Chúng ta

Lung linh với nghệ thuật chụp ngược sáng

Thứ hai, 4/6/2012 | 15:20 GMT+7

Bằng kỹ thuật chụp ảnh ngược sáng, Phạm Thị Huyền Oanh, sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng ĐH FPT HCM, trở nên lộng lẫy, quyến rũ hơn.
> Nữ sinh duyên dáng giữa đồng quê / Duyên dáng với sắc cam đồng phục

Chúng ta giới thiệu bộ ảnh thực hiện kỹ thuật chụp ngược sáng của sinh viên Nguyễn Thế Vinh ĐH FPT HCM.

a

Chiều thứ Bảy, khi đi dạo ở Thảo cầm viên, Vinh đã nảy ra ý định chụp bộ ảnh này. 

a

Ý tưởng của bộ ảnh là áp dụng kỹ thuật: Chụp ngược sáng.

a

Vinh chia sẻ: "Điểm khó của kỹ thuật này là không cẩn thận hình sẽ bị cháy trong khi mẫu bị tối". Cậu quyết định thử nghiệm vì nếu thành công thì sẽ có bức hình rất lung linh với từng vầng sáng ảo ảnh rất đẹp.

a

Theo Vinh, để chụp ngược sáng, điều quan trọng nhất là phải chọn góc độ chụp và lấy được lượng ánh sáng vừa phải vào ống kính.

a

Ngoài ra, trong album này, Vinh còn thử nghiệm pha màu theo kiểu khác nhau trong photoshop để tạo ra bức ảnh lạ mắt.

a

Vinh chưa từng đi học khóa đào tạo bài bản về nhiếp ảnh. Cậu chỉ tự mày mò và thỏa sức sáng tạo theo cảm hứng.

a

Kỷ niệm mà cậu nhớ nhất là Thảo cầm viên rất rộng, Vinh và người mẫu đã phải đi bộ rất nhiều mới tìm được nơi có khuôn hình đẹp.

Lưu Vân

Ảnh: Thế Vinh

Ý kiến

()