Chúng ta

Người FPT Đà Nẵng gửi hồn vào nhạc Trịnh

Thứ sáu, 10/4/2015 | 09:43 GMT+7

Giữa không gian âm nhạc ấm cúng và lãng mạn, người FPT Đà Nẵng đã cùng nhau thả hồn vào những ca từ sâu lắng đầy chất thơ qua từng bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc “Có một ngày như thế anh đi”. 

ANH-1-JPG-6636-1428626180.jpg

Tối ngày 9/4, người FPT Đà Nẵng đã cùng hội ngộ ở tầng 20, Green Plaza, 238 Bạch Đằng, để thưởng thức chương trình "Đêm nhạc Trịnh - Có một ngày như thế anh đi" do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng tổ chức. Đêm nhạc tưởng nhớ 14 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. 

ANH-2-JPG-9346-1428626180.jpg

Lúc sinh thời, người nhạc sĩ tài ba Trịnh Công Sơn có sở thích uống rượu Chivas. Trong những đêm nhạc tưởng niệm ông, người FPT luôn mang rượu Chivas đến để cùng chia sẻ với nhau men say khi thưởng thức những giai điệu đã trở thành bất hủ. Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa, GĐ phòng Quản lý chiến lược và Kế hoạch FPT, và Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng, nâng ly tưởng nhớ ngày mất nhạc sĩ và chúc cho đêm nhạc thành công tốt đẹp. 

ANH-3-JPG-4871-1428626180.jpg

Anh Hòa chia sẻ, cuộc đời anh có ba đam mê gồm nhạc Trịnh, học võ và kinh doanh. Nhưng anh cho rằng, chính nhạc Trịnh đã đưa anh đến với triết lý kinh doanh “hướng đến tận cùng bản chất sự thật, hướng thiện để phục vụ cộng đồng”, đưa anh trở về với nguồn cội. "Ở FPT có rất nhiều tín đồ nhạc Trịnh và tôi cảm nhận được tình cảm của những bạn trẻ dành cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Khi mới gia nhập FPT, tôi nghĩ chỉ có cá nhân tôi mới đam mê và yêu nhạc Trịnh hết mình nhưng bây giờ thì mọi thứ đã rõ, người FPT cũng có một tình yêu tuyệt đẹp với nhạc sĩ tài hoa. Dự kiến năm 2016, kỷ niệm 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ, người FPT trên toàn quốc sẽ phát hành album thứ hai về nhạc Trịnh và nhiều khả năng sẽ ưu tiên cho Đà Nẵng một nửa".

ANH-4-JPG-9297-1428626180.jpg

Đêm nhạc thu hút hơn 200 CBNV FPT Đà Nẵng tham gia. Với vị trí tổ chức nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng và có độ cao lý tưởng, đêm nhạc đã tạo cảm giác ấm cúng và lãng mạn. Chị Nguyễn Thị Hoài Uyên, FPT Software Đà Nẵng, chia sẻ, sau khi kết thúc công việc tại công ty, chị liền tranh thủ có mặt tại đây cùng đồng nghiệp. Không gian tổ chức chính là yếu tố góp phần tạo nên cảm giác sâu lắng qua từng lời nhạc.

ANH-5-JPG-4427-1428626180.jpg

Anh Huỳnh Tấn Đạo, FPT Software Đà Nẵng, giọng ca từng lọt vào vòng chung kết Tiếng hát Truyền hình 2013 đã thuyết phục được người nghe qua những ca khúc thể hiện tình yêu, quê hương và cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như: Giọt nước mắt quê hương, Mưa hồng... Theo anh, điểm yếu lớn nhất của bản thân khi trình bày các bài hát của Trịnh Công Sơn chính là tuổi đời còn quá trẻ.

ANH-6-JPG-2343-1428626180.jpg

Để hướng tới một đêm nhạc thành công, Ban tổ chức đã chuẩn bị và cho ca sĩ "cây nhà lá vườn" luyện tập kỹ lưỡng, đồng thời đầu tư vào phần âm thanh. Chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, chia sẻ, thuận lợi lớn nhất nằm ở ca sĩ đều có phong cách biểu diễn và chất giọng tốt, đặc biệt là đam mê nhạc Trịnh. 

ANH-7-JPG-2480-1428626180.jpg

Anh Nguyễn Hữu Thái Hòa là giọng ca được chờ đợi nhất trong đêm nhạc. Trước khi trình bày ca khúc chủ đề "Có một ngày như thế", anh Hòa tranh thủ chia sẻ hiểu biết về bài hát "Diễm xưa". Diễm trong "Diễm xưa" là một nhân vật có thật - người tình cũ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thưở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học văn khoa Huế đã chiếm trọn con tim của nhạc sĩ... Anh Hòa cũng đã chiếm trọn trái tim người Đà Nẵng qua 3 ca khúc Diễm xưa, Có một ngày như thế và Tình xa. 

ANH-8-JPG-9265-1428626180.jpg

"Đêm nhạc Trịnh - Có một ngày như thế anh đi" còn có sự xuất hiện của một vị khách mời đặc biệt, đó là người bạn thuở hàn vi của người nhạc sĩ tài hoa - bác Nguyễn Hữu Quang. Từng trải qua nhiều kỷ niệm đặc biệt với cố nhạc sĩ, bác Quang thực sự cảm phục tài năng của Trịnh Công Sơn cũng như dành tìm cảm đặc biệt với người đàn anh. "Tôi không biết trong các tác phẩm âm nhạc của anh Sơn có một chút hình ảnh nào của tôi trong đó hay không, nhưng cá nhân rất ngưỡng một tài năng như anh. Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng đa phần đều đến từ lúc uống rượu, bởi thời đó tôi còn nhỏ vẫn chưa được ngồi chung bàn cùng các anh nên đều bị sai đi mua rượu", bác Quang hài hước. 

ANH-9-JPG-8806-1428626180.jpg

Ban tổ chức còn tiến hành bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà giá trị. Theo CBNV, Hội quán âm nhạc năm nay có nhiều điểm nhấn và mang tính nhân văn sâu sắc. Chính điều đó giúp mọi người cảm thụ được âm nhạc cũng như thời gian để gửi hồn vào từng lời ca. 

ANH-10-JPG-9158-1428626180.jpg

Ca khúc cuối mang tên "Nối vòng tay lớn" qua phần thể hiện của Thiên Chương, FPT Software Đà Nẵng. Theo anh Chương, đây là ca khúc có ý nghĩa đặc biệt trong suốt chặng đường sáng tác của cố nhạc sĩ, bởi nó không chỉ đẹp, ý nghĩa ở thời điểm ấy mà còn đẹp trong suốt chiều dài ước vọng của người Việt Nam.

ANH-11-JPG-5462-1428626180.jpg

Kết thúc chương trình, hơn 20 nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn đã được CBNV FPT Đà Nẵng cất lên với nhiều tình cảm tha thiết. Tại TP HCM, liveshow "Tình ca da vàng" tưởng nhớ 14 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tối nay, ngày 10/4, tại trường nhạc MPU, 294 Điện Biên Phủ, quận 3.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()