Chúng ta

Phút 'ngộ nghĩnh' của Giáo sư Xoay

Thứ tư, 9/5/2012 | 11:04 GMT+7

Trút bỏ danh vị Giáo sư Xoay đình đám trong "Hỏi xoáy, đáp xoay" của chương trình Gặp nhau cuối tuần, Đinh Tiến Dũng trở về đời thường trong vai trò Phó Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT với vẻ ngoài trẻ trung và tươi tắn.
> 'Ảo thuật gia' vào đoàn văn công

Sự hài hước, hóm hỉnh của anh thể hiện rất rõ trong những nhận xét về phần biểu diễn của các thí sinh tham gia sơ tuyển đoàn văn công FPT diễn ra tại tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy vào ngày 8/5 vừa qua.

Trong vai trò "cầm cân nảy mực", anh còn có những khoảnh khắc ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Anh cũng post rất nhiều ảnh về một ngày làm việc của mình lên Facebook cá nhân và nhận được nhiều lời khen ngợi về sự trẻ trung, "nhuận sắc" của mình trong thời gian gần đây.

Chúng ta giới thiệu hình ảnh trẻ trung của Giáo sư Xoay trong vòng sơ tuyển văn công đợt hai:

a

Anh rất chăm chú xem phần thể hiện của các thí sinh. Nhiều người khen ngợi Giáo sư Xoay ngày càng trẻ và đẹp trai hơn thời gian làm "Hỏi xoáy, đáp xoay".

a

Đưa ra những nhận xét, góp ý cho các thí sinh. Phần nhận xét đúng chất "Xoay" của anh luôn khiến mọi người phải phì cười.

a

Thay vì một ông Giáo sư đầu óc láng mượt diện comple, cà-vạt trên sân khấu là một thanh niên đẹp trai, trẻ trung và cũng đầy hài hước khi ngồi ghế Ban giám khảo vòng sơ tuyển văn công FPT.

a

Thi thoảng anh tranh thủ "tí toáy" nhắn tin hoặc trả lời comment trên Facebook.

a

Có vẻ gương mặt ít râu và mái tóc lãng tử rất hợp với Giáo sư Xoay.

a

Nhiều khi nóng quá, anh kéo tay áo lên tận bắp tay thể hiện sự phong trần, bụi phủi.

a

Nhiều khi lại gác tay thoải mái và nhìn ngó lung tung xem "bọn chúng" làm gì.

a

Cũng lấy điện thoại cặm cụi ghi lại những hình ảnh của buổi sơ tuyển.

a

Nhấp ngụm nước để nhận xét cho "ngọt giọng".

a

Hí hửng chụp ảnh kỷ niệm cùng thí sinh là fan của anh.

Bình Nguyên

Ý kiến

()