Chúng ta

Trưởng BTC Cup C1 là Giám đốc Chiến lược FPT

Thứ ba, 13/3/2012 | 15:20 GMT+7

Để chuẩn bị cho Cup C1 năm nay, Ban cố vấn và Ban tổ chức Giải Vô địch giải đã được thành lập để điều hành giải.
> Bốc thăm chia bảng Cup C1

Theo đó, Ban cố vấn gồm các anh: Bùi Quang Ngọc (Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá FPT - FFF), Đinh Tiến Dũng (Ủy viên Ban chấp hành FFF) và Nguyễn Minh Trung (Ủy viên Ban chấp hành FFF).

BTC gồm 8 người, trong đó, anh Nguyễn Hữu Thái Hòa (Giám đốc Chiến lược FPT) giữ vị trí trưởng BTC, Phó BTC là các anh Bùi Bình Minh (FPT Software), Đào Tuấn Minh (FPT Telecom).

Ngoài ra, BTC Cup C1 năm nay còn có 5 thành viên gồm các anh Đinh Công Sáng (Ban Văn hóa - Đoàn thể), Đinh Vũ Hải Ninh (Ban Văn hóa - Đoàn thể), Trần Vũ Quang (ĐH FPT), Nguyễn Hải Thanh (FPT IS) và Lê Tiên Long (Báo Chúng ta).

a

Giám đốc Chiến lược FPT Nguyễn Hữu Thái Hòa được bầu làm Trưởng Ban tổ chức Cup C1. Ảnh: C.T.

BTC đã thống nhất mỗi đội bóng tham gia Cup C1 2012 phải có nghĩa vụ đóng 1.000.000 đồng, trong đó 500.0000 đồng tiền tư cách và 500.000 đồng tiền lệ phí tham gia giải. Tiền tư cách 500.000 đồng sẽ được BTC hoàn lại cho các đội bóng sau khi đã trừ đi các lỗi vi phạm quy chế (nếu có).

Các đội bóng nộp tiền về thường trực BTC là anh Đinh Công Sáng (Ban Văn hóa - Đoàn thể) hoặc chuyển khoản theo số tài khoản: 00002226001, Ngân hàng TienPhong Bank, chủ tài khoản: Đinh Công Sáng.

BTC bắt đầu tiến hành thu lệ phí từ hôm nay đến hết ngày 18/3, đội nào nộp muộn sẽ bị coi là vi phạm quy chế.

Vào lúc 16h ngày 14/3, các thành viên Ban cố vấn và BTC sẽ có cuộc họp chính thức bàn về công tác triển khai tổ chức giải tại phòng họp Tập đoàn, tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau cuộc họp, BTC sẽ thông báo lịch thi đấu và điều lệ tham gia chính thức của giải tới toàn thể lãnh đạo các đội và vận động viên.

Thạch Anh

Ý kiến

()