Chúng ta

Myanmar 'rộng cửa' với FPT

Thứ tư, 21/1/2015 | 16:17 GMT+7

Chuyến thăm FPT của Bộ trưởng Thông tin Myanmar U Ye Htut cùng cộng sự sáng nay (ngày 21/1) tại Hà Nội đã thể hiện mong muốn củng cố mối quan hệ hợp tác thương mại song phương.

<p> Cùng đi với Bộ trưởng U Ye Htut (thứ ba từ trái sang) còn có Giám đốc các cơ quan trực thuộc Bộ. </p>

Cùng đi với Bộ trưởng U Ye Htut (thứ ba từ trái sang) còn có Giám đốc các cơ quan trực thuộc Bộ. 

<p> Sau khi giới thiệu về FPT Myanmar, Phó TGĐ FPT kiêm Chủ tịch FPT Myanmar Dương Dũng Triều thay mặt tập đoàn thể hiện mong muốn được Bộ trưởng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho FPT trong mảng E-News và IPTV.</p>

Sau khi giới thiệu về FPT Myanmar, Phó TGĐ FPT kiêm Chủ tịch FPT Myanmar Dương Dũng Triều thay mặt tập đoàn thể hiện mong muốn được Bộ trưởng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho FPT trong mảng E-News và IPTV.

<p> Theo Bộ trưởng, những mảng mà FPT đề cập, Myanmar không có bất cứ rào cản hay giới hạn nào, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài.</p>

Theo Bộ trưởng, những mảng mà FPT đề cập, Myanmar không có bất cứ rào cản hay giới hạn nào, đặc biệt đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

<p> Với mảng E-News, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ cần thực hiện đúng quy trình xin giấy phép để có thể vận hành tổ chức. Đặc biệt, doanh nghiệp nước ngoài có thể liên doanh cùng doanh nghiệp Myanmar trong mảng này.</p>

Với mảng E-News, các doanh nghiệp nước ngoài chỉ cần thực hiện đúng quy trình xin giấy phép để có thể vận hành tổ chức. Đặc biệt, doanh nghiệp nước ngoài có thể liên doanh cùng doanh nghiệp Myanmar trong mảng này.

<p> Tham khảo quy trình sản xuất tin bài của báo điện tử VnExpress, Bộ trưởng U Ye Htut rất ấn tượng với mô hình tòa soạn hội tụ.</p>

Tham khảo quy trình sản xuất tin bài của báo điện tử VnExpress, Bộ trưởng U Ye Htut rất ấn tượng với mô hình tòa soạn hội tụ.

<p> Cơ hội để đầu tư trong Truyền hình trả tiền, truyền hình cáp, IPTV hiện nay của Myanmar đang rất khả quan và triển vọng. Theo ông U Ye Htut, Myanmar đang soạn thảo một bộ luật mới về Phát thanh - Truyền hình để trình nội các. Sau khi Bộ luật này được ban hành thì doanh nghiệp tư nhân sẽ được tham gia nhiều hơn vào những lĩnh vực nói trên. Doanh nghiệp nước ngoài khi liên doanh cùng đối tác trong nước của Myanmar có thể góp vốn tối đa tới 30%.</p>

Cơ hội để đầu tư trong Truyền hình trả tiền, truyền hình cáp, IPTV hiện nay của Myanmar đang rất khả quan và triển vọng. Theo ông U Ye Htut, Myanmar đang soạn thảo một bộ luật mới về Phát thanh - Truyền hình để trình nội các. Sau khi Bộ luật này được ban hành thì doanh nghiệp tư nhân sẽ được tham gia nhiều hơn vào những lĩnh vực nói trên. Doanh nghiệp nước ngoài khi liên doanh cùng đối tác trong nước của Myanmar có thể góp vốn tối đa tới 30%.

<p> Trước khi đến thăm FPT, Bộ trưởng U Ye Htut cũng đã có buổi làm việc với các lãnh đạo Nhà nước.</p>

Trước khi đến thăm FPT, Bộ trưởng U Ye Htut cũng đã có buổi làm việc với các lãnh đạo Nhà nước.

<p> Mục đích chuyến thăm lần này của đoàn Myanmar là tìm hiểu những cơ hội hợp tác kinh doanh của đối tác nước ngoài với Myanmar và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ.</p>

Mục đích chuyến thăm lần này của đoàn Myanmar là tìm hiểu những cơ hội hợp tác kinh doanh của đối tác nước ngoài với Myanmar và tìm kiếm giải pháp hỗ trợ.

Thanh Nga

 

Ý kiến

()