Chúng ta

AFF Cup 2018 chính thức có mặt trên Truyền hình FPT

Thứ ba, 9/10/2018 | 16:31 GMT+7

Theo thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình FPT sẽ tiếp sóng các trận đấu thuộc AFF Cup 2018 trên hai kênh VTV6 và VTV5.

Truyền hình FPT sẽ tiếp sóng toàn bộ 28 trận đấu của AFF Cup 2018 từ ngày 8/11 tới 15/12 bao gồm cả trận vòng loại Đông Timor - Brunei, cũng như các trận vòng bảng, vòng knock-out qua hai kênh VTV6 và VTV5. Thông tin này vừa được Đài truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận trên bản tin Thể thao 24/7.

Từ năm 2018, AFF Cup 2018 sẽ áp dụng thể thức thi đấu mới sân nhà - sân khách, mang đến nhiều trận đấu hơn cho các đội tuyển tham dự giải, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ được cổ vũ cho đội tuyển quốc gia ngay trên sân nhà.

Việt Nam cũng được đánh giá là một quốc gia có lượng khán giả theo dõi giải đấu này qua truyền hình đông nhất trong khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, thời gian gần đây, bản quyền phát sóng các sự kiện thể thao lớn của thế giới tại Việt Nam là một chủ đề nóng, được nhiều khán giả quan tâm bởi giá ngày càng tăng mạnh. Trong khi đó, các nhà đài phải rất cân nhắc vì lý do tự chủ tài chính.

affcup-7222-1539072646.jpg

AFF Cup 2018 sẽ có mặt trên Truyền hình FPT.

Thời gian qua, Truyền hình FPT liên tục “ghi điểm” khi sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông toàn bộ giải Serie A (tất cả 380 trận đấu/mùa, 10 trận đấu/vòng) trong ba mùa bóng 2018-2019, 2019-2020 và 2020-2021. Cùng thời gian này, Truyền hình FPT cũng công bố sở hữu bản quyền truyền thông Cup Quốc gia Anh (FA Cup) trong 3 mùa giải liên tiếp 2018-2021 và phát sóng một số trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Việc nỗ lực để có thể tiếp sóng các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, giúp người dân dễ dàng theo dõi hành trình của những chàng trai áo đỏ ghi nhận sự nỗ lực của Truyền hình FPT.

Ở kỳ AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam chung bảng với Malaysia, Lào, Campuchia và Myanmar. Đây là bảng đấu được coi là dễ thở cho thầy trò HLV Park Hang-seo, đặc biệt là khi tuyển Việt Nam được đá 2 trận sân nhà vòng bảng gặp Malaysia và Campuchia tại Mỹ Đình, còn 2 trận sân khách gặp Lào và Myanmar.

Giữa tháng 10 này, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ tập trung tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ lên đường sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju từ ngày 16 đến 30/10. Trong thời gian tập huấn tại đây, HLV Park Hang-seo sẽ có 3 trận đấu tập để thử nghiệm đội hình, lối chơi với các “quân xanh” đã được xác định gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (22/10), Seoul FC (25/10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (29/10).

Ngày 30/10, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trở về Việt Nam để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cũng như chốt lại danh sách chính thức 23 cầu thủ trước khi bước vào chiến dịch AFF Suzuki Cup 2018.

Trần Vũ

Ý kiến

()