Chúng ta

Hơn 600 trẻ em Đà Nẵng 'Vui hội trăng rằm'

Chủ nhật, 23/9/2018 | 18:03 GMT+7

Nhiều hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức ở Tòa nhà Massda, TP Đà Nẵng, với sự tham gia của hàng trăm gia đình nhà F.

1-3765-1537695536.jpg

Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT tại Đà Nẵng đã tổ chức Tết Trung thu cho các cháu vào ngày 22/9, tại Tòa nhà Massda, Khu công nghiệp An Đồn. Chương trình với chủ đề "Vui hội trăng rằm", Ban tổ chức đã tạo ra với một không gian trung thu truyền thống, tái hiện với đêm hội rước đèn xưa...

2-3650-1537695536.jpg

Hàng nghìn người đã có mặt tại Tòa nhà Massda, để trải nghiệm không gian văn hóa Tết Trung thu. Ngay từ cổng, các bé được tham gia một số trò chơi kèm theo nhiều phần quà... 

3-3664-1537695536.jpg

Bên cạnh giao lưu với chú Cuội, chị Hằng, các bé được giao lưu bằng những tiết mục văn nghệ kèm theo quà dành tặng trên sân khấu.

4-2506-1537695536.jpg

Phụ huynh và các bé tạo thành một đội để tham gia tranh tài múa lân. 

5-3653-1537695536.jpg

Hàng trăm gia đình hòa vào không khí Trung thu rực rỡ khi chứng kiến màn múa lân đặc sắc. Các bé thích thú cũng nhún nhảy, lắc hông nghiêng đầu lân theo nhịp trống của các anh lớn.

6-1799-1537695536.jpg

Những chú lân xuất hiện trong đêm hội thể hiện kỹ thuật điêu luyện, với động tác khó và độc đáo.

7-4327-1537695536.jpg

Trẻ em vây quanh ngắm nhìn và cổ vũ cho đội lân.

8-1978-1537695536.jpg

Người FPT tại Đà Nẵng không chỉ tái dựng những nét đẹp của Trung thu truyền thống, mà còn mang tới mùa thu của sự kết nối, đoàn viên, sẻ chia, tương thân tương ái.

9-9262-1537695536.jpg

Các bé vui vẻ "check-in" cùng chị Hằng. Những hoạt động giúp trẻ con thích thú, còn người lớn thì được trở về tuổi thơ...

Tết trung thu được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới, nhất là các cộng đồng người Hoa và người Việt sinh sống tại hải ngoại. Ở Việt Nam, Tết Trung thu là dịp để con cháu tỏ lòng hiếu kính với ông bà, bố mẹ. Mỗi người con dù đi ngược về xuôi thì vẫn luôn cố gắng về đoàn tụ cùng gia đình vào mỗi dịp Trung thu về.

Việt Nguyễn

Ảnh: BTC

Ý kiến

()