Chúng ta

Bảng nhãn FPT 'chinh phục' điểm cực Bắc tổ quốc

Thứ sáu, 9/5/2014 | 17:42 GMT+7

Bảng nhãn FPT Nguyễn Thị Thắm (FPT GEM English, ĐH FPT) đã có trải nghiệm đáng nhớ tại cực Bắc tổ quốc vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua.
> 'Anh Bình đã truyền động lực mạnh mẽ cho tôi' / 'Món quà mong nhận được là niềm vui của mẹ'

a

Chuyến phượt của Thắm kéo dài trong ba ngày, từ 30/4 đến 2/5.

a

Hành trình chuyến đi của cô từ thành phố Hà Giang rồi qua thị trấn Đồng Văn, sau đó đi xe máy lên Lũng Cú và leo lên đỉnh cột cờ Lũng Cú - cực Bắc của tổ quốc.

a

Kỷ niệm mà Thắm nhớ nhất là trên đường lên Lũng Cú gặp được cánh đồng hoa tam giác mạch rất đẹp.

a

Tam giác mạch là loài hoa đặc trưng của Hà Giang. Đúng mùa là phải tháng 10, tháng 11 mới gặp được hoa này. Nhưng rất may mắn là Thắm vẫn gặp được hoa nở trái mùa, cả cánh đồng hoa đẹp như một bức tranh khiến cả đoàn pose hình rất thích thú.

a

Hành trình chinh phục cực Bắc tổ quốc khiến Thắm rất hào hứng.

a

Bảng nhãn pose hình trên đỉnh Lũng Cú - điểm cực Bắc tổ quốc.

a

Với Bảng nhãn FPT 2013, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình chính là người truyền động lực mạnh mẽ để Thắm phấn đấu.

Lưu Vân

Ảnh: NVCC

Ý kiến

()