Chúng ta

Người FPT Đà Nẵng hát múa cho 'Chợ Dê ngày xuân'

Thứ hai, 2/2/2015 | 10:49 GMT+7

Gần 50 CBNV Đà Nẵng đang ráo riết tập luyện nhằm mang đến một chương trình văn nghệ sôi động, nhiều màu sắc tại Hội làng FPT Đà Nẵng, vào chiều ngày 6/2.

ANH-1-JPG-4480-1422844736.jpg

Hội Làng truyền thống FPT Đà Nẵng được tổ chức vào ngày 6/2, tại Tòa nhà FPT Đà Nẵng với chủ đề “Chợ Dê ngày xuân” nhằm hướng tới một năm đại thành công.

ANH-2-JPG-4969-1422844736.jpg

Dự kiến, chương trình sẽ có 7 tiết mục văn nghệ bao gồm hát, múa, kịch, hát lô tô, hợp xướng... Trong đó, CBNV FPT Đà Nẵng đóng góp 5/7 tiết mục. 

ANH-3-JPG-6970-1422844736.jpg

Theo chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, dù những ngày cận Tết nhưng CBNV vẫn hưởng ứng nhiệt tình và tham gia tập luyện văn nghệ đầy đủ. Đến nay, 4/5 tiết mục do CBNV FPT thể hiện đã được hoàn thành và sẵn sàng trình diễn tại Hội làng FPT Đà Nẵng. 

ANH-4-JPG-8606-1422844736.jpg

Do bận công việc nên CBNV thường tập trung tập luyện vào buổi tối và thứ Bảy, Chủ nhật. "Dù không phải chuyên nghiệp nhưng nhờ sự hướng dẫn qua lại và động viên tinh thần lẫn nhau, đa phần các tiết mục văn nghệ đều đã hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Hy vọng, Hội làng FPT Đà Nẵng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp", một thành viên đội văn nghệ chia sẻ.

ANH-5-JPG-1964-1422844736.jpg

Hội làng FPT Đà Nẵng được chia thành hai phần chính là phần lễ và phần hội. Ngoài ra, BTC còn khen thưởng cá nhân Tổng hội đạt thành tích xuất sắc trong năm qua. Chương trình dự kiến kết thúc vào lúc 20h cùng ngày.

ANH-6-JPG-5538-1422844736.jpg

Hội làng dự kiến thu hút hơn 800 CBNV đang làm việc tại thủ phủ miền Trung. Để hút khách, BTC quyết định sẽ đổi mới phần hội bằng nhiều tiết mục văn nghệ, các trò chơi thi đấu trên sân khấu, gian hàng trò chơi, ẩm thực, múa lân, biểu diễn Vovinam…

ANH-7-JPG-1756-1422844736.jpg

Hội làng lần này sẽ có tiết mục đặc biệt do nhạc sĩ Trương Quý Hải và Trưởng ban Ban Văn hóa - Đoàn thể Lê Đình Lộc sáng tác. Chiều ngày 30/1, các thành viên đội văn nghệ đã vỡ được bài sau hơn 3h tập luyện. Tiết mục này hứa hẹn mang lại nhiều tiếng cười, sự thích thú cho khán giả miền Trung. 

ANH-8-JPG-5956-1422844736.jpg

Chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng (phải), hướng dẫn nhiệt tình các động tác chân và tay cần lưu ý trong tiết mục múa tập thể.

ANH-9-JPG-5218-1422844736.jpg

Năm nay,  Hội làng FPT Đà Nẵng còn tổ chức đêm “Văn nghệ mừng xuân” vào tối ngày 6/2 với các gánh hát loto, giao lưu STco, văn nghệ từ các đơn vị… để tạo bầu không khí mừng xuân.

ANH-10-JPG-4301-1422844736.jpg

Mọi người tranh thủ ngồi lại đọc kịch bản và lời nhạc sau khi tập luyện xong động tác. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()