Chúng ta

Bóng sọt, kéo co 'đốt nóng' Hội thao Hà Nội

Thứ năm, 14/9/2017 | 16:55 GMT+7

Phần thi đấu nảy lửa và đầy kịch tính giữa các đội trong ba môn thể thao bóng sọt nữ, kéo co và nhảy dây đã làm nóng bầu không khí của Hội thao năm nay, bên cạnh những màn đồng diễn đầy màu sắc.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Sáng ngày 13/9, hàng nghìn người FPT trong trang phục áo cam truyền thống đổ về sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, để tham dự Hội thao kỷ niệm FPT 29 tuổi. Áo cam rực rỡ của người nhà F hòa cùng sắc cỏ xanh và mây trời, tạo nên không gian ngập tràn màu sắc trong tiết trời đầu thu nắng đẹp. Lần thứ 8 tham gia Hội thao, Nguyễn Duy Kiên, FPT Telecom, vẫn vẹn nguyên cảm xúc như những lần đầu. "Thức dậy từ sáng sớm, mình hồi hộp chờ đợi. Công tác tổ chức tốt hơn năm ngoái, có thêm không gian biểu diễn. Mình rất ấn tượng với không khí của Hội thao năm nay", Kiên nói. </span></p>

Sáng ngày 13/9, hàng nghìn người FPT trong trang phục áo cam truyền thống đổ về sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, để tham dự Hội thao kỷ niệm FPT 29 tuổi. Áo cam rực rỡ của người nhà F hòa cùng sắc cỏ xanh và mây trời, tạo nên không gian ngập tràn màu sắc trong tiết trời đầu thu nắng đẹp. Lần thứ 8 tham gia Hội thao, Nguyễn Duy Kiên, FPT Telecom, vẫn vẹn nguyên cảm xúc như những lần đầu. "Thức dậy từ sáng sớm, mình hồi hộp chờ đợi. Công tác tổ chức tốt hơn năm ngoái, có thêm không gian biểu diễn. Mình rất ấn tượng với không khí của Hội thao năm nay", Kiên nói. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Từ sáng sớm, các diễn viên là cán bộ nhân viên tại đơn vị đã đến sớm để tranh thủ thay trang phục và chuẩn bị tư trang phục vụ cho màn đồng diễn. 7 đội tham dự Hội thao kỷ niệm 29 năm thành lập FPT đều đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn của đơn vị mình. </span></p>

Từ sáng sớm, các diễn viên là cán bộ nhân viên tại đơn vị đã đến sớm để tranh thủ thay trang phục và chuẩn bị tư trang phục vụ cho màn đồng diễn. 7 đội tham dự Hội thao kỷ niệm 29 năm thành lập FPT đều đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần trình diễn của đơn vị mình. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Bản báo in đặc biệt nhân dịp 13/9 được bán ngay tại cổng vào sân vận động Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên <em>Chúng ta</em> bán báo ở ở tuổi 22 và toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp vào quỹ thiện nguyện nhà F. Năm nay, số báo có chủ đề “Đêm trước 30” được ví như thước phim sinh động về nhà F với những gam màu sáng và xám nhưng tất cả cùng toát lên sự kỳ vọng vào cú “bẻ lái” khi cơ hội lớn xuất hiện.</span></p>

Bản báo in đặc biệt nhân dịp 13/9 được bán ngay tại cổng vào sân vận động Mỹ Đình. Đây là lần đầu tiên Chúng ta bán báo ở ở tuổi 22 và toàn bộ số tiền thu được sẽ đóng góp vào quỹ thiện nguyện nhà F. Năm nay, số báo có chủ đề “Đêm trước 30” được ví như thước phim sinh động về nhà F với những gam màu sáng và xám nhưng tất cả cùng toát lên sự kỳ vọng vào cú “bẻ lái” khi cơ hội lớn xuất hiện.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">FPT Telecom giành giải Nhất đồng diễn 3 năm liên tiếp với phần thi gây ấn tượng mạnh và được đánh giá cao. “Người Nhện” của nhà Viễn thông mô phỏng quá trình hình thành và phát triển của công ty. Từ thủa đầu khai phá vùng đất mới, khám phá ra một thứ mạng có sức mạnh siêu nhiên gọi là Internet đến việc vươn xa hơn nữa. Trải qua quá trình phát triển với các thế lực cản trở và đấu tranh, Người Nhện đã có khúc ca khải hoàn: “Vượt mặt” các ông lớn, tung tuyệt chiêu mới như gói Internet SOC, phiên bản Truyền hình thông minh…</span></p>

