Chúng ta

'BU toàn năng' tranh tài Bowling

Thứ ba, 2/8/2016 | 15:49 GMT+7

Tiếp nối chuỗi sự kiện “BU Toàn năng” chào mừng 11 năm thành lập FPT Software Đà Nẵng, giải Bowling sẽ diễn ra sáng ngày 6/8 tại Parkson Plaza, 255-257 Hùng Vương.

''Bowling Champion'' dự kiến có 16 đội tham gia tranh tài, đại diện cho 16 đơn vị Tổng hội thuộc FPT Software Đà Nẵng. Ban tổ chức cho bốc thăm chia lượt và chia lane, và thi đấu tính điểm. 8 đội có số điểm cao nhất tại hai lượt đấu sẽ vào chung kết để giành chức Vô địch.

Ngoài Cup, cờ và tiền mặt, đội đạt vị trí cao còn được cộng trực tiếp điểm số vào cuộc thi “BU toàn năng” để có cơ hội mang về cho đơn vị giải thưởng tổng trị giá lên đến 11 triệu đồng. Hiện các đội ráo riết tập luyện để chuẩn bị cho giải khởi tranh.

13874697-10205280315485732-55956981-n.jp

Đại diện cho nữ khối BA, Nguyễn Phan Hoài Thu, SSC, cho biết, cô bắt đầu chơi Bowling được hơn 5 năm, và đây là bộ môn khá thú vị, đòi hỏi độ tỉ mỉ, chính xác cao nhưng không cần sức mạnh nhiều. Tuy nhiên, nếu thi đấu đồng đội thì mỗi cá nhân phải chơi hết mình, vì muốn giành chiến thắng thì tổng số điểm của cả đội phải thực sự ấn tượng.

“Giải Bowling dự kiến rất thú vị, bởi đã khá lâu rồi tôi và một số đồng đội chưa chơi lại bộ môn này. Hiện toàn bộ thành viên tích cực cùng nhau luyện tập, chia sẻ kinh nghiệm để hy vọng mang lại giải thưởng cao nhất", Phạm Đình Danh, BSI.BS2, cho biết.

"BU toàn năng" trước đó đã tổ chức thành công giải "Vợt lưới Champion" với sự tham gia của hơn 100 vận động viên tranh tài. Hai nội dung cầu lông và bóng bàn đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và nhiều tiếng cười. Bóng bàn, giải Nhất đơn nam và đơn nữ lần lượt thuộc về R7 LE và BU777. BS2 và INS1 giành giải Nhì đơn nam và đơn nữ. Trong khi đó, nam INS1 tiếp tục mang về giải Ba cùng nữ BA. Đôi nam nữ cầu lông chứng kiến sức mạnh vượt trội của GLV khi họ dễ dàng vượt qua BU17 với tỷ số 2-0. Thất bại đồng nghĩa BU17 giành giải Nhì, GLV giải Nhất. Giải Ba và Khuyến khích lần lượt thuộc về Tự do 1 và JCD. Đôi nam giải Nhất thuộc về R7 RE, BA về Nhì sau khi thất bại trong trận chung kết. JCD tiếp tục có thêm giải Ba, còn giải Khuyến khích của BPO.

Được thành lập ngày 13/8/2005, FPT Software Đà Nẵng trở thành một trong ba trung tâm xuất khẩu phần mềm lớn nhất cả nước. Đơn vị hiện cũng đảm bảo tốc độ tăng trưởng trung bình cao, đạt gần 50% mỗi năm. Hiện có gần 2.000 CBNV làm việc tại tòa nhà FPT Complex và đặt mục tiêu 10.000 người với doanh thu 300 triệu USD vào năm 2020.

>> Hơn 100 vận động viên tranh tài 'Vợt lưới Champion'

Việt Nguyễn

Ý kiến

()