Chúng ta

Người FPT thầu gian đặc sản tại Hội làng Kỷ Hợi

Thứ hai, 28/1/2019 | 10:34 GMT+7

Nón làng Chuông, nem chua xứ Thanh, nấm hương Bắc Kạn là một trong số mặt hàng được người FPT bán tại Hội làng FPT 2019 diễn ra vào ngày 30/1, tại tòa nhà FPT Tower, Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Song song phần lễ, văn hóa ẩm thực sẽ "phủ sóng'' tại Hội làng FPT miền Bắc. Theo anh Ngô Anh Tuấn, 7 công ty thành viên đều có gian hàng ẩm thực. Phần lớn món ăn đều rất quen thuộc, gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam như ốc lộc, nem chua, giò chả, bánh tẻ, xôi, bánh chưng. 

Cụ thể, FPT Software đăng cai ốc ngao nóng, rượu quê. FPT Telecom thầu bánh tẻ, hoa quả dầm, nước mơ, nem chua và thịt chua. FPT HO với gian hàng bán đồ gây quỹ từ thiện. FPT IS bán hạt điều, giò chả, chuối chín, bưởi. Các đơn vị còn lại sẽ "thầu": nón lá làng Chuông; bánh chưng Bờ Đậu; miến dong Bình Liều; xôi, bánh ngọt handmade; Lạp xưởng, chả mực, nem hải sản; nem chua Thanh Hóa, miến, nấm hương Bắc Kạn. 

gian-hang-2539-1548584316.jpg

Hội làng có sự xuất hiện của các gian hàng ẩm thực địa phương từ mọi miền Tổ quốc do người FPT tự tay chuẩn bị và chế biến. 

Lễ tất niên FPT khu vực miền Bắc mang chủ đề "Leng Keng Xuân về" được tổ chức tại mặt sàn tòa nhà FPT Tower đang được xây dựng, có sức chứa lên tới 2.000 người.

Tại Hội làng, người nhà F phía Bắc có dịp quây quần bên nhau đón xuân Kỷ Hợi, cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ STCo, món ăn cổ truyền, các trò chơi truyền thống, bốc thăm may mắn...

Hội làng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1997. Đây là sân chơi truyền thống của người FPT trong dịp Tết cổ truyền mang đậm nét văn hóa của người Việt với món ăn truyền thống như lòng lợn, bánh chưng, câu đối đỏ, trò chơi dân gian và tiết mục văn nghệ đậm nét STCo.

Năm 2018, Hội làng FPT phía Bắc diễn ra ở địa điểm Nhà văn hóa Thanh Xuân, Hà Nội. Năm nay, lần đầu tiên FPT tổ chức đón xuân trên chính công trình của tập đoàn. 

Thanh Tùng

Ý kiến

()