Chúng ta

'Khai quốc công thần' quẩy quên trời đất trong tiệc sinh nhật Phần mềm HCM

Thứ bảy, 15/4/2017 | 21:19 GMT+7

Chỉ sau ít phút khai màn, sinh nhật 13 tuổi của FPT Software HCM bỗng trở thành bữa tiệc quẩy hết mình theo phong cách STCo. Những người mở đường của nhà Phần mềm phía Nam được dịp tái hiện những tiết mục hit, tạo nên trào lưu của giới trẻ trong suốt hơn một thập kỷ qua. 

Từ trái sang: Anh Đào Duy Cường, GĐ Sản xuất; chị Hồ Thị Việt Hương, cựu cán bộ nhân sự; chị Tạ Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Tuyển dụng và anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM

Tối ngày 13/4, FPT Software HCM tổ chức  tiệc sinh nhật 13 tuổi của công ty tại nhà hàng Stix, quận 3, TP HCM. 

Từ trái sang: anh Đào Duy Cường, GĐ Sản xuất; chị Hồ Thị Việt Hương, cựu cán bộ nhân sự; chị Tạ Thị Kim Ngân, Trưởng phòng Tuyển dụng và anh Nguyễn Đức Quỳnh, GĐ FPT Software HCM cắt bánh sinh nhật 13 tuổi của nhà Phần mềm phía Nam. 

IMG-3911-1555-1492241268.jpg

Hơn 80 khách mời của sự kiện gồm các CBNV đạt mốc thâm niêm 10 năm, 15 năm và các "cựu binh" từng gắn bó lâu năm với FPT Software HCM như anh Trần Nam Dũng (Nhân sự); anh Trịnh Trúc Linh (FSU17), anh Nguyễn Vũ Thiên Ân (Chi nhánh Cần Thơ)... 

IMG-3930-9736-1492241268.jpg

Đợt này, Phần mềm HCM tri ân gần 34 CBNV đạt mốc làm việc 10 năm. Mỗi người được nhận bằng chứng nhận và phần quà là chiếc va li du lịch.

Chị Bùi Nhã Phương, Đơn vị phần mềm chiến lược mảng Logistics DTL chia sẻ công ty không chỉ là nơi gắn bó sự nghiệp mà còn là "cái nôi" của những tình bạn bất hủ giữa các chị em cùng trao duyên gửi phận cho FPT Software từ sớm (đơn vị G6). "Thực ra cũng vì lớp trẻ bây giờ đông và "hung hãn" quá nên các chị "già" đành bám lấy nhau thôi", chị hài hước nói. G6 là đơn vị "hổ báo" của FPT Software HCM, năm 2012, đơn vị này đứng đầu danh sách bộ phận có năng suất làm việc cao nhất. 

DSC-0375-JPG-6073-1492255557.jpg

CBNV công tác lâu năm thường mang đến những ấn tượng khó phai với những người xung quanh. 

"Anh Trí là pho từ điển sống của FPT Software HCM", chị Kha Ly, Trưởng phòng Truyền thông đầy ngưỡng mộ khi nhắc tới anh Trần Minh Trí, Ban Văn hóa đoàn thể công ty, vào công ty năm 2007. Anh Trí có khả năng ngay lập tức nêu đầy đủ tên tuổi của hàng trăm người trong công ty, trong đó anh còn nhớ cả những dấu mốc của đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Trong suốt buổi tiệc, anh Trí đảm nhận vị trí "hô hào viên" và nhắc bài cực chính xác cho các nhóm biểu diễn nếu quên lời bài hát STCo do chính nhóm sáng tác. 

Trong khi đó, anh Đoàn Ngọc Khá "ăn không ngon" suốt bữa bởi liên tục được nhắc tên mời lên biểu diễn cùng. Anh Khá là người gắn bó với văn hóa STCo và là tác giả ca khúc "Phần mềm ca". Anh chia sẻ: "Đến bây giờ tôi cũng không xác định được cái tố chất con người mình nó chỉ phù hợp với môi trường FPT hay là môi trường làm việc tại FPT đã hình thành nên nhân cách của mình bây giờ". 

IMG-3938-6239-1492241268.jpg

Chương trình còn vinh danh bốn cá nhân đặc biệt có thâm niên làm việc 15 năm, dài hơn số tuổi của công ty gồm anh Đào Duy Cường, anh Phùng Sỹ Bẩy, chị Nguyễn Thị Thanh Hương và anh Phạm Nguyên Vũ. Mỗi người được nhận bằng vinh danh và một huy hiệu công ty bằng vàng. 

Trong ảnh, anh Nguyễn Đức Quỳnh và anh Trần Nam Dũng trao quà cho anh Cường và anh Bẩy. Hai anh chị vắng mặt sẽ được BTC gửi quà vinh danh sau chương trình. 

DSC-0386-JPG-1189-1492241268.jpg

Anh Trần Nam Dũng, hội cựu chiến binh FPT (Ex FSofter) khuấy động phần văn nghệ với liên khúc chế Đoàn FPT, Phần Mềm Ca.

DSC-0364-JPG-6630-1492241268.jpg

Hai chị Hồ Thị Việt Hương, nguyên Phó ban nhân sự (cựu nhân viên) và Nguyễn Thị Thanh Hà, đơn vị FHO mỉm cười vui vẻ trong suốt buổi tiệc. 

DSC-0393-JPG-5867-1492241268.jpg

Những cá nhân thuộc đơn vị G6 (cũ), nay đã chuyển đến các bộ phận mới khác nhau, tái hợp trong ca khúc "One FPT". Dưới sân khấu, anh Nguyễn Đức Quỳnh hào hứng bắt nhịp đoạn đếm số. Theo anh Quỳnh, hát bài này mà đếm ngược được đúng về số 1 là đã thành công.

DSC-0357-JPG-1553-1492241268.jpg

Trong khi đó, hai cán bộ truyền thông Bùi Thị Hương Trang và Nguyễn Thị Trường An đang cấp rập công tác chuẩn bị quà trao tay gồm khung hình ảnh cá nhân in sẵn và ảnh chụp "tươi" in ngay tại chỗ cho mỗi khách mời. 

DSC-0404-JPG-5470-1492241268.jpg

Chị Bùi Nhã Phương mừng rỡ khi phát hiện hình chụp của mình được in và bày trang trọng trên bàn trang trí, đợi chủ nhân "rước" về.

IMG-3974-3476-1492241268.jpg

Người Phần mềm phía Nam đón tuổi mới đầy năng lượng, hòa nhịp cùng sự lớn mạnh của toàn Phần mềm FPT trong năm qua. FPT Software hiện đang đứng đầu trong Top 10 công ty tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, theo bảng xếp hạng FAST500 của Vietnam Report và nằm trong danh sách  Global Outsourcing 100 (GO100), vinh danh những nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài (outsourcing) tốt nhất thế giới. Trong năm 2016, tăng trưởng toàn công ty là hơn 26%, đạt mức doanh thu 230 triệu USD. 

FPT Software HCM được thành lập ngày 13/4/2004 với quân số khoảng 30 người, có hai trung tâm sản xuất và khách hàng đầu tiên là hãng Unilever. Đến nay, công ty đã có lượng nhân sự tăng gấp 70 lần với hơn 2.000 nhân viên và hàng chục đơn vị sản xuất phần mềm chiến lược.

Ngọc Dung

Ảnh: Trường An - Ngọc Dung

Ý kiến

()