Chúng ta

50 nước người Việt không cần xin visa

Thứ ba, 3/5/2016 | 08:55 GMT+7

Với cuốn hộ chiếu Việt Nam còn hạn 6 tháng trong tay, người FPT có thể du lịch đến 1/5 số quốc gia, vùng lãnh thổ trên trái đất mà không cần xin visa. 

Công dân Việt Nam không cần xin visa vẫn có thể du lịch tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần xin visa trước. Tùy theo từng nước, cách cấp visa và thời hạn có khác nhau.

Cụ thể, các nước không yêu cầu visa với hộ chiếu Việt Nam gồm 18 nước. Đó là, Thái Lan, Singapore, Lào, Cambodia, Philippines, Myanmar, Indonesia, Brunei, Malaysia, Kyrgyzstan, Panama, Ecuador, Saint Vincent and the Grenadines, Haiti, Turks and Caicos, Cộng hòa Dominica (vùng biển Caribe): Thời gian lưu trú 30 ngày; Cộng hòa Kyrgyzstan (thuộc Liên Xô cũ), Liên bang Micronesia.

123visa-1417-1462028984.jpg

Hầu hết các nước đều yêu cầu có hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực 6 tháng, có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp nước khác, và có khả năng tài chính chi trả trong thời gian tạm trú.

Bên cạnh đó là 32 quốc gia, vùng lãnh thổ cấp visa khi du khách Việt Nam đến mà không cần xin trước hoặc miễn visa gồm: Cộng hòa Maldives (là quốc đảo thuộc Thái Bình Dương), Đông Timor, Nepal, Ấn Độ, Sri Lanka, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Iran, Burundi, Cape Verde, Liên bang Comoros là quốc đảo ở Châu Phi, Cộng hòa Gi bu ti, Guinea-Bissau, Nhật bản, Kenya, Hàn Quốc, Madagascar, Mali, Marshall quần đảo, Mauritania, Palau, Papua New Guinea, Saint Lucia, Samoa, Serbia, Cộng hòa Seychelles, Somalia, Đài loan, Tanzania, Togo, Tajikistan, Zambia, Tuvalu. Tuy nhiên, khách du lịch cần phải tuân thủ một số điều kiện đi kèm như sau: 

- Hàn Quốc: Công dân Việt Nam có thể tới đảo Jeju mà không cần visa. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đến các vùng miền khác vẫn phải xin cấp thị thực như bình thường.

- Đài Loan: Du khách đến từ Việt Nam sở hữu visa còn hạn và thẻ cư trú tại các nước Mỹ, Canada, Nhật, Anh, Schengen (khối biên giới chung châu Âu), Australia và New Zealand được miễn thị thực trong 30 ngày.

- Maldives: Chỉ cần xuất trình vé máy bay khứ hồi, phiếu đặt phòng khách sạn là nhân viên nhập cảnh sẽ đóng dấu vào hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng) của bạn.

- Mauritius (tên đầy đủ Cộng hòa Mauritius) thực hiện cấp visa online cho người Việt Nam. Sau khi và đăng ký và được chấp thuận trên mạng, du khách chỉ cần in ra và nhận visa tại cửa khẩu khi đến đây.

- Đông Timor: Tại sân bay, hải quan Đông Timor sẽ cấp thị thực nhập cảnh cho bạn với mức phí là 30 USD.

- Nepal: Bạn chỉ cần chuẩn bị 20 USD cho visa 15 ngày và 2 ảnh thẻ là có thể xin visa ở ngay sân bay Kathmandu.

- Ấn Độ: Công dân Việt Nam được phép xin visa ngay tại 4 sân bay ở Ấn Độ: Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata.

- Sri Lanka: Bạn chỉ cần nộp đơn xin visa qua mạng, thanh toán phí visa bằng thẻ ngân hàng và in tờ xác nhận tới sân bay để được đến Sri Lanka.

- Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất: Nếu sử dụng vé của 2 hãng Emirates và Etihad bạn có thể xin visa dễ dàng ngay trên mạng .

- Iran: Người Việt Nam có thể lấy visa với mức phí 50 USD tại cửa khẩu Iran có giá trị trong 17 ngày.

- Nhiều nước châu Phi, trong đó có Senegal: Khách du lịch đăng ký online sẽ nhận được form xin visa, chỉ cần điền thông tin đầy đủ và nộp ở cửa khẩu, bạn sẽ được cấp visa on arrival. Lệ phí là 50 Euro.

Ngoài ra, 6 quốc gia: Algeria, Afghanistan, Mông Cổ, Nicaragua, Romania, Cuba là những nước cấp thị thực cho người Việt có hộ chiếu còn hạn và không thu lệ phí.

Thanh Tùng (tổng hợp)

Ý kiến

()