Chúng ta

'Hội diễn dài nhưng vẫn thăng hoa'

Thứ tư, 14/9/2016 | 17:41 GMT+7

Hầu hết người xem có mặt trong Hội diễn STCo tối ngày 13/9 tại Hà Nội đều chung nhận định các tiết mục năm nay đầy sáng tạo, bất ngờ, "mỗi người mỗi vẻ" đã mang đến những cảm xúc mới lạ, cho dù thời lượng Hội diễn kéo dài nhất lịch sử FPT.

<p> Đến hẹn lại lên, mỗi dịp 13/9, người FPT lại tề tựu về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội để thưởng thức các tiết mục độc đáo trong Hội diễn STCo. Chương trình năm nay mang lại làn gió mới khi các đội tham gia trình diễn tiết mục theo phong cách tuồng, chèo, cải lương. Nếu không kể đến việc "cháy" thời gian thì đây được đánh giá là Hội diễn đặc sắc khi các đội cống hiến nhiều tiết mục hay, độc đáo, diễn viên sáng tạo và có nhiều nhân tố mới tài năng.</p>

Đến hẹn lại lên, mỗi dịp 13/9, người FPT lại tề tựu về Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội để thưởng thức các tiết mục độc đáo trong Hội diễn STCo. Chương trình năm nay mang lại làn gió mới khi các đội tham gia trình diễn tiết mục theo phong cách tuồng, chèo, cải lương. Nếu không kể đến việc "cháy" thời gian thì đây được đánh giá là Hội diễn đặc sắc khi các đội cống hiến nhiều tiết mục hay, độc đáo, diễn viên sáng tạo và có nhiều nhân tố mới tài năng.

<p> Đặc biệt, vở "Lữ Bố hí Điêu Thuyền" của FH2O đã chinh phục hoàn toản cả Ban Giám khảo và khán giả. Kịch bản xuất sắc, các câu thoại đắt giá, bốn nhân vật chính đều diễn xuất thần mang lại chiến thắng xứng đáng cho đội liên quân. Không kể những diễn viên gạo cội như Đinh Công Sáng (vai Đổng Trác) hay Trần Thái Sơn (vai Lữ Bố) thì hai gương mặt mới là Phạm Ngọc Anh (vai Điêu Thuyền) và Đinh Long (vai Tư Đồ) đều có phần diễn xuất ấn tượng. Điêu Thuyền đạt độ "điêu" hoàn hảo từ thần thái, biểu cảm gương mặt, cử chỉ đánh hông, cái liếc mắt cho tới giọng nói. Còn Tư Đồ có phong thái điềm đạm, giọng đúng chất tuồng, góp phần điều tiết nhịp độ vở kịch, giúp các nhân vật khác tỏa sáng.</p>

Đặc biệt, vở "Lữ Bố hí Điêu Thuyền" của FH2O đã chinh phục hoàn toản cả Ban Giám khảo và khán giả. Kịch bản xuất sắc, các câu thoại đắt giá, bốn nhân vật chính đều diễn xuất thần mang lại chiến thắng xứng đáng cho đội liên quân. Không kể những diễn viên gạo cội như Đinh Công Sáng (vai Đổng Trác) hay Trần Thái Sơn (vai Lữ Bố) thì hai gương mặt mới là Phạm Ngọc Anh (vai Điêu Thuyền) và Đinh Long (vai Tư Đồ) đều có phần diễn xuất ấn tượng. Điêu Thuyền đạt độ "điêu" hoàn hảo từ thần thái, biểu cảm gương mặt, cử chỉ đánh hông, cái liếc mắt cho tới giọng nói. Còn Tư Đồ có phong thái điềm đạm, giọng đúng chất tuồng, góp phần điều tiết nhịp độ vở kịch, giúp các nhân vật khác tỏa sáng.

<p> Đặc biệt vở diễn có nhiều tình tiết hài hước đáng yêu như câu nói của nhân vật Lã Bố "Đi cho có điểm tuổng", cử chỉ đá quả táo của Đổng Trác hay phần hỏi "Cha lại quên lời rồi à?" đầy duyên dáng... khiến khán giả không nhịn được cười.</p>

Đặc biệt vở diễn có nhiều tình tiết hài hước đáng yêu như câu nói của nhân vật Lã Bố "Đi cho có điểm tuổng", cử chỉ đá quả táo của Đổng Trác hay phần hỏi "Cha lại quên lời rồi à?" đầy duyên dáng... khiến khán giả không nhịn được cười.

