Chúng ta

Hoạt động văn hóa, giải trí người FPT có thể tham gia dịp lễ

Thứ sáu, 2/9/2016 | 08:49 GMT+7

Giải Đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cup VTV8 năm 2016, diễn ra trên sông Hàn hay chương trình văn ký nghệ kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, quê hương, đất nước tại sân khấu tượng đài Vua Lý Thái Tổ, Hà Nội, là một trong rất nhiều hoạt động mà người FPT có thể tham gia.

Đà Nẵng sẽ có triển lãm ảnh “Đà Nẵng - thành tựu và phát triển trong hành trình 30 năm đổi mới” (1986 - 2016), tại Bảo tàng Đà Nẵng, trưng bày, giới thiệu hơn 100 tư liệu, hình ảnh về Đà Nẵng qua các giai đoạn lịch sử, gắn với quá trình xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… Triển lãm diễn ra từ ngày 30/8 đến 15/9. 

Được mong đợi trong dịp lễ này là giải Đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 năm 2016, diễn ra lúc 7h30 ngày 2/9 trên sông Hàn. Tham gia giải lần này có gần 200 tay đua của 9 đội thuyền nam và 7 đội thuyền nữ của các quận, huyện thuộc TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó còn có đêm nhạc “Hướng về biển đảo thân yêu” do Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức vào tối 3/9, tại sân khấu bờ đông cầu Rồng. Chương trình gồm các tiết mục hát, múa ca ngợi đất nước, tình yêu biển, đảo, tôn vinh người chiến sĩ hải quân và ngư dân Việt Nam can trường bám biển, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

ba-na-hills-7172-1472721239.jpg

Người FPT nên chọn những địa điểm du lịch và cách tham quan khác nhau để có được kỳ nghỉ lễ vui vẻ và an toàn. Thời tiết những ngày qua diễn biến bất thường nên việc đề phòng cũng rất cần thiết.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội và một số điểm phụ cận mỗi ngày sẽ diễn ra hơn 10 hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Mở đầu là cuộc đua xe xung quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra vào lúc 6h30 sáng ngày 1/9. Từ 19h đến 22h30 sẽ diễn ra các sự kiện: Chương trình văn ký nghệ kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, quê hương, đất nước tại sân khấu tượng đài Vua Lý Thái Tổ; Biểu diễn nghệ thuật truyền thống khai mạc tuyến phố đi bộ do nhà hát Chèo Hà Nội tổ chức tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lý Thái Tổ); Biểu diễn múa đương đại, nhảy Flamengo, vũ điệu La-tinh tại Trung tâm văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lý Thái Tổ); Triển lãm ảnh “Ngày Quốc khánh 2/9 đến nay”.

Công viên Hồ Tây còn tổ chức rất nhiều chương trình nghệ thuật bổ trợ đặc sắc. Trong dịp nghỉ lễ 2/9, thiếu nhi sẽ rất hào hứng với những tiết mục xiếc khỉ, xiếc trăn, ảo thuật đường phố vui nhộn. Những tiết mục khiêu vũ, ca nhạc trẻ do các ca sĩ thể hiện sẽ mang lại bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp cho tất cả mọi người. Hay lễ hội màu sắc sẽ diễn ra tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn từ ngày 2 - 4/9. Đây là điểm đến mới và hấp dẫn dành cho du khách. Chương trình âm nhạc cuồng nhiệt, đa màu sắc cùng lễ diễu hành carnaval mang hơi hướng Disney hứa hẹn tạo nên điểm nhấn không thể bỏ qua.

Tại TP HCMnhiều hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng, phong phú sẽ được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương. Đại diện Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9, cho biết đơn vị đã lên kế hoạch với nhiều chương trình hấp dẫn phục vụ du khách đến tham quan. Cụ thể, 2 trò chơi mới: Đường đua “siêu xe thần tốc” và phi thuyền “đại chiến giữa các vì sao” sẽ khai trương vào ngày Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt, tối 2/9 tại công viên Văn hóa Đầm Sen du khách sẽ được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa đặc sắc chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Phòng trà ca nhạc Đồng Dao, quận 1 vào đêm 2/9 còn có liveshow của danh ca Tuấn Ngọc với chủ đề “Riêng một góc trời”; Đêm 3/9 là liveshow của danh ca Elvis Phương với đêm nhạc “Như giấc chiêm bao"...

Đối với những ai yêu thích sân khấu, từ ngày 2-4/9, có thể đến Sân khấu Kịch IDECAF, quận 1, để xem các vở như: “Người mua hạnh phúc”, “Thú yêu thương”, “Xóm vịt trời”. Tại sân khấu Hoàng Thái Thanh, qquận 10, cũng công diễn các vở như "Rau răm ở lại", "Nửa đời ngơ ngác".

Về tình hình thời tiết, do tác động của rãnh áp thấp nên những ngày qua nhiệt độ miền Bắc tăng cao, mức phổ biến 34-35 độ C. Hình thái thời tiết này duy trì đến hết ngày mai. Từ chiều và đêm 1/9, miền Bắc sẽ có mưa giông bắt đầu ở vùng núi, sau đó lan tới trung du và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội vào ngày Quốc khánh 2/9. Nhiệt độ khu vực giảm từ 34-35 độ C xuống còn 31-33 độ C, trời mát mẻ. Trong khi đó, thời tiết miền Trung tiếp tục có nắng, nhiệt độ cao 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên trong 3 ngày nghỉ lễ trời không mưa, nền nhiệt ở mức vừa phải 33-35 độ C, trời không quá nóng. Điều này thuận lợi cho hoạt động du lịch ở các bãi biển như Cửa Lò, Đà Nẵng, Nha Trang.

Ngày 15/12, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc đã ký quyết định về các ngày nghỉ trong năm 2016, áp dụng cho toàn tập đoàn. Theo đó, CBNV sẽ nghỉ các ngày lễ theo quy định của Luật lao động. Trong dịp Tết Dương lịch, CBNV sẽ nghỉ ngày 1/1/2016, do trùng vào ngày thứ Sáu nên thời gian thực tế sẽ được nghỉ liền 3 ngày. Tết Nguyên đán là dịp nghỉ lễ dài nhất với 9 ngày. CBNV sẽ nghỉ từ ngày 6/2 đến hết ngày 14/2/2016 (tức từ ngày 28/12/2015 đếm 7/1/2016 Âm lịch).

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Ngày Giải phóng miền Nam, Quốc tế lao động đều trùng với cuối tuần, nên lịch nghỉ thực tế sẽ được Bộ lao động Thương binh và Xã hội ban hành tại thời điểm nghỉ lễ.

Quyết định cũng nêu rõ, các công ty thành viên thuộc FPT do đặc thù lịch làm việc có thể căn cứ quyết định này và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị để ban hành quyết định cho phù hợp.

>> Hoạt động người FPT có thể tham gia dịp lễ ở ba miền

Việt Nguyễn tổng hợp

Ý kiến

()