Chúng ta

Hội cờ FPT Đà Nẵng quy tụ gần 150 kỳ thủ

Thứ sáu, 17/4/2015 | 16:28 GMT+7

Theo Ban tổ chức số lượng kỳ thủ tham gia tranh tài năm nay tăng ở nội dung cờ Tướng mù và cờ Tướng sáng lần lượt 34, 30 người.

Anh Nguyễn Hữu Phong, thành viên Ban tổ chức, cho biết, so với mọi năm, số lượng người đăng ký tham gia tranh tài ở nội dung cờ Caro và Cá ngựa có phần giảm. Trong khi đó, nội dung cờ Tướng mù có số lượng đông nhất với 34 người và cờ Tướng sáng tăng lên 30 người. Riêng Domino và cờ Vua chiếm số lượng tương đương nhau lần lượt 11 và 10 người. Hiện danh sách đăng ký vẫn còn tăng lên và BTC đang tiến hành tổng kết con số cuối cùng.

10178059-443231802446044-14141-3519-9251

Gần 150 kỳ thủ đã sẵn sàng cho Hội cờ Giỗ Tổ FPT Software Đà Nẵng lần thứ 9.

“Lần đầu tiên Hội cờ Giỗ Tổ quy tụ 42 kỳ thủ nữ. Chúng tôi tiếp tục đưa đồng hồ thi đấu vào 3 nội dung: cờ Tướng sáng, cờ Tướng mù và cờ Vua. Giải đấu được điều hành bởi Chủ nhiệm Bộ môn cờ Tướng tại Trung tâm huấn luyện của Sở Văn hoá - Thể thao Đà Nẵng để tránh tình trạng câu giờ. Mỗi trận đấu chỉ được suy nghĩ tối đa 5 phút, đó là một thử thách cho các kỳ thủ”, anh Phong chia sẻ.

Hội cờ Giỗ Tổ là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm tại FPT Software Đà Nẵng. Năm nay, Hội cờ diễn ra đúng dịp CBNV hòa chung không khí 11 năm thành lập FPT Đà Nẵng cũng như 10 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng. 

Năm ngoài, Bùi Hải Long (Đại học FPT) đã trở thành Vua cờ ở môn cờ Tướng sáng; Nguyễn Đình Quang (Đại học FPT), vô địch môn cờ Vua và Kiều Phan Ngọc Trâm (FPT Software) vô địch cờ Caro. Kỳ thủ Lê Chí Cường (FPT Software) xuất sắc giành ngôi vô địch sau 2 năm liền đều ở vị trí Á quân môn cờ Tướng mù. Cặp kỳ thủ Trần Đình Hải và Nguyễn Thị Mỹ Hoa (FPT Software) với lối chơi áp đảo tinh thần các kỳ thủ khác đã giành chức vô địch cờ Cá ngựa. 

Lễ khai mạc Hội cờ Giỗ Tổ lần thứ 9 sẽ diễn ra lúc 8h ngày 18/4 tại sảnh tòa nhà FPT Đà Nẵng.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()