Chúng ta

Lãnh đạo Myanmar tin tưởng mục tiêu phát triển của FPT

Thứ ba, 9/6/2015 | 18:41 GMT+7

Chiều nay (ngày 9/6), Phó TGĐ FPT Dương Dũng Triều và TGĐ FPT Myanmar Đoàn Nhật Minh đã tiếp đón đoàn đại biểu cấp cao Myanmar tới thăm tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội.

<p style="text-align:justify;"> Chuyến thăm FPT của Bộ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống Myanmar Dr.San Lwin nằm trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam của ông. Cùng đi với ông còn có Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam và quan chức của Bộ Thương mại Myanmar. Trước đó, vào cuối tháng 5, TBT báo Mizzima đã <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/tong-bien-tap-bao-mizzima-tham-fpt-online-40200.html">tới thăm và làm việc với FPT Online</a>.</p>

Chuyến thăm FPT của Bộ trưởng Bộ Văn phòng Tổng thống Myanmar Dr.San Lwin nằm trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam của ông. Cùng đi với ông còn có Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam và quan chức của Bộ Thương mại Myanmar. Trước đó, vào cuối tháng 5, TBT báo Mizzima đã tới thăm và làm việc với FPT Online.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Myanmar cho thấy sự quan tâm của Myanmar đối với Tập đoàn FPT, nhất là trong mảng giáo dục. Trước đó, tháng 3/2014, ĐH FPT và ĐH Victoria chính thức triển khai một cơ sở giáo dục mang tên <a href="http://chungta.vn/tin-tuc/kinh-doanh/dh-fpt-xuat-khau-giao-duc-31034.html">Victoria - FPT University tại Yagon</a>. </span></p>

Chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Myanmar cho thấy sự quan tâm của Myanmar đối với Tập đoàn FPT, nhất là trong mảng giáo dục. Trước đó, tháng 3/2014, ĐH FPT và ĐH Victoria chính thức triển khai một cơ sở giáo dục mang tên Victoria - FPT University tại Yagon.

<p style="text-align:justify;"> Phó TGĐ FPT kiêm Chủ tịch FPT Myanmar Dương Dũng Triều (trái) và TGĐ FPT Myanmar Đoàn Nhật Minh đã cùng giới thiệu về FPT cũng như những thế mạnh của tập đoàn đang có mặt tại đất nước chùa Vàng. FPT hiện diện tại quốc gia này từ tháng 2/2013 và chính thức thành lập pháp nhân vào tháng 7 cùng năm với mong muốn sẽ có cơ hội được trải nghiệm thêm một lần nữa giai đoạn tăng trưởng thần kỳ ở đất nước này giống Việt Nam giai đoạn 2003-2007. </p>

Phó TGĐ FPT kiêm Chủ tịch FPT Myanmar Dương Dũng Triều (trái) và TGĐ FPT Myanmar Đoàn Nhật Minh đã cùng giới thiệu về FPT cũng như những thế mạnh của tập đoàn đang có mặt tại đất nước chùa Vàng. FPT hiện diện tại quốc gia này từ tháng 2/2013 và chính thức thành lập pháp nhân vào tháng 7 cùng năm với mong muốn sẽ có cơ hội được trải nghiệm thêm một lần nữa giai đoạn tăng trưởng thần kỳ ở đất nước này giống Việt Nam giai đoạn 2003-2007. 

<p style="text-align:justify;"> Anh Triều mong muốn, từ việc hiểu hơn về FPT, phía Myanmar sẽ có những động thái giúp đỡ tập đoàn trong quá trình mở rộng hình ảnh ở đất nước sở tại.</p>

Anh Triều mong muốn, từ việc hiểu hơn về FPT, phía Myanmar sẽ có những động thái giúp đỡ tập đoàn trong quá trình mở rộng hình ảnh ở đất nước sở tại.

<p style="text-align:justify;"> Phía Myanmar tin tưởng vào mục tiêu phát triển của FPT và hy vọng sẽ cùng đóng góp vào mối quan hệ song phương giữa hai nước. Đại diện Myanmar cũng ấn tượng và dành lời khen cho những thành tích của tập đoàn đạt được trong hơn 2 năm hiện diện tại mảnh đất tiềm năng của Đông Nam Á. </p>

Phía Myanmar tin tưởng vào mục tiêu phát triển của FPT và hy vọng sẽ cùng đóng góp vào mối quan hệ song phương giữa hai nước. Đại diện Myanmar cũng ấn tượng và dành lời khen cho những thành tích của tập đoàn đạt được trong hơn 2 năm hiện diện tại mảnh đất tiềm năng của Đông Nam Á. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>FPT Myanmar đại diện tập đoàn thiết lập quan hệ với chính phủ, bộ ngành và các hiệp hội ICT, khách hàng có nhu cầu ứng dụng CNTT tại đây. Thị trường này có sự hiện diện của các công ty thành viên gồm: FPT IS, FPT Trading, ĐH FPT, FPT Software và FPT Telecom.</span><span> </span><span>Theo Chủ tịch FPT Myanmar Dương Dũng Triều, hoạt động kinh doanh của đơn vị tại quốc gia này vẫn tiến triển tốt. Năm 2014, doanh thu từ đất nước chùa Vàng đạt 13,5 triệu USD, trong đó, mảng Phân phối đạt hơn 10 triệu USD.</span></p>

FPT Myanmar đại diện tập đoàn thiết lập quan hệ với chính phủ, bộ ngành và các hiệp hội ICT, khách hàng có nhu cầu ứng dụng CNTT tại đây. Thị trường này có sự hiện diện của các công ty thành viên gồm: FPT IS, FPT Trading, ĐH FPT, FPT Software và FPT Telecom. Theo Chủ tịch FPT Myanmar Dương Dũng Triều, hoạt động kinh doanh của đơn vị tại quốc gia này vẫn tiến triển tốt. Năm 2014, doanh thu từ đất nước chùa Vàng đạt 13,5 triệu USD, trong đó, mảng Phân phối đạt hơn 10 triệu USD.

Thanh Nga

Ý kiến

()