ngân; triển lãm tranh tết xưa và trải nghiệm không gian đón tết của một gia đình Hà Nội xưa ở Ngôi nhà di sản. Tại Trung tâm thông tin di sản phố cổ diễn ra trình diễn thư pháp, vẽ tranh, trưng bày ứng dụng sản phẩm mỹ thuật truyền thống. Không gian đón tết xưa trong ngôi nhà truyền thống đồng bằng Bắc bộ được tái hiện lại tại Trung tâm giao lưu phố cổ Hà Nội.

Bên cạnh đó, ban quản lý phố cổ sẽ tổ chức biểu diễn âm nhạc truyền thống tại đình Kim Ngân, đình Đồng Lạc, Trung tâm di sản phố cổ, hội quán Phúc Kiến từ 20-22h, các ngày từ 29/1 đến 1/2 (mùng 2 - mùng 5 Tết).

Đà Lạt cũng là địa điểm du lịch lý tưởng trong ngày Tết. Trong những ngày xuân tại Vườn hoa Đà Lạt diễn ra Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017. Từ 19h30 đến 23h ngày 27/1 (30 tháng Chạp) tại quảng trường Lâm Viên diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa. Trong các đêm từ 28/1-2/2 (mùng 1 đến mùng 6 tết) tại quảng trường Lâm Viên diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật mừng xuân mới. Tại khu công viên văn hóa đô thị Đà Lạt (Golf Valley), từ 27/1 (30 tháng Chạp) đến 4/2 (mùng 8 Tết) diễn ra Hội Tết Đinh Dậu với 100 gian hàng, trong đó có các trò chơi dân gian, trò chơi dành cho thiếu nhi...

2-1484630065-660x0_1485228987.jpg

Thời tiết những ngày cận Tết không được thuận lợi nên người FPT khi đi du lịch cần lưu ý mang theo những dụng cụ cần thiết để đề phòng mưa, lạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, từ nay đến ngày 27/1 (30 Tết) thời tiết chủ đạo ở miền Bắc là nhiều mây về đêm, sáng sớm có sương mù nhẹ, buổi trưa trời nắng. Nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm phổ biến 13-15 độ C, cao nhất trong ngày 20-23 độ C. Tại miền Trung, mưa từ Nghệ An đến Quảng Nam sẽ chấm dứt, nhiệt độ tăng dần, về đêm và sáng sớm vẫn còn rét nhẹ, nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-19 độ C. Từ 27/1 (30 Tết) khối khí lạnh suy yếu nên từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi chỉ còn mưa vào sáng, nhiệt độ tăng dần. Vì vậy, khả năng các tỉnh miền Trung sẽ đón năm mới trong tiết trời tạnh ráo.

Khoảng thời gian Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn mùa khô ở Tây Nguyên và Nam Bộ, thậm chí đây còn là thời điểm xuất hiện nắng nóng ở Nam Bộ. Tuy nhiên, năm nay, do sự xuất hiện liên tục của không khí lạnh kết hợp gió đông từ biển thổi vào nên Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ nắng ráo, nhưng nhiệt độ không quá cao, phổ biến ở Tây Nguyên 28-31 độ C, còn tại Nam Bộ là 31-33 độ C.

>> Tết này gợi nhớ Tết xưa

Việt Nguyễn tổng hợp

Ý kiến

()