<p> "Lâu lắm mới có một vở mà khán giả "enjoy" từ đầu đến cuối như vở của FH2O. Tuyệt vời! Những tràng vỗ tay liên tục vang lên đã chứng minh điều đó. Cái hay nhất của đội là tương tác cực tốt với khán giả, diễn mà như không diễn. Cử chỉ, câu thoại nào cũng khiến mọi người cười bò. Hình như chưa có vở nào mà ngay sau khi diễn xong, khán giả đã khẳng định chắc chắn được giải Nhất như vậy", anh Lê Tiên Long, cựu nhân viên FPT, chia sẻ.</p>

"Lâu lắm mới có một vở mà khán giả "enjoy" từ đầu đến cuối như vở của FH2O. Tuyệt vời! Những tràng vỗ tay liên tục vang lên đã chứng minh điều đó. Cái hay nhất của đội là tương tác cực tốt với khán giả, diễn mà như không diễn. Cử chỉ, câu thoại nào cũng khiến mọi người cười bò. Hình như chưa có vở nào mà ngay sau khi diễn xong, khán giả đã khẳng định chắc chắn được giải Nhất như vậy", anh Lê Tiên Long, cựu nhân viên FPT, chia sẻ.

<p> Vở "Tiết Giao đoạt ngọc" của Nhà hát FPT IS tuy không mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả nhưng lại được Ban Giám khảo đánh giá cao bởi sự sang trọng, dàn diễn viên đóng đạt và chuyên nghiệp, đúng chất tuồng nhất trong các đội tham gia.</p>

Vở "Tiết Giao đoạt ngọc" của Nhà hát FPT IS tuy không mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả nhưng lại được Ban Giám khảo đánh giá cao bởi sự sang trọng, dàn diễn viên đóng đạt và chuyên nghiệp, đúng chất tuồng nhất trong các đội tham gia.

<p> Đặc biệt, vai Hồ Nguyệt Cô do chị Đỗ Thị Thanh Nga, Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng FPT IS, đảm nhiệm đã khiến khán giả nghĩ chị là một diễn viên tuồng chuyên nghiệp. Từ cử chỉ, điệu bộ, cách nói và giọng hát đều đúng khí chất và nhuần nhuyễn. Do vậy, chị cũng "ẵm" luôn giải Diễn viên xuất sắc trong Hội diễn năm nay.</p>

Đặc biệt, vai Hồ Nguyệt Cô do chị Đỗ Thị Thanh Nga, Trưởng Ban Đảm bảo chất lượng FPT IS, đảm nhiệm đã khiến khán giả nghĩ chị là một diễn viên tuồng chuyên nghiệp. Từ cử chỉ, điệu bộ, cách nói và giọng hát đều đúng khí chất và nhuần nhuyễn. Do vậy, chị cũng "ẵm" luôn giải Diễn viên xuất sắc trong Hội diễn năm nay.

<p class="Normal"> <span>Tiết mục của FPT IS đoạt giải Nhì nhưng nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc vì vở diễn khá hàn lâm và ít tiếng cười. "Nhưng ngẫm lại mới thấy diễn tuồng mà được như thế là quá đỉnh. Diễn viên giọng tốt, biểu cảm, đài từ rõ ràng, điệu bộ, múa võ chắc phải tập luyện lâu lắm mới được thế. Lại có thêm dàn nhạc sống rất ấn tượng", anh Lê Tiên Long nhận xét.</span></p>

Tiết mục của FPT IS đoạt giải Nhì nhưng nhiều khán giả tỏ ra thắc mắc vì vở diễn khá hàn lâm và ít tiếng cười. "Nhưng ngẫm lại mới thấy diễn tuồng mà được như thế là quá đỉnh. Diễn viên giọng tốt, biểu cảm, đài từ rõ ràng, điệu bộ, múa võ chắc phải tập luyện lâu lắm mới được thế. Lại có thêm dàn nhạc sống rất ấn tượng", anh Lê Tiên Long nhận xét.