FPT Telecom giành giải Nhất đồng diễn 3 năm liên tiếp với phần thi gây ấn tượng mạnh và được đánh giá cao. “Người Nhện” của nhà Viễn thông mô phỏng quá trình hình thành và phát triển của công ty. Từ thủa đầu khai phá vùng đất mới, khám phá ra một thứ mạng có sức mạnh siêu nhiên gọi là Internet đến việc vươn xa hơn nữa. Trải qua quá trình phát triển với các thế lực cản trở và đấu tranh, Người Nhện đã có khúc ca khải hoàn: “Vượt mặt” các ông lớn, tung tuyệt chiêu mới như gói Internet SOC, phiên bản Truyền hình thông minh…

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, TGĐ Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thị Thanh Hà chăm chú theo dõi phần hội diễn. Xem xong cả 7 đội trình diễn, Chủ tịch</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> Trương Gia Bình đánh giá phần thi của các đơn vị “rất khác so với năm ngoái. Nhiều ý tưởng khác biệt và rất sáng tạo". </span></p>

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, TGĐ Bùi Quang Ngọc, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thị Thanh Hà chăm chú theo dõi phần hội diễn. Xem xong cả 7 đội trình diễn, Chủ tịch Trương Gia Bình đánh giá phần thi của các đơn vị “rất khác so với năm ngoái. Nhiều ý tưởng khác biệt và rất sáng tạo". 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Sau phần đồng diễn - diễu hành, người FPT hòa mình vào</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> các trò chơi tập thể. Tại phần thi bóng sọt, mỗi đơn vị có một đội tham gia thi đấu 7 người gồm 1 nam 6 nữ (nam là thủ môn đứng trên ghế). Có 8 đội tham gia với thể thức đấu loại trực tiếp gồm: FPT Telecom, FPT Retail, FPT Education, FPT Software, FPT Securities, FH2DO, FPT IS và FPT Trading. Dù đứng dưới trời nắng gắt, khán giả vẫn liên tục hò reo, cổ vũ khi chứng kiến các pha tranh bóng quyết liệt, sẵn sàng lao vào nhau của các nữ vận động viên. </span></p> <p>  </p> <p>  </p>

Sau phần đồng diễn - diễu hành, người FPT hòa mình vào các trò chơi tập thể. Tại phần thi bóng sọt, mỗi đơn vị có một đội tham gia thi đấu 7 người gồm 1 nam 6 nữ (nam là thủ môn đứng trên ghế). Có 8 đội tham gia với thể thức đấu loại trực tiếp gồm: FPT Telecom, FPT Retail, FPT Education, FPT Software, FPT Securities, FH2DO, FPT IS và FPT Trading. Dù đứng dưới trời nắng gắt, khán giả vẫn liên tục hò reo, cổ vũ khi chứng kiến các pha tranh bóng quyết liệt, sẵn sàng lao vào nhau của các nữ vận động viên. 

 

 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Dù bị chấn thương ở tay và phải khâu 8 mũi cách đây 4 ngày, chị Trịnh Thị Thu Thảo (trước) vận động viên của Tổ chức Giáo dục FPT, vẫn quyết định tham gia để cổ vũ tinh thần của chị em và hoàn thành trách nhiệm của mình trong Hội thao. Trong khi thi đấu, dù rất đau vì nhiều lần va chạm, chị vẫn quyết tâm thi đấu đến cùng với đồng đội. </span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Với kết quả chiến thắng 4-1 trước FPT Telecom trong trận chung kết, chị cảm thấy rất vui và tự hào vì công sức tập luyện của cả đội</span><span style="color:rgb(0,0,0);"> đã được đền đáp xứng đáng. Chị Thảo đánh giá các đội đều có thể lực và kỹ năng rất đáng gờm, cũng như độ máu chiến rất cao. Theo chị, ngoài thể lực, kỹ năng, các đội cũng cần thêm một chút may mắn để đoạt giải cao nhất. Các “dị nhân” của đội Giáo dục được đánh giá là vừa chạy nhanh, vừa có các pha lắc người và chuyển bóng khéo léo, khiến các cầu thủ đội bạn hụt hơi đuổi theo và không thể cản phá.</span></p>

