Chúng ta

Anh Lê Trường Tùng bất ngờ đón sinh nhật trong sum-up FE

Thứ ba, 17/1/2017 | 19:14 GMT+7

Nến, bánh kem đã được các thành viên bí mật chuẩn bị khiến Chủ tịch ĐH FPT hết sức bất ngờ trong buổi tiệc sum-up cuối năm của Tổ chức Giáo dục FPT (FE) tại TP HCM. 

Tiệc tổng kết cùng hội diễn chào mừng năm mới của FE HCM diễn ra vào chiều ngày 15/1 tại Khu du lịch Bình Quới 2, TP HCM với hơn 200 khách mời là CBNV các đơn vị trong khối giáo dục nhà F.

Tiệc tổng kết cùng hội diễn chào mừng năm mới của FE HCM diễn ra vào chiều ngày 15/1, tại Khu du lịch Bình Quới 2, TP HCM với hàng trăm khách mời là CBNV các đơn vị trong khối giáo dục nhà F.

Vừa mở màn chương trình, nghi án hát nhép được đặt ra cho tiết mục hay không tưởng "Xuân nghệ sĩ hành khúc" của ngũ ca Nguyễn Nhựt Tân, Dương Trọng Phú Sơn, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Lê Đức Ngân và Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, năm nghệ sĩ quen thuộc của FE cho biết đây là kết quả của sự tập luyện kỹ lưỡng trước khi trình diễn.

Vừa mở màn chương trình, nghi án hát nhép được đặt ra cho tiết mục hay không tưởng "Xuân nghệ sĩ hành khúc" của ngũ ca Nguyễn Nhựt Tân, Dương Trọng Phú Sơn, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Lê Đức Ngân và Hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, năm nghệ sĩ quen thuộc của FE cho biết đây là kết quả của sự tập luyện kỹ lưỡng trước khi trình diễn.

Bất ngờ nhất là phần chúc mừng sinh nhật TS. Lê Trường Tùng được bí mật chuẩn bị. Trên nền nhạc Happy Birthday được hát vang bởi toàn thể người FE, nến, bánh kem được mang ra cùng lúc TS. Trần Ngọc Tuấn đại diện tập thể trao tranh chân dung tặng cho anh Tùng. Ngày 15/1 tổ chức tiệc sum-up nhằm đúng ngày sinh của anh Tùng.

Bất ngờ nhất là phần chúc mừng sinh nhật TS. Lê Trường Tùng được bí mật chuẩn bị với nến, bánh kem và món quà tặng đặc biệt mang dấu ấn cá nhân.  

Trên nền nhạc Happy Birthday được hát vang bởi toàn thể người FE, TS. Trần Ngọc Tuấn đại diện tập thể trao tranh chân dung tặng cho anh Tùng.

Trên nền nhạc Happy Birthday được hát vang bởi toàn thể người FE, TS. Trần Ngọc Tuấn đại diện tập thể trao tranh chân dung tặng cho anh Tùng.

Buổi tiệc có sự tham dự của anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT ĐH FPT; anh Trần Ngọc Tuấn, GĐ FE HCM, Phó hiệu trưởng ĐH FPT; chị Lê Thị Hồng Hạnh, GĐ Khối liên kết quốc tế ĐH FPT (FAI); anh Nguyễn Nhựt Tân, GĐ Dự án FSchool TP HCM; anh Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng FPT Greenwich. Đặc biệt, đại diện ban lãnh đạo ĐH FPT Cần Thơ và Hà Nội cũng đến chung vui với nhà FE HCM. Trong ảnh, các giám đốc khối cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng một năm mới đang đến.

Buổi tiệc có sự tham dự của anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT ĐH FPT; anh Trần Ngọc Tuấn, GĐ FE HCM, Phó hiệu trưởng ĐH FPT; chị Lê Thị Hồng Hạnh, GĐ Khối liên kết quốc tế ĐH FPT (FAI); anh Nguyễn Nhựt Tân, GĐ Dự án FSchool TP HCM; anh Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng FPT Greenwich. Đặc biệt, đại diện ban lãnh đạo ĐH FPT Cần Thơ và Hà Nội cũng đến chung vui với nhà FE HCM. Trong ảnh, các giám đốc khối cùng nhau nâng ly rượu chúc mừng năm mới đang đến.

Đan xen với Hội diễn là phần tôn vinh 32 cá nhân xuất sắc trong năm 2016 tại các đơn vị và ghi nhận sự cống hiến của 29 người FE công tác 5 năm; 2 cán bộ gắn bó 10 năm và 1 giảng viên tròn 15 năm góp sức cùng thành công chung của Tổ chức giáo dục FPT. Top 3 người làm việc tại FE lâu nhất là chị Lê Thị Hồng Hạnh, GĐ FAI và chị Lê Mộng Thuý, FPT Polytechnic và giảng viên FPT Aptech Trần Phước Sinh.

Đan xen với Hội diễn là phần tôn vinh 32 cá nhân xuất sắc trong năm 2016 tại các đơn vị và ghi nhận sự cống hiến của 29 người FE công tác 5 năm; 2 cán bộ gắn bó 10 năm và 1 giảng viên tròn 15 năm góp sức cùng thành công chung của Tổ chức Giáo dục FPT. Top 3 người làm việc tại FE lâu nhất là chị Lê Thị Hồng Hạnh, GĐ FAI và chị Lê Mộng Thuý, FPT Polytechnic và giảng viên FPT Aptech Trần Phước Sinh.