<p> Tiết mục "Ai làm Thị Mầu có bầu" của FPT Telecom năm nay cũng gây được ấn tượng mạnh với khán giả bởi đây là một trong những vở diễn mang đậm chất STCo được chắp bút bởi "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng. Tiết mục đạt giải Ba chung cuộc và ẵm luôn giải Kịch bản xuất sắc. Các nhân vật đều đóng tròn vai, nhất là mẹ Đốp dí dỏm và duyên dáng do Mai Thanh Vân, Ban Truyền thông FPT Telecom, đảm nhận đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.</p>

Tiết mục "Ai làm Thị Mầu có bầu" của FPT Telecom năm nay cũng gây được ấn tượng mạnh với khán giả bởi đây là một trong những vở diễn mang đậm chất STCo được chắp bút bởi "Giáo sư Xoay" Đinh Tiến Dũng. Tiết mục đạt giải Ba chung cuộc và ẵm luôn giải Kịch bản xuất sắc. Các nhân vật đều đóng tròn vai, nhất là mẹ Đốp dí dỏm và duyên dáng do Mai Thanh Vân, Ban Truyền thông FPT Telecom, đảm nhận đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

<p> Vở diễn không những "troll" được nhiều lãnh đạo cấp cao của FPT mà còn nói được gánh nặng của FPT Telecom khi liên tục bị ép tội "chửa hoang" để phải nộp "sưu thuế" cho tập đoàn, đồng thời quảng bá được các sản phẩm dịch vụ của công ty một cách khéo léo.</p>

Vở diễn không những "troll" được nhiều lãnh đạo cấp cao của FPT mà còn nói được gánh nặng của FPT Telecom khi liên tục bị ép tội "chửa hoang" để phải nộp "sưu thuế" cho tập đoàn, đồng thời quảng bá được các sản phẩm dịch vụ của công ty một cách khéo léo.

<p> "Kịch bản của nhà Cáo đúng là hay nhất vì rất sáng tạo vụ "chửa hoang". Dàn diễn viên đóng cũng rất tốt nhưng khá "đen" vì diễn áp chót nên không đạt được hiệu ứng cao như kỳ vọng", Trịnh Hằng, FPT Online, nhận định.</p>

"Kịch bản của nhà Cáo đúng là hay nhất vì rất sáng tạo vụ "chửa hoang". Dàn diễn viên đóng cũng rất tốt nhưng khá "đen" vì diễn áp chót nên không đạt được hiệu ứng cao như kỳ vọng", Trịnh Hằng, FPT Online, nhận định.

<p> Ấn tượng không kém là vở "Thạch Sanh tân truyện" của nhà hát FPT Trading. Đây là tiết mục đậm chất riêng của "Hội con buôn" với kịch bản sáng tạo, những câu thoại bằng thơ dí dỏm và cách dẫn chuyện thông minh của Viện sĩ STCo Nguyễn Thanh Bình, phần trailer ấn tượng của anh Nguyễn Anh Đức. "23h30 mà tiết mục cuối của FPT Trading vẫn hay quá, thâm thúy và rất rõ ràng", anh Nguyễn Đức Trọng, FPT IS, nhận xét.</p>

Ấn tượng không kém là vở "Thạch Sanh tân truyện" của nhà hát FPT Trading. Đây là tiết mục đậm chất riêng của "Hội con buôn" với kịch bản sáng tạo, những câu thoại bằng thơ dí dỏm và cách dẫn chuyện thông minh của Viện sĩ STCo Nguyễn Thanh Bình, phần trailer ấn tượng của anh Nguyễn Anh Đức. "23h30 mà tiết mục cuối của FPT Trading vẫn hay quá, thâm thúy và rất rõ ràng", anh Nguyễn Đức Trọng, FPT IS, nhận xét.

<p> Đặc biệt, vở diễn còn gây ấn tượng bởi hai nhân vật phụ ở hai bên sân khấu liên tục "trèo thang" và "chèo thuyền". Điều này được lý giải là để đáp ứng yêu cầu có "yếu tố chèo" của Ban Giám khảo khiến khán giả không ngừng vỗ tay tán thưởng. Hay tình huống xử lý thông minh của công chúa khi quên kèn với câu thoại: "Thôi chết, quên kèn rồi" để Thạch Sanh hiểu ý mà phối hợp diễn cũng khiến mọi người bật cười.</p>

Đặc biệt, vở diễn còn gây ấn tượng bởi hai nhân vật phụ ở hai bên sân khấu liên tục "trèo thang" và "chèo thuyền". Điều này được lý giải là để đáp ứng yêu cầu có "yếu tố chèo" của Ban Giám khảo khiến khán giả không ngừng vỗ tay tán thưởng. Hay tình huống xử lý thông minh của công chúa khi quên kèn với câu thoại: "Thôi chết, quên kèn rồi" để Thạch Sanh hiểu ý mà phối hợp diễn cũng khiến mọi người bật cười.