Dù bị chấn thương ở tay và phải khâu 8 mũi cách đây 4 ngày, chị Trịnh Thị Thu Thảo (trước) vận động viên của Tổ chức Giáo dục FPT, vẫn quyết định tham gia để cổ vũ tinh thần của chị em và hoàn thành trách nhiệm của mình trong Hội thao. Trong khi thi đấu, dù rất đau vì nhiều lần va chạm, chị vẫn quyết tâm thi đấu đến cùng với đồng đội.

Với kết quả chiến thắng 4-1 trước FPT Telecom trong trận chung kết, chị cảm thấy rất vui và tự hào vì công sức tập luyện của cả đội đã được đền đáp xứng đáng. Chị Thảo đánh giá các đội đều có thể lực và kỹ năng rất đáng gờm, cũng như độ máu chiến rất cao. Theo chị, ngoài thể lực, kỹ năng, các đội cũng cần thêm một chút may mắn để đoạt giải cao nhất. Các “dị nhân” của đội Giáo dục được đánh giá là vừa chạy nhanh, vừa có các pha lắc người và chuyển bóng khéo léo, khiến các cầu thủ đội bạn hụt hơi đuổi theo và không thể cản phá.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Bóng sọt là môn thi đấu gây nhiều tranh cãi giữa các đội. Do trận đấu giữa FPT Software và FPT Trading bị gián đoạn 20 phút vì thiếu sọt, BTC quyết định các trận đấu tiếp theo sẽ chỉ diễn ra trong một hiệp thay vì hai hiệp. Đội bóng sọt của đội quân Bán lẻ đã khiếu nại tổ trọng tài vì điều này khiến họ mất đi cơ hội gỡ hòa, sau khi bị FPT IS đánh bại với tỷ số cách biệt.</span></p>

Bóng sọt là môn thi đấu gây nhiều tranh cãi giữa các đội. Do trận đấu giữa FPT Software và FPT Trading bị gián đoạn 20 phút vì thiếu sọt, BTC quyết định các trận đấu tiếp theo sẽ chỉ diễn ra trong một hiệp thay vì hai hiệp. Đội bóng sọt của đội quân Bán lẻ đã khiếu nại tổ trọng tài vì điều này khiến họ mất đi cơ hội gỡ hòa, sau khi bị FPT IS đánh bại với tỷ số cách biệt.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nguyễn Thị Ngọc Trâm, FPT IS, cho rằng thể lực của nhà Hệ thống là điều không đáng bàn cãi khi đội tuyển này nhiều lần giành chiến thắng trong các kỳ hội thao của FPT. Tuy nhiên, Trâm cho rằng những thay đổi bất ngờ của Ban tổ chức như thời gian thi đấu rút ngắn lại, thay đổi luật tại sân thi đấu so với luật thông báo trước đó đã ảnh hưởng phần nào tới kết quả thi đấu. Ví dụ theo quy định, vận động viên được cầm bóng và khi đập bóng xuống tiếp thì vẫn có quyền cầm bóng trên tay. Nhưng khi ra sân, trọng tài giới hạn thời gian cầm bóng trong 5 giây và nếu đập bóng xuống, thì tính lại 5 giây từ lúc đập bóng. Trâm cho rằng trong mùa Hội thao năm sau, công tác tổ chức cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. </span></p> <p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trong khi đó, Nguyễn Văn Tuấn, đại điện tổ trọng tài, cho biết, tranh cãi nổ ra vì các vận động viên không nắm rõ luật, họ giữ bóng quá 5 giây và thậm chí dùng chân sút bóng. </span></p>

