Chúng ta

Hà Nội bắn pháo hoa kỷ niệm ngày giải phóng

Thứ sáu, 10/10/2014 | 10:09 GMT+7

Những chùm pháo hoa nghệ thuật sẽ đồng loạt được bắn từ 30 điểm trên khắp thủ Hà Nội trong đêm ngày 10/10.
> TP HCM và Đà Nẵng bắn pháo hoa mừng Quốc khánh

a

Hồ Hoàn Kiếm là một trong năm điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, thủ đô sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm. Số lượng này tương đương với 30 quận, huyện và thị xã trực thuộc Hà Nội. Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao. Cụ thể, khu vực trước Bưu điện Hà Nội (hồ Hoàn Kiếm), công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông). Còn lại là 25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.

Pháo hoa tầm cao được bắn với số lượng 3.100 quả, trong đó mỗi trận địa 500 quả, riêng sân vận động Quốc gia Mỹ Đình 600 quả. Pháo hoa tầm thấp có tổng số 1.500 giàn, trong đó mỗi điểm bắn 60 giàn.

Pháo hoa chào mừng ngày giải phóng thủ đô Hà Nội năm nay sẽ kéo dài trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 10/10. Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hoa, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng, Hà Nội sẽ tổ chức 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”. Với 4 điểm cầu là trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Tượng đài Lý Thái Tổ.

Trước đó, trong dịp Quốc khánh, chỉ có TP HCM và Đà Nẵng thực hiện bắn pháo hoa kỷ niệm. Hà Nội dồn lực vào dịp 10/10.

Dy Khoa

Ý kiến

()