Chúng ta

Chuyên gia truyền thông đứng lớp khóa đào tạo Tổng hội miền Trung

Thứ sáu, 6/5/2016 | 09:09 GMT+7

Anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ Truyền thông FPT Software - người có 15 năm làm việc ở môi trường FPT, sẽ là giảng viên khóa đào tạo cán bộ phong trào ở miền Trung mang tên “Đường đua sáng tạo”.

Gần 40 cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FPT khu vực miền Trung sẽ tham gia khóa đào tạo với chủ đề "Đường đua sáng tạo" trong hai ngày 7-8/5, tại khu sinh thái Triêm Tây, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

13087691-10153766582084125-8909868005092

Anh Lâm Hoàng Sơn được CEO Hoàng Việt Anh tặng tập thơ. Vừa qua, anh Sơn cùng Ban lãnh đạo đã tổ chức thành công lễ khai trương công trình FPT Complex có sức chứa 10.000 người.

Bên cạnh nội dung "tổ chức - sáng tạo - phát triển văn hóa", khóa học còn nghe những chia sẻ thú vị từ anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ Truyền thông FPT Software. Với tư cách người đứng lớp, anh sẽ truyền đạt những kinh nghiệm về cách làm truyền thông ở các sự kiện tại FPT.

"Đường đua sáng tạo" còn bao gồm 4 chặng tranh tài đầy thử thách. Đây cũng là dịp để các cán bộ văn hóa tham gia thảo luận về những vấn đề bất cập trong hoạt động văn hóa tinh thần và cùng tìm giải pháp. Bên cạnh đó, cán bộ phong trào còn tham gia teambuilding - game đồng đội, đặc biệt được lãnh đạo chia sẻ về văn hóa và định hướng phát triển.

Đào tạo cán bộ phong trào là hoạt động được tổ chức mỗi năm một lần. Năm 2015, hơn 30 cán bộ phong trào FPT miền Trung đã tham gia khóa đào tạo tại Hội An. Chương trình do Trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU), Ban Văn hoá - Đoàn thể FPT (FUN) và Công đoàn FPT phối hợp tổ chức nhằm giúp cán bộ Văn hóa - Đoàn thể cập nhật quy định mới về việc sử dụng quỹ công đoàn - phong trào - CSR và tìm hiểu những quy định cơ bản về luật Lao động cùng một số nội dung liên quan đến hoạt động phong trào.

Anh Lâm Hoàng Sơn, sinh năm 1975, gia nhập FPT vào tháng 7/2000. Hiện anh là Cán bộ Truyền thông FPT Software ở Đà Nẵng.

Hơn 15 gắn bó với gia đình họ F, anh từng trải qua nhiều vị trí khác nhau ở Bắc - Trung - Nam. Cụ thể, sau gần 10 năm làm Software Tester (Kiểm thử phần mềm), từ năm 2010, anh chuyển sang làm truyền thông nội bộ thuộc Ban Truyền thông và Cộng đồng FPT Software (CCM), thực hiện công việc truyền thông, tổ chức sự kiện và Tổng hội FPT Software.

Anh cũng từng được ghi danh vào sách FPT 100 do Ban Nhân sự, Ban Truyền thông và nội san Chúng ta phối hợp thực hiện vào năm 2012 khi lọt Top 100 cá nhân xuất sắc cấp tập đoàn.

>> Cán bộ phong trào miền Trung chinh phục 'Đường đua sáng tạo'

Việt Nguyễn

Ý kiến

()