Khác với mọi năm, để tăng thêm phần kịch tính, Hội diễn được tổ chức thành một nội dung thi với các giảm khảo gồm anh Tùng, anh Bảy, anh Tân, anh Tuấn và chị Hạnh. Dành giải nhất cuộc thi với số điểm 49/50 là bản lipsync Go Global của ĐH FPT. Đầu tư trang phục bắt mắt của các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, các nghệ sĩ không chuyên thể hiện tinh thần quốc tế của ĐH FPT, đồng thời tạo nên dấu ấn bằng một “mỹ nữ” được hoá trang từ bạn Võ Minh Quân và chú gà trống tượng trưng cho con giáp của năm mới Đinh Dậu.

Khác với mọi năm, để tăng thêm phần kịch tính, Hội diễn được tổ chức thành một nội dung thi với các giảm khảo gồm anh Tùng, anh Bảy, anh Tân, anh Tuấn và chị Hạnh. Giành giải nhất cuộc thi với số điểm 49/50 là bản lipsync Go Global của ĐH FPT. Đầu tư trang phục bắt mắt của các quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản, các nghệ sĩ không chuyên thể hiện tinh thần quốc tế của ĐH FPT, đồng thời tạo nên dấu ấn bằng một “mỹ nữ” được hoá trang từ bạn Võ Minh Quân và chú gà trống tượng trưng cho con giáp của năm mới Đinh Dậu.

Giải Nhì dành cho FPT Polytechnic với tiết mục hát múa liên khúc “Mừng Xuân”. Anh Tùng nhận xét tiết mục "tràn ngập không khí Tết, kết hợp truyền thống và hiện đại" khi vừa có cải lương, vừa có tân nhạc, có lồng ghép đoạn nhạc Apple Pen – Pineapple Pen và đoạn vè chúc Tết.

Giải Nhì thuộc về FPT Polytechnic với tiết mục hát múa liên khúc “Mừng Xuân”. Anh Tùng nhận xét tiết mục "tràn ngập không khí Tết, kết hợp truyền thống và hiện đại" khi vừa có cải lương, vừa có tân nhạc, có lồng ghép đoạn nhạc Apple Pen - Pineapple Pen và đoạn vè chúc Tết.

Giải Ba thuộc về 5 nàng Xuân của FAI với liên khúc "Chiều Xuân" và "Thì thầm mùa Xuân". Dũng cảm hát live dù còn một vài hạt sạn, tiết mục được "nữ tướng” FAI Lê Thị Hồng Hạnh khích lệ: "Các em hát rất tuyệt. Dù thế nào hát live vẫn cứ hay hơn".

5 nàng Xuân của FAI với liên khúc "Chiều Xuân" và "Thì thầm mùa Xuân" đã giành giải Ba cuộc thi. Dũng cảm hát live dù còn một vài hạt sạn, tiết mục được "nữ tướng” FAI Lê Thị Hồng Hạnh khích lệ: "Các em hát rất tuyệt. Dù thế nào hát live vẫn cứ hay hơn".

Hoạt cảnh “Câu chuyện đầu năm” của FPT Greenwich. Tiểu phẩm mở đầu hài hước với ca khúc chế lời từ “Điện máy Xanh” bắt đầu cho câu chuyện xích mích nội bộ, phản ánh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, ganh ghét lẫn nhau giữa các nhân viên và kết thúc tốt đẹp trong không khí xuân rộn rã. Tiết mục giành giải Tư trong hội diễn.

Hoạt cảnh “Câu chuyện đầu năm” của FPT Greenwich. Tiểu phẩm mở đầu hài hước với ca khúc chế lời từ “Điện máy Xanh” bắt đầu cho câu chuyện xích mích nội bộ, phản ánh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, ganh ghét lẫn nhau giữa các nhân viên và kết thúc tốt đẹp trong không khí xuân rộn rã. Tiết mục giành giải Tư trong hội diễn.

Chương trình còn có phần tham gia giao lưu của giảng viên saxophone từ giảng viên FSB và phòng tuyển sinh FPTU HCM.

Chương trình còn có phần tham gia giao lưu của giảng viên saxophone của FSB và phòng tuyển sinh ĐH FPT HCM.


Niềm vui nho nhỏ khi liên quân của FSB và VP FE HCM bỏ cuộc, giá trị tiền thưởng ở giải Năm được chia đều cho 4 đội.

Niềm vui nho nhỏ khi liên quân của FSB và VP FE HCM bỏ cuộc, giá trị tiền thưởng ở giải Năm được chia đều cho 4 đội.

Để tăng thêm phần hấp dẫn cho chương trình, BTC đã chuẩn bị chương trình Bốc thăm may mắn với cơ cấu giải thưởng: 12 giải khuyến khích, 02 giải ba, 01 giải nhì và 01 giải nhất. 16 phần quà đã nhanh chóng tìm được chủ nhân, trong đó, những phần quà có giá trị cao nhất đã thuộc về các anh chị may mắn: anh Nguyễn Hồng Lĩnh – FPT Jetking sở hữu chiếc Tivi 40 inches, anh Võ Minh Quân- VP FEHCM nhận được Lò vi sóng, chị Nguyễn Quốc San Hà – FPTU HCM và anh Lại Minh Đăng – FPoly nhận được giải ba với giải thưởng Nồi cơm điện và Máy xay sinh tố.

Anh Nguyễn Hồng Lĩnh,  FPT Jetking, anh Võ Minh Quân, Văn phòng FE HCM, Nguyễn Quốc San Hà - ĐH FPT HCM và anh Lại Minh Đăng, FPT Polytechnic là bốn người tham dự nhận được các phần thưởng bốc thăm may mắn lớn nhất của chương trình trong đó có giải Nhất là chiếc tivi 40 inch.  

Nguyễn Vy - Ngọc Dung

Ý kiến

()