Chúng ta

'Mỹ nhân xứ Huế' góp mặt ở đại tiệc Sum-up Đà Nẵng

Thứ ba, 3/1/2017 | 08:34 GMT+7

Chương trình tổng kết của FPT Software Đà Nẵng sẽ có sự tham dự của giọng ca Minh Uyên, cô gái trưởng thành từ cuộc thi Giọng hát Việt 2015.

Minh Uyên tham gia mùa Sum-up FPT Software Đà Nẵng năm nay với vai trò ca sĩ khách mời. Với ngoại hình xinh xắn, duyên dáng cùng giọng hát ngọt ngào, cô gái gốc Huế hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ. 

Học viện Âm nhạc Huế chính là ngôi trường đã rèn luyện và chắp cánh cho ước mơ của Minh Uyên trên con đường ca hát. Cô gái 26 tuổi còn được biết đến với tên gọi Miss Học viện khi đạt giải Hoa khôi cuộc thi Nữ sinh duyên dáng của trường. Năm 2009, Minh Uyên đạt giải Nhì cuộc thi Đơn ca Thành phố Huế.

1435687185-image6-6524-1483375424.jpg

Ngoại hình xinh xắn và mang nét duyên dáng mềm mại của con gái Huế, Minh Uyên gây ấn tượng từ vòng giấu mặt của The Voice 2015 sau khi thuyết phục Tuấn Hưng bằng những đoạn giọng gió cao khi trình bày ca khúc Lovin’You.

"Mỹ nhân xứ Huế" được công chúng biết đến nhiều hơn thông qua cuộc thi Giọng hát Việt năm 2015 với chất giọng ngọt ngào, cao vút. Sau cuộc thi, Minh Uyên quyết định Nam tiến để tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình. 

Sự kiện Sum-up FPT Software Đà Nẵng dự kiến tổ chức vào ngày 13/1/2017. Điểm mới của năm nay là chương trình được tổ chức tại tòa nhà FPT Đà Nẵng, khu công nghiệp An Đồn thay cho Nhà thi đấu Quân khu 5 như mọi năm. Chương trình sẽ có sự góp mặt của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến, CEO FPT Software Hoàng Việt Anh cùng tất cả lãnh đạo Phần mềm FPT trong cũng như ngoài nước.

Ban tổ chức cho biết, mục đích Sum-up năm nay sẽ xóa tan khoảng cách giữa nhân viên và lãnh đạo với các phần chơi thú vị. Chương trình dự kiến có khoảng 1.334 người FPT Software Đà Nẵng đăng ký tham dự. Sum-up Đà Nẵng gồm 4 phần: Báo cáo tổng kết và khen thưởng; Giới thiệu cá nhân FPT Software Đà Nẵng thứ 2.000; Kỷ niệm sinh nhật FPT Software tròn 18 tuổi và vinh danh cá nhân gắn bó trên 15 năm; và đại nhạc hội.

Năm 2015, ca sĩ khách mời Hương Tràm khiến cả hội trường Sum-up FPT Software Đà Nẵng như nổ tung với những ca khúc bốc lửa, những màn nhảy sexy và phần giao lưu vô cùng hấp dẫn.

Trải qua 11 năm, FPT Software Đà Nẵng không ngừng phát triển, đưa đơn vị trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. Trong 3 năm gần đây, mảng xuất khẩu phần mềm của FPT Đà Nẵng luôn đạt con số tăng trưởng trung bình 50-60% mỗi năm, đội ngũ kỹ sư CNTT cũng tăng lên nhanh chóng, từ khoảng 400 người trong năm 2011 lên gần 2.000 người năm 2016. Nhiều dự án trị giá triệu USD với các đối tác lớn trên thế giới được triển khai tại FPT Đà Nẵng, đặc biệt là các dự án theo xu hướng công nghệ mới điện toán đám mây.

Cuối tháng 4 vừa qua, đơn vị đã khánh thành công trình FPT Complex, tọa lạc ở quận Ngũ Hành Sơn, dự án giai đoạn một đáp ứng nơi làm việc cho 3.200 người và hoàn thiện vào năm 2020 với sức chứa 10.000 người. Để đáp ứng mục tiêu 10.000 người và 300 triệu USD doanh thu vào năm 2020, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, FPT Software Đà Nẵng cần tuyển trung bình từ 800 đến 2.000 người mỗi năm.

Thành công của FPT góp phần đưa Đà Nẵng đạt tổng doanh thu toàn ngành CNTT năm 2015 tăng 15,9% so với năm 2014; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt gần 49,3 triệu USD, tăng trưởng gần 50% so với 2014.

>> Chủ tịch Trương Gia Bình dự Sum-up FPT Software Đà Nẵng

Việt Nguyễn

Ý kiến

()