Chúng ta

Tân sinh viên ĐH FPT chinh phục đất nước Lào

Thứ năm, 26/7/2018 | 09:46 GMT+7

200 tân sinh viên ĐH FPT tại Đà Nẵng sẽ tham gia chương trình FPTU Champion Dash 2018 - Cuộc đua dành cho người chiến thắng, trên đất nước Lào.

Chương trình FTPU Champion Dash 2018 diễn ra từ ngày 27 đến 31/7, dành cho khoảng 200 bạn trẻ tại Lào. Mục đích của hoạt động là giúp sinh viên trải nghiệm nhiều môi trường khác nhau, phát triển kỹ năng bản thân, vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tế trong các tình huống giả định.

Đoàn được tham quan thành cổ Quảng Trị, Thánh địa La Vang, cầu Dakrong, Làng Vây, That Sikhot Tabong, Ngôi tháp Thatluong - biểu tượng của quốc gia Lào, Tượng đài chiến thắng Patuxay, Chùa Sisaket, Chùa Hoprakeo... Trong chuyến đi, các thành viên sẽ chơi các trò chơi, teambuilding và biểu diễn văn nghệ.

37760839-204581013559778-88880-6940-5068

FPTU Champion Dash hứa hẹn để lại nhiều trải nghiệm thú vị và mới lạ cho sinh viên ĐH FPT.

Năm 2017, FPTU Champion Dash diễn ra tại rừng quốc gia Bạch Mã, Nông trại Hoa Sen và Thiền viện Trúc Lâm, TP Huế. Các thành viên chia theo nhóm thi dựng trại, nấu ăn, khám phá các loài chim, học cách xác định phương hướng. Sau đó, đoàn vượt thác Đỗ Quyên, xác định mục tiêu cố định trên đường di chuyển, ngủ lều và đón bình minh ở nông trại Hoa Sen, thử tài làm nông dân tài ba...

Hiện, ĐH FPT có khoảng 5.000 sinh viên. Năm 2018, ĐH FPT tổ chức 3 kỳ sơ tuyển dành cho các thí sinh trên toàn quốc vào tháng 5 và tháng 8. 10 chuyên ngành của ĐH FPT gồm: Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học máy tính, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Thiết kế đồ họa. Các thí sinh có nguyện vọng theo học tại ĐH FPT cần đáp ứng đủ hai tiêu chí: Đủ tiêu chuẩn học đại học theo Quy định của Bộ GD&ĐT năm 2018; Trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hoặc đủ điều kiện tuyển thẳng của trường.

ĐH FPT hướng tới xây dựng mô hình của một trường Đại học thế hệ mới, có triết lý giáo dục hiện đại, gắn liền đào tạo với thực tiễn cuộc sống và nhu cầu nhân lực của đất nước, góp phần đưa Giáo dục Việt Nam tiến tới ngang tầm các nước trên thế giới. Theo thống kê, 98% sinh viên ĐH FPT có việc làm sau khi ra trường, trong đó 15% sinh viên đang học tập và làm việc tại các quốc gia phát triển: Anh, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Philippines, Nhật... Năm 2015, ĐH FPT được xếp hạng 5 sao về việc làm (mức đánh giá cao nhất) theo chuẩn QS Star.

>> FPT đào tạo CNTT cho sinh viên quốc tế tại ĐH Quốc gia Brunei

Việt Nguyễn

Ý kiến

()