Nguyễn Thị Ngọc Trâm, FPT IS, cho rằng thể lực của nhà Hệ thống là điều không đáng bàn cãi khi đội tuyển này nhiều lần giành chiến thắng trong các kỳ hội thao của FPT. Tuy nhiên, Trâm cho rằng những thay đổi bất ngờ của Ban tổ chức như thời gian thi đấu rút ngắn lại, thay đổi luật tại sân thi đấu so với luật thông báo trước đó đã ảnh hưởng phần nào tới kết quả thi đấu. Ví dụ theo quy định, vận động viên được cầm bóng và khi đập bóng xuống tiếp thì vẫn có quyền cầm bóng trên tay. Nhưng khi ra sân, trọng tài giới hạn thời gian cầm bóng trong 5 giây và nếu đập bóng xuống, thì tính lại 5 giây từ lúc đập bóng. Trâm cho rằng trong mùa Hội thao năm sau, công tác tổ chức cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. 

Trong khi đó, Nguyễn Văn Tuấn, đại điện tổ trọng tài, cho biết, tranh cãi nổ ra vì các vận động viên không nắm rõ luật, họ giữ bóng quá 5 giây và thậm chí dùng chân sút bóng. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Nhiều va chạm cũng đã xảy ra trong lúc thi đấu, dù các vận động viên đều là nữ.</span></p>

Nhiều va chạm cũng đã xảy ra trong lúc thi đấu, dù các vận động viên đều là nữ.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trận chung kết Kéo co diễn ra giữa FPT IS và FPT Software có sự hiện diện cổ vũ trực tiếp của TGĐ Bùi Quang Ngọc. Với thể lực áp đảo, đơn vị Phần mềm dễ dàng giành chiến thắng ở nội dung này. "Tôi rất vui, cảm thấy không phí công sức tập luyện của cả đội hơn 10 ngày qua", Đặng Quỳnh Mai, thành viên đội FPT Software, chia sẻ.</span></p>

Trận chung kết Kéo co diễn ra giữa FPT IS và FPT Software có sự hiện diện cổ vũ trực tiếp của TGĐ Bùi Quang Ngọc. Với thể lực áp đảo, đơn vị Phần mềm dễ dàng giành chiến thắng ở nội dung này. "Tôi rất vui, cảm thấy không phí công sức tập luyện của cả đội hơn 10 ngày qua", Đặng Quỳnh Mai, thành viên đội FPT Software, chia sẻ.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Môn Nhảy dây tập thể được TGĐ Bùi Quang Ngọc chỉ đạo tiếp tục triển khai. Dù bắt đầu muộn hơn so với dự kiến trong tiết trời nắng nóng, Hội thao năm nay vẫn diễn ra với đầy đủ ba môn thể thao.</span></p>

Môn Nhảy dây tập thể được TGĐ Bùi Quang Ngọc chỉ đạo tiếp tục triển khai. Dù bắt đầu muộn hơn so với dự kiến trong tiết trời nắng nóng, Hội thao năm nay vẫn diễn ra với đầy đủ ba môn thể thao.

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trong lúc các đội nghỉ giải lao, anh Bình tranh thủ thời gian đọc các bài viết trên nội san<em> Chúng ta</em> số đặc biệt nhân dịp 13/9. </span></p>

Trong lúc các đội nghỉ giải lao, anh Bình tranh thủ thời gian đọc các bài viết trên nội san Chúng ta số đặc biệt nhân dịp 13/9. 

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);">Như thường lệ, Chủ tịch Trương Gia Bình luôn được nhiều "fan" xin chụp ảnh cùng, sau khi các đội kết thúc phần biểu diễn và thi đấu. Trong ảnh, anh Bình chụp với dàn chân dài là các trưởng ban chức năng của FPT HO.</span></p>

Như thường lệ, Chủ tịch Trương Gia Bình luôn được nhiều "fan" xin chụp ảnh cùng, sau khi các đội kết thúc phần biểu diễn và thi đấu. Trong ảnh, anh Bình chụp với dàn chân dài là các trưởng ban chức năng của FPT HO.

Thùy Linh

ẢnhNgọc Thắng - Anh Tuấn

Ý kiến

()