Chúng ta

ViOlympic hướng đến sân chơi khu vực Đông Nam Á

Thứ bảy, 30/5/2015 | 12:16 GMT+7

Bên cạnh việc đánh giá cao thành công trong năm thứ 7 tổ chức, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với FPT để phát triển mạnh hơn cuộc thi giải Toán qua Internet trong năm 2015-2016. Đặc biệt là mở rộng ứng dụng trên các thiết bị di động và hướng đến mục tiêu mời học sinh các nước Đông Nam Á tham gia sân chơi trí tuệ này.

<p> Sáng ngày 29/5, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi giải Toán qua Internet - ViOlympic khu vực phía Nam đã diễn ra tại khách sạn Kim Đô, quận 1, TP HCM, thu hút hàng trăm giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng khách mời tham dự. Trước đó, sáng ngày 23/5, buổi lễ tương tự cũng đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.</p>

Sáng ngày 29/5, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi giải Toán qua Internet - ViOlympic khu vực phía Nam đã diễn ra tại khách sạn Kim Đô, quận 1, TP HCM, thu hút hàng trăm giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng khách mời tham dự. Trước đó, sáng ngày 23/5, buổi lễ tương tự cũng đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

<p> Ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - đại diện Ban tổ chức (BTC) cuộc thi ViOlympic, tổng kết kết quả đạt được trong năm học 2014-2015. Theo ông Hữu, sau 7 năm thực hiện, năm học vừa qua, ViOlympic đã tổ chức được rất nhiều hoạt động và cũng là năm đạt kết quả cao nhất cả về số lượng học sinh tham gia lẫn đoạt giải (gấp 3 lần năm ngoái). Tiếp nối thành công này, năm học 2015-2016, ViOlympic sẽ mở rộng ứng dụng trên các thiết bị di động, phát triển thêm các môn thi và hướng đến mục tiêu mời học sinh các nước trong khu vực Đông Nam Á tham gia sân chơi trí tuệ này, tạo cơ hội giao lưu học hỏi cho học sinh Việt Nam. </p>

Ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - đại diện Ban tổ chức (BTC) cuộc thi ViOlympic, tổng kết kết quả đạt được trong năm học 2014-2015. Theo ông Hữu, sau 7 năm thực hiện, năm học vừa qua, ViOlympic đã tổ chức được rất nhiều hoạt động và cũng là năm đạt kết quả cao nhất cả về số lượng học sinh tham gia lẫn đoạt giải (gấp 3 lần năm ngoái). Tiếp nối thành công này, năm học 2015-2016, ViOlympic sẽ mở rộng ứng dụng trên các thiết bị di động, phát triển thêm các môn thi và hướng đến mục tiêu mời học sinh các nước trong khu vực Đông Nam Á tham gia sân chơi trí tuệ này, tạo cơ hội giao lưu học hỏi cho học sinh Việt Nam. 

<p> "Là người đồng hành ViOlympic từ những ngày đầu tiên, tôi rất vui mừng khi thấy cuộc thi ngày càng thành công, thu hút được hàng triệu em học sinh tham gia một cách say mê và hứng thú. Cùng với Bộ Giáo dục & Đào tạo, FPT mong muốn được góp sức vun đắp, nuôi dưỡng những mầm non của đất nước bằng con đường tri thức và xa hơn nữa là hướng các em học sinh Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu", chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM kiêm GĐ Trách nhiệm Xã hội FPT, chia sẻ.</p>

"Là người đồng hành ViOlympic từ những ngày đầu tiên, tôi rất vui mừng khi thấy cuộc thi ngày càng thành công, thu hút được hàng triệu em học sinh tham gia một cách say mê và hứng thú. Cùng với Bộ Giáo dục & Đào tạo, FPT mong muốn được góp sức vun đắp, nuôi dưỡng những mầm non của đất nước bằng con đường tri thức và xa hơn nữa là hướng các em học sinh Việt Nam trở thành những công dân toàn cầu", chị Trương Thanh Thanh, GĐ FPT HCM kiêm GĐ Trách nhiệm Xã hội FPT, chia sẻ.

<p> BTC tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh phía Nam đã dành nhiệt tình hỗ trợ ViOlympic trong năm qua. Năm học 2014-2015, ViOlympic thu hút đông đảo học sinh ở 660 quận huyện ở 55 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Trong đó, số lượng đăng ký thi cấp toàn quốc là 51 tỉnh thành.</p>

BTC tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh phía Nam đã dành nhiệt tình hỗ trợ ViOlympic trong năm qua. Năm học 2014-2015, ViOlympic thu hút đông đảo học sinh ở 660 quận huyện ở 55 tỉnh thành trên cả nước tham gia. Trong đó, số lượng đăng ký thi cấp toàn quốc là 51 tỉnh thành.

<p> Chị Trương Thanh Thanh tặng hoa và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến FPT Telecom và Bảo Việt - hai nhà tài trợ đã đồng hành với ViOlympic suốt những năm qua.</p>

Chị Trương Thanh Thanh tặng hoa và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến FPT Telecom và Bảo Việt - hai nhà tài trợ đã đồng hành với ViOlympic suốt những năm qua.

<p> Phó Hiệu trưởng ĐH FPT Trần Ngọc Tuấn trao huy chương và giấy chứng nhận cho các em học sinh đoạt giải. Năm học 2014-2015, gần 5 triệu học sinh trên toàn quốc đã tham gia ViOlympic, tăng gấp 3 lần so với năm trước, tổng số học sinh đoạt giải là gần 2.000 em. </p>

Phó Hiệu trưởng ĐH FPT Trần Ngọc Tuấn trao huy chương và giấy chứng nhận cho các em học sinh đoạt giải. Năm học 2014-2015, gần 5 triệu học sinh trên toàn quốc đã tham gia ViOlympic, tăng gấp 3 lần so với năm trước, tổng số học sinh đoạt giải là gần 2.000 em. 

