Chúng ta

Khối Giáo dục Đà Nẵng khám phá Cù Lao Chàm

Thứ sáu, 6/3/2015 | 07:51 GMT+7

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ và tăng cường tinh thần đoàn kết, Khối Giáo dục tại Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình khám phá thiên đường Cù Lao Chàm kèm theo những hoạt động nhóm vào ngày 8/3.

Chị Nguyễn Thị Minh Trang, Ban tổ chức chương trình, cho biết, đây là dịp để cán bộ, giảng viên Khối Giáo dục Đà Nẵng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tham gia các hoạt động nhóm mang tính chất giải trí, tăng cường sức khỏe.

620-7864-1425571632.jpg

Khối Giáo dục Đà Nẵng có dịp khám phá địa danh đẹp lung linh huyền ảo. Ảnh: Internet.

“Đoàn sẽ xuất phát vào lúc 8h30 tại bến Cửa Đại. Đến với Cù Lao Chàm sẽ trải qua cảm giác mạnh lướt trên sóng biển bằng tàu cao tốc, bồng bềnh trên sông nước. Toàn thể cán bộ, giảng viên sẽ tham quan khu bảo tồn biển, khu dân cư Bãi Làng, Âu thuyền nơi trú bão của ngư dân, Chùa Hải Tạng đã có lịch sử mấy trăm tuổi, đi chợ Tân Hiệp và mua sắm. Sau đó tham gia chương trình lặn ngắm san hô và sinh vật biển”, chị Trang chia sẻ.

Cù Lao Chàm được biết đến như một cụm đảo thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nằm cách bờ biển Cửa Đại 15 km và được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Cù lao Chàm gồm 8 đảo: Hòn Lao, Hòn Dài, Hòn Mồ, Hòn Khô mẹ, Hòn Khô con, Hòn Lá, Hòn Tai, Hòn Ông. Dân số trên các hòn đảo này khoảng 3.000 người.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()