Chúng ta

Phần mềm chiếm ưu thế tại FPT Pool Championships

Thứ năm, 24/8/2017 | 18:47 GMT+7

Trong số hơn 40 cơ thủ đơn nam và 16 cặp đôi nam - nữ, FPT Software chiếm 2/3 tay cơ đăng ký tham gia.

FPT Pool Championships sẽ diễn vào sáng ngày 27/8, tại tầng 5 tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Giải do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT tổ chức nhân dịp sinh nhật tập đoàn 29 tuổi. Tuần trước, giải đã phải hoãn lại do số lượng đăng ký tham gia giải chưa đông.

top999999-5474-1503565927.jpg

Năm 2016, Phần mềm thống trị FPT Pool Championships.

Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu ở hai nội dung đơn nam và đôi nam nữ theo luật thi đấu Bi-a 8 bóng quốc tế. Tại vòng bảng, các cơ thủ sẽ thi đấu 3 ván, cơ thủ chạm 2 trước sẽ giành chiến thắng. Đến vòng tứ kết, người chơi thi đấu 5 ván, cơ thủ chạm 3 trước sẽ giành chiến thắng.

Cơ cấu giải thưởng ở nội dung đơn nam gồm có: Giải Vô địch, Á quân và giải Ba lần lượt được trao 1,5 triệu, 1 triệu và 500.000 đồng. Với nội dung đôi nam nữ, giải thưởng cho đội Vô địch, Nhì, Ba tương ứng là 2 triệu, 1,5 triệu và 800.000 đồng. Ngoài ra, Miss Bi-a cũng nhận được phần thưởng trị giá 500.000 đồng.

Thông tin chính thức về giải cùng mẫu đơn đăng ký đã được Ban tổ chức gửi tới các cán bộ văn hóa đơn vị. Các CBNV đăng ký trực tiếp về ban tổ chức tại địa chỉ mail: NamVN2@fpt.com.vn và nộp kèm lệ phí tham dự giải 50.000 đồng/cơ thủ ở mỗi nội dung. Thời hạn gửi đăng ký và nộp lệ phí trước 17h30 ngày 26/8.

Năm ngoái, FPT Pool Championships thu hút gần 60 cơ thủ tham gia tranh tài tại hai nội dung thi đấu đơn nam 8 bóng và đôi nam - nữ 8 bóng. Kết quả, cơ thủ Nguyễn Tiến Linh (FPT Software) giành giải Nhất ở nội dung đơn nam và đôi nam nữ cùng với Phan Thanh Thảo (FPT Software).

Thanh Tùng

Ý kiến

()