Chúng ta

Giải bóng chuyền bãi biển miền Trung nóng từ vòng loại

Thứ năm, 25/8/2016 | 15:00 GMT+7

FPT IS và FPT Trading phải cạnh tranh quyết liệt với FPT Software 2 và 5 để tìm vé đi tiếp. Ở bảng đối diện, khối Giáo dục sẽ cạnh tranh với 3 đại diện khác của Phần mềm.

Giải chính thức khởi tranh từ ngày 27-28/8 trên sân bóng chuyền bãi biển Phạm Văn Đồng, TP Đà Nẵng. FPT Software tiếp tục là đơn vị có nhiều đội tuyển tham gia nhất - 5 đội trong giải bóng chuyền bãi biển lần thứ hai được tổ chức. 

ANH-7-1434261348-660x0-4689-1472102298.j

Do nhiều lý do nên giải bóng chuyền bãi biển lần thứ hai vắng bóng nhiều đơn vị mạnh như FPT Retail, FPT Telecom hay FPT City. FPT Software nhờ niềm đam mê và quân số đông, tiếp tục thống trí số vận động viên đăng ký tham gia tranh tài.

Theo kết quả bốc thăm, FPT IS và FPT Trading sẽ nằm chung bảng A với FPT Software 2 và 5. Ở vòng đấu loại trực tiếp, FPT IS phải chạm trán ứng viên vô địch FPT Software 2. Người Thương mại đụng độ FPT Software 5. Cục diện bảng B có phần hấp dẫn khi có tới 3 đại diện FPT Software xuất hiện cùng khối Giáo dục. FPT Software 3 và 4 phải quyết chiến để giành vé vào bán kết. Ẩn số khối Giáo dục gặp FPT Software 1.

Ban tổ chức áp dụng luật thi đấu loại trực tiếp để chọn ra hai đội bóng xuất sắc vào chơi chung kết. Mỗi trận thi đấu 3 hiệp, đội thắng 2 hiệp sẽ giành chiến thắng. Mỗi hiệp đấu được tính thang điểm 15 điểm, nếu trường hợp hai đội cùng 14 điểm thì phải đấu tiếp cho đến khi hơn nhau 2 điểm.

Ngoài cơ cấu giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, Ban tổ chức còn trao thưởng cho cá nhân đạt danh hiệu người đẹp thể thao dành cho nam và nữ. Vận động viên giành giải phải trải qua ba vòng thi, gồm: thi chuyền bóng, chụp ảnh thể thao và đỡ bóng vào vòng.

Năm 2015, FPT Software 17 trở thành nhà vô địch giải bóng chuyền bãi biển FPT miền Trung lần thứ nhất sau khi vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh như FPT IS, FPT Retail, FPT Telecom...

>> Sôi động giải bóng chuyền bãi biển FPT Đà Nẵng

Việt Nguyễn

Ý kiến

()