<p> Ngoài ra, các diễn viên chính đều diễn rất đạt và có duyên. Từ nhân vật công chúa của Hoàng Thị Nhung hay nhân vật Hoàng hậu của Nguyễn Thu Hương đều lấy được tiếng cười của khán giả. Tuy nhiên, tiết mục của FPT Trading có phần thiệt thòi khi diễn cuối cùng, lúc khán giả đã về quá nửa và thời gian quá muộn nên không đạt được hiệu ứng cao. Do đó, vở diễn chỉ đạt giải Khuyến khích dù có phần nổi trội hơn hẳn các tiết mục đồng giải khác. "<span style="color:rgb(0,0,0);">Nói chung là cũng có chút hụt hẫng nhưng chỉ cần tiết mục</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> đi vào lòng khán giả là tuyệt rồi", chị Nguyễn Thu Hương chia sẻ.</span></p>

Ngoài ra, các diễn viên chính đều diễn rất đạt và có duyên. Từ nhân vật công chúa của Hoàng Thị Nhung hay nhân vật Hoàng hậu của Nguyễn Thu Hương đều lấy được tiếng cười của khán giả. Tuy nhiên, tiết mục của FPT Trading có phần thiệt thòi khi diễn cuối cùng, lúc khán giả đã về quá nửa và thời gian quá muộn nên không đạt được hiệu ứng cao. Do đó, vở diễn chỉ đạt giải Khuyến khích dù có phần nổi trội hơn hẳn các tiết mục đồng giải khác. "Nói chung là cũng có chút hụt hẫng nhưng chỉ cần tiết mục đi vào lòng khán giả là tuyệt rồi", chị Nguyễn Thu Hương chia sẻ.

<p> Năm nay, nhà Bán lẻ có sự tiến bộ vượt bậc với vở chèo “Thầy xã thi Trạng ngoại truyện”. Tuy cốt truyện và thông điệp đơn giản nhưng bù lại dàn diễn viên của FPT Retail diễn rất duyên dáng và dí dỏm. Trong đó, nhân vật Lý trưởng gây được ấn tượng tốt với khán giả bởi diễn xuất như diễn viên chèo chuyên nghiệp.</p>

Năm nay, nhà Bán lẻ có sự tiến bộ vượt bậc với vở chèo “Thầy xã thi Trạng ngoại truyện”. Tuy cốt truyện và thông điệp đơn giản nhưng bù lại dàn diễn viên của FPT Retail diễn rất duyên dáng và dí dỏm. Trong đó, nhân vật Lý trưởng gây được ấn tượng tốt với khán giả bởi diễn xuất như diễn viên chèo chuyên nghiệp.

<p> "Nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn" phiên bản cải lương của FPT Software là tiết mục mở màn khá tròn trịa với thời lượng vừa vặn, đúng quy định của Ban tổ chức nhất - 15 phút. Dù không có nhiều tình tiết gây cười nhưng vở diễn tạo được cảm tình bởi diễn viên nam và nữ hát live cải lương khá ngọt ngào cùng bảy chú lùn hài hước, đáng yêu.</p>

"Nàng Bạch tuyết và bảy chú lùn" phiên bản cải lương của FPT Software là tiết mục mở màn khá tròn trịa với thời lượng vừa vặn, đúng quy định của Ban tổ chức nhất - 15 phút. Dù không có nhiều tình tiết gây cười nhưng vở diễn tạo được cảm tình bởi diễn viên nam và nữ hát live cải lương khá ngọt ngào cùng bảy chú lùn hài hước, đáng yêu.

