Chúng ta

FPT phía Nam lần đầu tổ chức giải chạy Keep Running

Thứ sáu, 6/4/2018 | 10:30 GMT+7

Giải chạy Keep Running diễn ra tại sân Thống Nhất được FPT HCM tổ chức nhằm tạo sân chơi để người nhà F yêu thích bộ môn chạy bộ có cơ hội được thử sức mình như các vận động viên thực thụ. 

Chương trình do Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) tổ chức, diễn ra vào sáng ngày 8/4, tại Sân vận động Thống Nhất, quận 10, TP HCM, với các nội dung thi đấu: 100m nữ, 100m nam, 800m nữ, 2.000m nam, 4x400m hỗn hợp (mỗi đội 2 nam - 2 nữ). 

11-1503808536-660x0-1269-1522984406.jpg

Vận động viên Nguyễn Hoàng Linh, PTGĐ FPT Telecom, tham gia gia giải chạy Vùng 5 tổ chức hồi tháng 8/2017.

Một vòng sân vận động Thống Nhất có chiều dài 400 m. Các nhóm đối tượng được phân loại theo giới tính để phù hợp với thể trạng và sức khỏe. Theo đó, các VĐV nữ được đăng ký 2 nội dung tối đa trong 3 nội dung: 100 m, 800 m và 1.600 m. Tương tự, các VĐV nam cũng được đăng ký tối đa 2 nội dung trong 3 nội dung giành cho nam là: 100 m, 1.600 m và 2.000 m. 

Tham gia giải chạy Keep Running, các vận động viên có cơ hội nhận huy chương và giải thưởng tiền mặt kèm theo. Trong đó, ở hạng mục cá nhân 100 m - 800 m - 2.000 m, giành huy chương Vàng sẽ được thưởng tiền mặt 2 triệu đồng; huy chương Bạc, Đồng lần lượt được trao thưởng 1,5 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Ở hạng mục đồng đội, số tiền thưởng cao nhất 4 triệu đồng sẽ dành cho đội đạt huy chương Vàng. Các đội về Nhì và Ba sẽ lần lượt nhận giải thưởng trị giá 3 triệu và 2 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết, chưa đầy một tuần mở đăng ký, có hơn 200 lượt muốn tranh tài ở các hạng mục khác nhau. Đặc biệt, nội dung chạy hỗn hợp tiếp sức đồng đội đã có khá nhiều vận động viên tham gia. Đây là một tín hiệu vô cùng lạc quan về hoạt động Văn hóa - Thể thao tại FPT HCM. 

Gần đây, trong cộng đồng người nhà F rộ lên phong trào chạy bộ ngoài giờ làm để rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Những người yêu thích bộ môn chạy bộ lập nên những tổ chạy bộ như CLB Sói khỏe mạnh Vùng 5, nhóm chạy của dân công nghệ FPT Telecom. Nhìn thấy những hiệu quả rõ rệt của bộ môn này, các nhóm chạy không chỉ thực hiện lịch tập đều đặn hằng tuần mà tham gia các giải chạy như giải chạy marathon như HCMC Run, giải siêu marathon quốc tế Đà Lạt.

>> 15 người nhà F chinh phục thử thách Dalat Ultra Trail 2018

Xuân Phương 

Ý kiến

()