Chúng ta

Game đồng đội 'đốt nóng' hội thao FPT Polytechnic Tây Nguyên

Thứ hai, 29/10/2018 | 15:27 GMT+7

Những phần thi đấu nảy lửa và đầy kịch tính giữa các đội đã làm nóng bầu không khí của "Hội thao Poly" do FPT Polytechnic Tây Nguyên tổ chức. 

1-5065-1540787282.jpg

Ngày 28/10, FPT Polytechnic Tây Nguyên đã tổ chức chương trình hội thao tại Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Tây Nguyên, tỉnh Đăk Lăk, số 4 Nguyễn Du, TP Buôn Ma Thuột. Hoạt động dành cho tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

2-2812-1540787282.jpg

8 đội chơi tranh tài ở 4 nội dung thi đấu, gồm: Nhảy bao bố tiếp sức, Chạy tiếp sức nam nữ, Đi chân rết và Kéo co nam nữ. Thông qua chương trình, nhà trường hy vọng các vận động viên thi đấu hết mình, thể hiện đúng tinh thần người FPT.

3-9330-1540787282.jpgĐi chân rết yêu cầu nam nữ xen kẽ xếp thành hàng và cột chân chéo nhau, di chuyển đều, không ngã. Vận động viên đi từ vạch xuất phát đến đích, đội nào có người đi sau cùng đến vạch trước sẽ giành phần thắng.

Ở nội dung đi chân rết, đội K14.3 - Lớp 2 chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu. Họ xuất sắc giành giải Nhất nội dung này.

4-6751-1540787282.jpg

Do thi đấu đồng đội nên tất cả thành viên phải có chiến thuật, phối hợp nhịp nhàng. Chỉ cần một thành viên gặp sự cố sẽ dẫn đến thất bại của toàn đội. 

5-7601-1540787282.jpg

Đảm nhiệm vai trò trọng tài lẫn Ban tổ chức, anh Trần Trung Hiếu, cán bộ Công tác sinh viên nhà trường, làm việc công tâm trong từng nội dung để đem đến những màn tranh tài chất lượng. Anh cho biết dù các đội mới tập trung nhưng đã thi đấu hết mình, có chiến thuật và đoàn kết, "tinh thần gần như là không bỏ cuộc".

6-5058-1540787282.jpg

Trong phần thi kéo co, các đội chơi tập trung tại nơi quy định và xếp thành một hàng thẳng, dây được nâng lên ngang hông và giữ căng dây, sau khi nghe hiệu lệnh thì kéo về phía sau. Đội nào kéo đối phương về phía mình qua mức đã vạch sẽ thắng.

7-2005-1540787282.jpg

Dù không đặt nặng thành tích nhưng các đội gần như chơi với hơn 100% sức lực. Các thành viên nam vẫn đóng vai trò then chốt trong những trò chơi đòi hỏi thể lực và sức bền.

8-8174-1540787282.jpg

"Hội thao Poly" Tây Nguyên luôn được xem là sân chơi khốc liệt để các sinh viên cháy hết mình. Đây là còn dịp để sinh viên làm quen với môi trường học tập, rèn luyện các kỹ năng mềm.

9-3290-1540787282.jpg

Các đội chơi nhận được sự cổ động nhiệt tình của khán giả. Thi đấu quyết tâm và chiến thuật tốt, đội K14.3 - Lớp 6 giành giải Nhất nội dung kéo co.

10-9200-1540787282.jpgNhảy bao bố tiếp sức yêu cầu mỗi đội một nam và một nữ. Khi trọng tài hô xuất phát thì nhảy về phía trước, vượt qua mức sẽ gỡ bao bố ra chuyển cho cặp chơi thứ 2 xỏ vào và nhảy về vạch xuất phát, đội nào đến trước thắng. Nội dung ghi nhận đội K14.3 - Lớp 3 giành chiến thắng quyết phục.

Trong khi đó, Nhất chạy tiếp sức thuộc về đội K13.3 (Marketing và Bán hàng).

11-4159-1540787282.jpg

Chung cuộc, Nhất toàn đoàn thuộc về đội K14.3 - Lớp 3 (Nhất nhảy bao bố và Nhì đi chân rết); Nhì toàn đoàn thuộc về K14.3 - Lớp 4 (Nhì kéo co và Nhì chạy tiếp sức). Trong khi đó, Ban tổ chức còn trao đồng giải Ba cho bốn đội. 

12-5275-1540787282.jpg

Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên chụp hình lưu niệm. 

"Hội thao Poly" là sân chơi thường niên của FPT Polytechnic Tây Nguyên. Chương trình nhằm tạo sân chơi thể thao cho sinh viên FPT Polytechnic Tây Nguyên cũng như tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học tập.

>> UDPM K13.3 vô địch giải 'Poly Cup 2018' Tây Nguyên

Việt Nguyễn

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()