<p> Vở cải lương "Chuyện tình toàn cầu hóa" của Khối Giáo dục FPT (FE) gây hụt hẫng khi quá dài và bị cắt giữa chừng để đảm bảo thời lượng chương trình. "Tiết mục này có phần dẫn dắt hơi lan man nên làm người xem mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, đoạn cao trào về toàn cầu hóa khá hay, có nhiều tình tiết gây cười. Nếu rút gọn những đoạn dẫn truyện có thể vở diễn sẽ hay hơn nhiều. Nhìn chung, Hội diễn năm nay tuy dài nhưng có nhiều tiết mục độc đáo, thăng hoa", anh Nguyễn Văn Linh, FPT Telecom, nhìn nhận.</p>

Vở cải lương "Chuyện tình toàn cầu hóa" của Khối Giáo dục FPT (FE) gây hụt hẫng khi quá dài và bị cắt giữa chừng để đảm bảo thời lượng chương trình. "Tiết mục này có phần dẫn dắt hơi lan man nên làm người xem mất kiên nhẫn. Tuy nhiên, đoạn cao trào về toàn cầu hóa khá hay, có nhiều tình tiết gây cười. Nếu rút gọn những đoạn dẫn truyện có thể vở diễn sẽ hay hơn nhiều. Nhìn chung, Hội diễn năm nay tuy dài nhưng có nhiều tiết mục độc đáo, thăng hoa", anh Nguyễn Văn Linh, FPT Telecom, nhìn nhận.

<p> Chị Nguyễn Phương Thúy, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FE, bày tỏ sự tiếc nuối khi vở diễn của đơn vị bị cắt nên không được diễn trọn vẹn: "Tiếc công sinh viên và giảng viên lặn lội từ Hoà Lạc về Detech tập luyện, đêm hôm lại phi xe máy về Hoà Lạc. Cũng tiếc cho nội dung vở kịch nếu ở một hoàn cảnh và không gian khác khán giả sẽ tiếp nhận tốt hơn. Vì vậy, xin hẹn các bạn diễn viên của vở "FPT - Chuyện tình toàn cầu hoá" ở một sân khấu khác, khi có những điều kiện phù hợp hơn. Giá trị lớn nhất của lần này là diễn viên của FE được trải qua một khoá học về kịch truyền thống, diễn xuất và cả cách viết kịch bản, rút ra được nhiều kinh nghiệm cho Hội diễn chào mừng 10 năm Đại học FPT".</p> <p> <strong>Kết quả chung cuộc Hội diễn STCo 2016 Hà Nội:</strong></p> <p class="Normal"> Giải Khuyến khích (3 triệu đồng): Khối Giáo dục FPT, FPT Retail, FPT Trading và FPT Software<br /><span>Giải Ba (5 triệu đồng): FPT Telecom</span><br /><span>Giải Nhì (7 triệu đồng): FPT IS</span><br /><span>Giải Nhất (10 triệu đồng): Liên quân FH2O</span><br /><span>Diễn viên xuất sắc (500.000 đồng): Đỗ Thị Thanh Nga, FPT IS</span><br /><span>Kịch bản xuất sắc (1 triệu đồng): FPT Telecom</span></p>

Chị Nguyễn Phương Thúy, cán bộ Văn hóa - Đoàn thể FE, bày tỏ sự tiếc nuối khi vở diễn của đơn vị bị cắt nên không được diễn trọn vẹn: "Tiếc công sinh viên và giảng viên lặn lội từ Hoà Lạc về Detech tập luyện, đêm hôm lại phi xe máy về Hoà Lạc. Cũng tiếc cho nội dung vở kịch nếu ở một hoàn cảnh và không gian khác khán giả sẽ tiếp nhận tốt hơn. Vì vậy, xin hẹn các bạn diễn viên của vở "FPT - Chuyện tình toàn cầu hoá" ở một sân khấu khác, khi có những điều kiện phù hợp hơn. Giá trị lớn nhất của lần này là diễn viên của FE được trải qua một khoá học về kịch truyền thống, diễn xuất và cả cách viết kịch bản, rút ra được nhiều kinh nghiệm cho Hội diễn chào mừng 10 năm Đại học FPT".

Kết quả chung cuộc Hội diễn STCo 2016 Hà Nội:

Giải Khuyến khích (3 triệu đồng): Khối Giáo dục FPT, FPT Retail, FPT Trading và FPT Software
Giải Ba (5 triệu đồng): FPT Telecom
Giải Nhì (7 triệu đồng): FPT IS
Giải Nhất (10 triệu đồng): Liên quân FH2O
Diễn viên xuất sắc (500.000 đồng): Đỗ Thị Thanh Nga, FPT IS
Kịch bản xuất sắc (1 triệu đồng): FPT Telecom

Tây Hạ

Ảnh: Anh Tuấn

Ý kiến

()