Chúng ta

Dàn soái ca của FPT Software Đà Nẵng

Thứ hai, 12/11/2018 | 10:01 GMT+7

Phần lớn các thí sinh tham gia cuộc thi Nam vương đều sở hữu gương mặt điển trai, body chuẩn và tài năng cũng không kém.

IMG-8245-JPG-9073-1541922906.jpg

"Gala - Ngày toàn gậy" do FPT Software Đà Nẵng tổ chức diễn ra vào tối ngày 9/11 tại FPT Complex. Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi Nam Vương “Mr. Ớt”. Sau cuộc thi ảnh, 11 thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết để trải qua ba phần thi: catwalk kết hợp chấm trang phục và thể lực; năng khiếu và ứng xử. Ảnh thí sinh Đỗ Ngọc Thịnh (INS1) trình diễn phần thi catwalk. Nam thí sinh 23 tuổi, số đo ba vòng: 94-80-96.

IMG-8253-JPG-5915-1541922907.jpg

23 tuổi, thí sinh Ngô Thái Châu (S17) sở hữu chiều cao 1m75, số đo ba vòng: 90-75-90. Nam thí sinh có quan niệm sống "Biết đâu ngày mai chết, thì sống hôm nay cho đàng hoàng đi".

IMG-8256-JPG-8396-1541922907.jpg

"Làm nhiều trước khi nói", là quan niệm sống của thí sinh Thái Hữu Hùng, đơn vị BS2. 27 tuổi, thí sinh có số đo ba vòng: 82-79-85.

IMG-8262-JPG-6258-1541922907.jpg

Sở hữu số đo ba vòng lần lượt là 90-80-90, thí sinh Lê Tiến Phúc (R70) có quan niệm sống: "Làm những gì khiến mình mãn nguyện là được".

IMG-8265-JPG-5002-1541922907.jpg

23 tuổi, thí sinh Lê Minh Bảo Duy đến từ đơn vị BU9 sở hữu chiều cao 1m70. Duy quan niệm "Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là phải xanh".

IMG-8434-JPG-1837-1541922907.jpg

Thí sinh Nguyễn Quang Tùng (BA) sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo ba vòng: 90-60-90. Câu nói ưa thích của chàng trai là "Sống là phải cho đi đâu chỉ nhận riêng mình".

IMG-8436-JPG-8941-1541922907.jpg

Được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Nam vương, Nguyễn Đăng Bình, đơn vị FIN1, sở hữu chiều cao 1m78 cùng số đo ba vòng: 98-75-93. "Trưởng thành là khi bạn đủ mạnh mẽ để trở thành điểm tựa của ai đó, kể cả chính bản thân mình", câu nói ưa thích của chàng trai.

IMG-8439-JPG-8564-1541922907.jpg

Là gương mặt quen thuộc, Hà Văn Thuận, đơn vị R71, có số đo ba vòng: 90-70-100. Chàng trai được đánh giá rất cao tại cuộc thi Nam vương, và để lại ấn tượng ở vòng thi catwalk và năng khiếu.

IMG-8467-JPG-6806-1541922907.jpg

Chung cuộc, 5 thí sinh bước vào vòng năng khiếu gồm: Đỗ Ngọc Thịnh (INS1), Hà Văn Thuận (R71), Nguyễn Đăng Bình (FIN1), Ngô Thái Châu (S17) và Nguyễn Quang Tùng (BA). Từ 5 thí sinh, Ban giám khảo chọn ra 3 thí sinh góp mặt ở nội dung thi ứng xử, gồm: Hà Văn Thuận (R71), Nguyễn Quang Tùng (BA) và Nguyễn Đăng Bình (FIN1).

Chung cuộc, Nguyễn Quang Tùng, đơn vị BA, đã xuất sắc giành giải Nam vương “Mr. Ớt”; Nguyễn Đăng Bình, đơn vị FIN1, giành ngôi vị Á vương 1; Hà Văn Thuận, đơn vị R71, giành ngôi vị Á vương 2. 

>> Nam vương FPT Software Đà Nẵng thuộc về đơn vị BA

Việt Nguyễn

Ý kiến

()