Chúng ta

Những con số nổi bật của vòng 1 Cup 13/9

Thứ ba, 7/8/2012 | 09:08 GMT+7

Một quả phạt đền bị bỏ lỡ và một trận hòa duy nhất, là những con số 1 ấn tượng của vòng đấu đầu tiên Cup 13/9 năm nay.
> Phỏng vấn một hotgirl trên sân cỏ / Giáo sư Xoay ‘đá xoáy’ Phó Giáo sư ‘xịn’

0: ĐH FPT và đội khách mời Trung ương Đoàn là hai đội chưa phải nhận một chiếc thẻ vàng nào.

0 cũng là số thẻ đỏ cho đến giờ phút này.

1: Số quả đá penalty bị bỏ lỡ. Phút thứ 6 trận mở màn ở bảng A, ĐH FPT có cơ hội mở tỷ số khi được hưởng quả đá phạt 11 m, tuy nhiên Quang Hùng đã không chiến thắng được thủ môn HF2O Kế Thu.

1 cũng là số trận hòa ở vòng đấu thứ nhất và là số điểm của hai đội TienPhong Bank và FPT Trading sau trận hòa này.

1 là số bàn thắng hiện tại của các đội FPT Telecom, FPT Trading, TienPhong Bank và Liên quân HF2O.

1 là số pha đá phạt trực tiếp thành bàn thắng. Đó là pha sút phạt của cầu thủ Tuấn Minh, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho FPT Telecom trước FPT Software.

Tiền đạo Nguyễn Văn Trung (ĐH FPT - bên phải) là một trong 2 người đã lập được cú đúp tại Cup 13/9. Ảnh: Bùi Khánh.

Tiền đạo Nguyễn Văn Trung (ĐH FPT - bên phải) là một trong hai người đã lập được cú đúp tại Cup 13/9. Ảnh: Bùi Khánh.

2: Có 2 cầu thủ đã lập được cú đúp, gồm tiền đạo Trường Đại của FPT IS và Văn Trung của ĐH FPT.

Có hai đội đã bị nhận 2 thẻ vàng, lại chính là hai đội bóng mạnh nhất giải: FPT Software và FPT IS.

Có 2 quả đá 11 m khác được thực hiện thành công. Đó là cú đá phạt của Minh Tuấn, cầu thủ TienPhong Bank ở hiệp hai trận đấu với FPT Trading, đem về 1 điểm quý giá cho đội bóng ngân hàng.

Cùng với đó, là cú sút phạt 11 m ấn định chiến thắng 6-0 của tiền đạo Khánh Linh (FPT IS).

3: Số điểm của các đội mạnh ĐH FPT, FPT IS, FPT Software có được sau vòng 1.

4: Có 4 bàn thắng được ghi từ những cú đánh đầu. Đó là các pha lập công của John (FPT Software), Văn Trung (ĐH FPT), Đức Phương và Hải Thanh (cùng của FPT IS).

5: Hiệu số bàn thắng hiện tại của đội ĐH FPT. Nếu thủ môn đội HF2O không xuất sắc trong trận đối đầu với ĐH FPT, hiệu số bàn thắng của ĐH FPT ít nhất đã được nhân đôi.

Bảng B hiện mới có 5 bàn thắng được ghi, trung bình là 2,5 bàn một trận, cho thấy tính chất căng thẳng của bảng đấu.

6: Số bàn thắng mà FPT IS và ĐH FPT ghi được, cùng là số bàn thua của Liên quân HF2O và khách mời Trung ương Đoàn sau loạt trận đầu tiên.

8: Tổng số thẻ vàng sau 4 trận vòng 1, trung bình 2 thẻ mỗi trận.

13: Số bàn thắng được ghi trong 2 trận ở bảng A, trung bình 6,5 bàn một trận. Con số thể hiện sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh của các đội ở bảng này.

18: Tổng số bàn thắng sau vòng đấu thứ nhất.

Ngày 12/8, vòng 2 Cup 13/9 sẽ tiếp tục được diễn ra trên sân tập Mỹ Đình, Hà Nội.

Hải Lâm tổng hợp

Ý kiến

()