Chúng ta

Diễn viên 'Lạc giới' tư vấn về cơ hội của nghề làm đẹp

Thứ sáu, 18/11/2016 | 16:15 GMT+7

Chiều ngày 23/11, Hệ thống đào tạo thẩm mỹ Hàn Quốc Poly K - Beauty thuộc FPT Polytechnic sẽ phối hợp với báo điện tử Dân trí tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Tư vấn hướng nghiệp nghề làm đẹp cùng chuyên gia Hàn Quốc”.

Buổi giao lưu có sự tham gia của chuyên gia thẩm mỹ, chăm sóc da Cho Jeong-nam, Chuyên gia nghề tóc Hong Young-sun và người mẫu, diễn viên điện ảnh, doanh nhân Mai Thu Huyền.

mai-thu-huyen-620.jpg

Buổi giao lưu “Tư vấn hướng nghiệp nghề làm đẹp cùng chuyên gia Hàn Quốc” sẽ giúp độc giả có cái nhìn rõ ràng về cơ hội phát triển bản thân trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Các khách mời sẽ tập trung trao đổi, giải đáp các mối quan tâm, thắc mắc của độc giả xoay quanh chủ đề đào tạo nhân lực lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ. Độc giả cũng có thể đặt câu hỏi liên quan đến cách thức đăng ký cho kỳ tuyển sinh đợt gần nhất vào tháng 12 của Hệ thống đào tạo thẩm mỹ Hàn Quốc Poly K - Beauty, cũng như môi trường làm việc, đặc thù công việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành này.

Chương trình do Hệ thống đào tạo thẩm mỹ Hàn Quốc Poly K - Beauty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn FPT phối hợp với báo Dân trí tổ chức, nhằm mang đến cho bạn trẻ Việt Nam một góc nhìn cận cảnh về học nghề và làm nghề thẩm mỹ - làm đẹp ở Việt Nam hiện nay, giúp các bậc phụ huynh có hướng nhìn nhận mới về cơ hội nghề nghiệp cho con em mình ngoài cánh cửa đại học.

Hệ thống đào tạo thẩm mỹ Hàn Quốc Poly K-Beauty, hoạt động từ tháng 10 năm nay, do FPT Polytechnic hợp tác cùng ACE thành lập, cấp chứng chỉ của ĐH FPT và ACE tại Hà Nội, TP HCM.

Sau 12 tháng theo học, học viên được tạo điều kiện để thi lấy Chứng chỉ của International Professional Standards Network (IPSN) - Mạng lưới tiêu chuẩn chuyên nghiệp quốc tế được công nhận tại các quốc gia lớn cũng như lấy US State License - Chứng nhận hành nghề thẩm mỹ làm đẹp của chính phủ Mỹ ngay tại Việt Nam.

Đặc biệt, học viên đăng ký các khóa học của Hệ thống thẩm mỹ Hàn Quốc Poly K - Beauty trước ngày 30/11 sẽ có cơ hội nhận được: Chuyến tham quan ngành công nghiệp làm đẹp Hàn Quốc trong 1 tuần, miễn 1 triệu đồng lệ phí nhập học và bộ dụng cụ làm nghề trị giá 2 - 5 triệu đồng.

>> Đặt câu hỏi

Nhật Đức

Ý kiến

()