Chúng ta

Ngôi sao trong làng nhiếp ảnh chấm giải 'My FPT University'

Thứ bảy, 5/9/2015 | 10:19 GMT+7

Ngày 4/9, bộ tứ ban giám khảo gồm nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hải Thanh, Maika, Jundat và anh Vũ Chí Thành, Trưởng Ban Tuyển sinh, Công tác sinh viên ĐH FPT đã tham gia chấm ảnh cuộc thi "My FPT University".

Untitled-1-620_1441414082.jpg

Bộ tứ ban giám khảo chấm giải "My FPT University" sáng 4/9. Ảnh: ĐH FPT.

Nhiếp ảnh gia Maika là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải thưởng nhiếp ảnh World Press Photo với bộ ảnh “The Pink Choice”. Còn nhiếp ảnh gia Jundat (tên thật là Nguyễn Đăng Long) có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhiếp ảnh, anh sớm định hình phong cách bằng các tác phẩm mang đầy màu sắc trẻ trung, phá cách và luôn luôn ở trạng thái động. Anh Hải Thanh - gương mặt gạo cội trong giới nhiếp ảnh gia tại Hà Nội - được nhớ tới qua những bức ảnh đời thường mang hiệu ứng thị giác cao. 

Tiêu chí chấm giải của cuộc thi là bức ảnh thể hiện cuộc sống, môi trường của sinh viên. Bên cạnh đó, các yếu tố về nhiếp ảnh ánh sáng, bố cục, màu sắc... cũng được ban giám khảo lưu tâm. Các thành viên Ban Giám khảo đã tiến hành chấm 5 vòng để chọn ra những bức ảnh ưng ý nhất. Các tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố tại triển lãm dự kiến tổ chức ngày 15/9 tới.

Anh Jundat, thành viên ban giám khảo, nhận xét: "Các sinh viên biết khai thác nhiều khía cạnh trong cuộc sống, chịu khó tìm tòi nhiều góc chụp sáng tạo".

Sau hơn một tháng phát động (20/7 đến 30/8), cuộc thi ảnh "My FPT University" có hơn 300 tác phẩm tham gia với đầy đủ các thể loại từ phong cảnh, đời sống sinh viên, chân dung...  Cuộc thi dành cho tất cả sinh viên, cán bộ, giảng viên trường ĐH FPT với chủ đề ảnh tham gia là phong cảnh, thiên nhiên, con người, hoạt động học tập, sinh hoạt tại Hòa Lạc…

Lưu Vân

Ý kiến

()