Chúng ta

Mưa bàn thắng tại vòng 2 giải FTEL Vùng 1 Closed

Thứ ba, 26/9/2017 | 11:46 GMT+7

Lượt thi đấu thứ 2 trong khuôn khổ giải bóng đá FTEL Vùng 1 Closed 2017 đã diễn ra đầy hấp dẫn trên sân Ngọc Bảo (Mạc Thái Tông, Hà Nội) chiều 24/9, với hàng loạt bàn thắng được ghi.

"Cơn mưa bàn thắng" đầu tiên đến từ trận đấu giữa HN7 (áo xanh) và HN5 (áo cam) tại bảng A. Ngay từ những phút đầu, các cầu thủ HN7 đã có bàn mở tỷ số nhờ công cầu thủ Đinh Xuân Hiếu. Có được bàn thắng từ sớm, HN7 thi đấu tràn đầy khí thế, các bàn thắng liên tiếp được ghi nhờ công của Hà Giang Nam, Bùi Bá Thức, Nguyễn Huy Hoàng và Lê Minh Tiến.

Sang hiệp hai, các cầu thủ áo cam có sự thay đổi về chiến thuật. Pha chuyền dài được thực hiện hiệu quả từ giữa sân đã mang đến bàn thắng đầu tiên cũng là bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho HN5, người ghi bàn là anh Nguyễn Tiến Hồng. Sau bàn thua bất ngờ, các cầu thủ HN7 lấy lại sự tập trung và có thêm 3 bàn thắng nhờ công cầu thủ Đinh Xuân Hiếu và cú đúp của Vũ Ngọc Hùng. Chung cuộc HN7 "vùi dập" HN5 với tỷ số 8 - 1.

259bongda2-JPG-8161-1506398850.jpg

Thi đấu hoàn toàn trên cơ, HN7 "vùi dập" HN5 với tỷ số 8 - 1.

Ở lượt trận sau của bảng A, HN2 vượt qua HN1 với tỷ số 2 - 1 và vững vàng ngôi đầu bảng với 6 điểm. HN7 sau trận thắng trước HN5 có được 3 điểm cùng chia sẻ vị trí số 2 với HN1. HN5 xếp cuối bảng.

Trong buổi chiều nắng nóng, lượt trận tại bảng B cũng mang đến "mưa bàn thắng". Trận đấu giữa HN14 (áo trắng xanh) và HN3 (áo tập cam) chứng kiến thế trận áp đảo nghiêng về các cầu thủ áo trắng xanh. Với sự xuất sắc của mình, tiền đạo Nguyễn Gia Mạnh đóng góp 5 bàn thắng trong chiến thắng của các cầu thủ HN14. Các bàn thắng còn lại là cú đúp của cầu thủ Doãn Minh Đạt và 2 bàn thắng lần lượt của Vũ Hồng Tuân và Ngô Mạnh Hùng.

259bongda4-JPG-7356-1506399451.jpg

Trận đấu giữa HN14 (áo trắng xanh) và HN3 (áo tập cam) chứng kiến thế trận áp đảo nghiêng về các cầu thủ áo trắng xanh.

Phải đến những phút cuối hiệp hai, HN3 mới có được 2 bàn thắng nhờ công anh Hoàng Trung Hưng và cầu thủ vào sân thay người Đinh Thành Long. Chung cuộc, HN14 "đè bẹp" HN3 với tỷ số 9 - 2.

Ở lượt trận thứ 2 của bảng B, HN9 cũng có chiến thắng đậm đà 4 - 1 trước HN4. Như vậy, HN14 và HN9 chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B.

259bongda5-JPG-1894-1506398850.jpg

Lối đá tấn công linh hoạt, sự phối hợp khéo léo cùng thể lực dồi dào giúp HN13 nhanh chóng có được 4 bàn thắng.

Bảng C gồm 3 đội HN11, HN 12 và HN13. Trở lại với giải đấu năm 2017 của Vùng 1, HN13 (áo ghi) gây bất ngờ với đội hình đồng đều và khiến các đội khác phải dè chừng. Và trận đấu đầu tiên tại giải năm nay gặp HN12 (áo trắng đen) là minh chứng cho sức mạnh của "ứng cử viên vô địch" này. Lối đá tấn công linh hoạt, sự phối hợp khéo léo cùng thể lực dồi dào giúp HN13 nhanh chóng có được 4 bàn thắng nhờ cú đúp của cầu thủ Hoàng Hữu Sinh và 2 bàn thắng lần lượt của Đỗ Đắc Mạnh và Vũ Minh Nhật. HN12 cũng rất cố gắng và có được 2 bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Chung cuộc HN13 giành chiến thắng 4 - 2.

Với trận thua này, HN12 sớm phải nói lời chia tay giải đấu khi để thua cả 2 lượt trận vòng bảng. Kết quả của bảng đấu này sẽ được định đoạt trong lượt đấu tiếp theo giữa HN11 và HN13, hai đội cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên.

259bongda6-JPG-6306-1506399452.jpg

HN8 và PTDA sẽ phân "ngôi vương-hậu" của bảng đấu trong lượt đấu tiếp theo.

Bảng D cũng chứng kiến sự dừng chân sớm của HN10. Sau khi để thua PTDA ở lượt trận đầu tiên, HN10 tiếp tục thất thủ 1 - 2 trước HN8 trong trận đấu vừa qua. Như vậy, HN8 và PTDA sẽ phân "ngôi vương-hậu" của bảng đấu trong lượt đấu tiếp theo.

Như vậy, sau vòng 2, trật tự của các đội trên bảng xếp hạng đã có rất nhiều thay đổi. HN8, PTDA, HN13 là các đội đã chắc chắn suất tham dự vòng Tứ kết. Các đội HN5, HN3, HN12, HN10 chính thức bị loại khỏi giải sau vòng đấu thứ 2, tuy nhiên HN3 và HN12 vẫn còn một trận vòng bảng nữa phải tham dự. Diễn biến tại bảng A và B đang rất phức tạp, cơ hội đi tiếp chia đều cho cả 6 đội bóng: HN2, HN7, HN1, HN14, HN9, HN4.

Các trận cầu hứa hẹn nảy lửa sẽ diễn ra ở vòng đấu bảng thứ 3 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 1/10.

Minh Hiệp

Ý kiến

()