Chúng ta

'Thủ môn là một nửa đội bóng'

Thứ bảy, 28/12/2013 | 09:07 GMT+7

"Vị trí thủ môn rất đặc biệt, là người duy nhất trên sân được chơi bóng bằng tay. Người ta thường nói thủ môn là một nửa đội bóng, đó là lý do mình thích chơi ở vị trí này", Hà Minh Tuân, thủ môn xuất sắc nhất giải FSoft Thu Đông chia sẻ.
> 'Vô địch FSoft Thu Đông nhờ kỷ luật và sức trẻ'

a

Hà Minh Tuân không chỉ có bàn tay "dính" mà còn phán đoán các tình huống bóng khá tốt.

Những ngày đầu đá bóng, cả đội không ai muốn bắt gôn bèn đùn đẩy nhau, cuối cùng Tuân không "địch" được nên đành phải về ôm lấy khung thành. Rất may, không lâu sau, đây lại là vị trí Tuân yêu thích.

Chúng ta có cuộc trò chuyện với chàng trai sở hữu "bàn tay vàng" để tìm hiểu về kinh nghiệm bắt bóng của anh.

Họ và tên: Hà Minh Tuân
Năm sinh: 1985
Sở trường: Chơi game.
Sở đoản: Dậy sớm.
Thứ đáng sợ nhất đối với bạn: Con ốm!

- Là thủ môn xuất sắc nhất giải, anh đã giữ sạch lưới nhà như thế nào?

- Là thủ môn thì đều không muốn để lọt lưới bàn nào. Đây là mong muốn của tất cả thủ môn, nhưng thực tế thì rất khó. Mình cũng để lọt lưới đến 3 bàn, mình chỉ cố gắng hết sức, chứ không thể đảm bảo trận nào cũng giữ sạch lưới.

- Trong mùa giải năm nay, đâu là tình huống bóng khó nhất anh phải xử lý?

- Đó là tình huống khi đội mình đang dẫn 1-0, đội bạn có cơ hội sút. Lúc đó, mình đã bị che mắt, phán đoán đội bạn sẽ sút vào góc xa nên mình bay người ngay. Nhưng rất tiếc, dù chạm được tay vào bóng, mình vẫn không thể đẩy được ra.

a

Khó nhất của thủ môn là phải luôn tập trung và phản xạ nhanh nhạy.

- Theo anh, những yếu tố để có thể trở thành một thủ môn xuất sắc?

- Đó là lúc nào cũng phải tập trung, phán đoán tốt, phản xạ nhanh nhạy và phải phối hợp với hậu vệ ăn ý.

- Để có được danh hiệu này, chắc những ngày đầu anh phải “bầm vai, tím mặt”?

- Chưa đến mức bầm vai, tím mặt, chỉ có sẹo ở đầu gối thôi. (Cười)

- Nhiều người thường không thích chơi vị trí thủ môn vì nếu bắt không chuẩn, rất dễ nhận nhiều chê trách, lại là vị trí phải nhận nhiều chấn thương. Anh nghĩ sao?

- Là người cầu tiến thì chê trách có khi lại hay, mình có thể rút được kinh nghiệm. Ngoài ra, mình thấy vị trí thủ môn rất đặc biệt, là người duy nhất trên sân được chơi bóng bằng tay, và người ta thường nói thủ môn là một nửa đội bóng đó thôi.

a

Từ làm thủ môn bắt buộc trở thành thủ môn xuất sắc là một hành trình dài của Tuân (trái).

- Anh có thể chia sẻ về một vài kỷ niệm khi chơi ở vị trí thủ thành?

- Chỉ nhớ mình làm thủ môn là bị bắt buộc, vì ngày đầu đội mình ai cũng không muốn bắt gôn, mình không tranh được nên phải về bắt, thế là cứ bắt từ đó đến giờ.

- Ngoài đời, thủ môn xuất sắc là người thế nào?

- Mình thích chơi game với bạn bè, rất yêu vợ con.

- Công việc hiện tại của anh là gì?

- Một công việc phù hợp với sở thích và khả năng.

Đồng Bằng thực hiện

Ảnh: Trọng Thành

Ý kiến

()