<p> Trong đó, có 368 giải Vàng, 610 giải Bạc, và 1.014 giải Đồng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các vòng thi. Tại buổi lễ này, BTC đã trao gần 100 huy chương cho các em học sinh các tỉnh miền Trung và miền Nam trực tiếp về tham dự chương trình.</p>

Trong đó, có 368 giải Vàng, 610 giải Bạc, và 1.014 giải Đồng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong các vòng thi. Tại buổi lễ này, BTC đã trao gần 100 huy chương cho các em học sinh các tỉnh miền Trung và miền Nam trực tiếp về tham dự chương trình.

<p> "Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT - Viễn thông nên chúng tôi nhận thấy Toán học là bộ môn đóng vai trò rất quan trọng, giúp các em học sinh hình thành tính tư duy, xây dựng tri thức. FPT Telecom cam kết tiếp tục đồng hành ViOlympic, hoàn thiện hơn nữa công nghệ, bảo mật thông tin cũng như phối hợp cùng ĐH FPT nâng cấp các tính năng, ý tưởng mới. Tôi tin rằng trong thời gian tới, các em học sinh sẽ có thêm sân chơi mới nhằm tăng cường tính giao lưu học hỏi với bạn bè trong khu vực và trên thế giới thông qua ViOlympic", TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.</p>

"Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực CNTT - Viễn thông nên chúng tôi nhận thấy Toán học là bộ môn đóng vai trò rất quan trọng, giúp các em học sinh hình thành tính tư duy, xây dựng tri thức. FPT Telecom cam kết tiếp tục đồng hành ViOlympic, hoàn thiện hơn nữa công nghệ, bảo mật thông tin cũng như phối hợp cùng ĐH FPT nâng cấp các tính năng, ý tưởng mới. Tôi tin rằng trong thời gian tới, các em học sinh sẽ có thêm sân chơi mới nhằm tăng cường tính giao lưu học hỏi với bạn bè trong khu vực và trên thế giới thông qua ViOlympic", TGĐ FPT Telecom Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

<p> Dịp này, TGĐ FPT Telecom tặng 2 máy tính xách tay (laptop) do đơn vị tài trợ cho 2 học sinh xuất sắc dẫn đầu vòng thi quốc gia ở khu vực miền Trung và miền Nam, gồm: Lê Bảo Đại - trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) và Châu Thiên Phú - trường THCS Võ Thị Sáu (Bạc Liêu). Năm học vừa qua, ViOlympic có tổng số 8 em dẫn đầu vòng thi quốc gia và 2 học sinh lớp 9 đạt điểm tối đa (300/300 điểm).</p>

Dịp này, TGĐ FPT Telecom tặng 2 máy tính xách tay (laptop) do đơn vị tài trợ cho 2 học sinh xuất sắc dẫn đầu vòng thi quốc gia ở khu vực miền Trung và miền Nam, gồm: Lê Bảo Đại - trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) và Châu Thiên Phú - trường THCS Võ Thị Sáu (Bạc Liêu). Năm học vừa qua, ViOlympic có tổng số 8 em dẫn đầu vòng thi quốc gia và 2 học sinh lớp 9 đạt điểm tối đa (300/300 điểm).

<p> "Cuộc thi không chỉ giúp học sinh hoàn thiện và bổ trợ kiến thức mà còn tạo sân chơi trí tuệ để chúng em có thể giao lưu học hỏi nhau nhiều hơn. Em hy vọng rằng trong thời gian tới, FPT sẽ tạo thêm nhiều sân chơi trí tuệ bổ ích và thiết thực hơn nữa dành cho học sinh trên toàn quốc", em Lê Bảo Đại bộc bạch.</p>

"Cuộc thi không chỉ giúp học sinh hoàn thiện và bổ trợ kiến thức mà còn tạo sân chơi trí tuệ để chúng em có thể giao lưu học hỏi nhau nhiều hơn. Em hy vọng rằng trong thời gian tới, FPT sẽ tạo thêm nhiều sân chơi trí tuệ bổ ích và thiết thực hơn nữa dành cho học sinh trên toàn quốc", em Lê Bảo Đại bộc bạch.

<p class="Normal"> Trong 7 năm qua, ViOlympic đã thu hút được 20 triệu thành viên và lan tỏa tới gần 700 huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước. <span>Đặc biệt, năm 2013 với sự ra đời của cuộc thi Toán tiếng Anh qua Internet, ViOlympic chính thức kết hợp Toán học, công nghệ và ngôn ngữ quốc tế thành một sân chơi trí tuệ hữu ích. Từ đó, giúp khơi gợi, nuôi dưỡng và phát triển những lứa công dân toàn cầu đam mê toán học, giỏi công nghệ và có chung tiếng nói với công dân trẻ toàn thế giới. </span></p>

Trong 7 năm qua, ViOlympic đã thu hút được 20 triệu thành viên và lan tỏa tới gần 700 huyện thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt, năm 2013 với sự ra đời của cuộc thi Toán tiếng Anh qua Internet, ViOlympic chính thức kết hợp Toán học, công nghệ và ngôn ngữ quốc tế thành một sân chơi trí tuệ hữu ích. Từ đó, giúp khơi gợi, nuôi dưỡng và phát triển những lứa công dân toàn cầu đam mê toán học, giỏi công nghệ và có chung tiếng nói với công dân trẻ toàn thế giới. 

Thiên Bình

Ý kiến

()