Chúng ta

Kết thúc giải bơi lội FPT Software

Chủ nhật, 26/7/2009 | 17:00 GMT+7

Chiều thứ Bảy 25/07, giải bơi FPT Software mở rộng đã kết thúc thành công tại bể bơi trường Múa. Các chức vô địch ở nội dung hấp dẫn nhất - bơi tự do nam 50m và 100m đều thuộc về các VĐV mới.

Giải Nhất cự ly 50m nam đã thuộc về bạn Trần Quốc Dũng (DũngTQ08, ảnh trên), sinh năm 1988, cựu học sinh PTTH Thăng Long - Hà Nội, sinh viên khoa 1A ĐH học FPT và hiện "cute boy" này đang làm việc tại TDG. Ngoài giải Nhất cự ly 50m, Dũng còn về thứ ba ở cự ly 100m nam.

Ở cự ly 100m nam, giải Nhất đã thuộc về bạn Trần Thiện Thịnh đến từ G10. Thịnh sinh năm 1984, là cựu sinh viên lớp Chất lượng cao K47 Khoa CNTT; ĐH Công nghệ thuộc ĐH QG Hà Nội, vào FPT Software từ năm 2005, nhưng trong các kỳ WaterGames trước Thịnh đều không tham gia được vì phải đi onsite. Năm nay Thịnh đã tham dự giải đấu lần đầu và giành ngay giải Nhất 100m nam cùng giải Ba 50m nam.

Ngoài 2 VĐV kể trên, về Nhất ở cự ly này và về Ba ở cự ly còn lại, xếp thứ hạng cao ở Water Games lần này còn có bạn Ngô Viết Cường (CuongNV3), người về Nhì ở cả 2 cự ly. Sinh năm 1982, lớn ở Huế, bơi ngấm vào trong máu Cường từ khi còn bé; trở thành bản năng của chàng trai sinh ra và lớn lên bên Sông Hương này. Tốt nghiệp Khoa CNTT, Trường ĐH KH Huế, năm 2006 một mình Cường ra Hà Nội làm việc tại FPT Software xa gia đình. Được biết Cường chưa hề tham dự giải bơi nào chỉ trừ tham dự WaterGames năm nay!

LongLT -  Theo bản tin 131

Ý kiến

()