Chúng ta

Vai trò chủ lực của cán bộ phong trào

Thứ bảy, 20/2/2016 | 14:32 GMT+7

GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương khẳng định vai trò chủ lực của cán bộ văn hóa đoàn thể khi đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt đem lại những chiến tích lớn trong các đại hội như bóng đá, hội thao, hội diễn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 19/2 tại Nhà hàng cội nguồn, đường 2/9, quận Hải Châu, hơn 40 cán bộ văn hóa đoàn thể FPT Software Đà Nẵng cùng khách mời đã góp mặt trong chương trình "Tân niên Ban chỉ huy". Đây là hoạt động nhằm tổng kết, định hướng và tôn vinh cá nhân có đóng góp tích cực cho đơn vị trong năm qua.</p>

Tối ngày 19/2 tại Nhà hàng cội nguồn, đường 2/9, quận Hải Châu, hơn 40 cán bộ văn hóa đoàn thể FPT Software Đà Nẵng cùng khách mời đã góp mặt trong chương trình "Tân niên Ban chỉ huy". Đây là hoạt động nhằm tổng kết, định hướng và tôn vinh cá nhân có đóng góp tích cực cho đơn vị trong năm qua.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng chia sẻ, năm 2015, Đà Nẵng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực phong trào ở cấp FPT Software cũng như FPT Đà Nẵng như giải bóng đá, hội thao, hội diễn. Cũng theo anh Phương, năm 2016 đánh dấu những bước chuyển mình vượt bậc khi đơn vị chuyển về khu làm việc mới FPT Complex nên những người làm công tác phong trào cần tiếp tục giữ lửa và đổi mới để đưa tập thể đi lên vững mạnh.</p>

Anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng chia sẻ, năm 2015, Đà Nẵng đã gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực phong trào ở cấp FPT Software cũng như FPT Đà Nẵng như giải bóng đá, hội thao, hội diễn. Cũng theo anh Phương, năm 2016 đánh dấu những bước chuyển mình vượt bậc khi đơn vị chuyển về khu làm việc mới FPT Complex nên những người làm công tác phong trào cần tiếp tục giữ lửa và đổi mới để đưa tập thể đi lên vững mạnh.

<p style="text-align:justify;"> Năm 2015, vai trò của cán bộ phong trào FPT Software Đà Nẵng được thể hiện rõ nét khi góp phần tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị. Trong đó có một số thành tích ấn tượng như vô địch giải bóng đá Tam hùng FPT Software toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng, vô địch giải bóng đá Cup 13/9 miền Trung, lên ngôi tại Hội diễn 13/9 miền Trung cùng một số giải thưởng lớn tại Hội thao 13/9...</p>

Năm 2015, vai trò của cán bộ phong trào FPT Software Đà Nẵng được thể hiện rõ nét khi góp phần tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị. Trong đó có một số thành tích ấn tượng như vô địch giải bóng đá Tam hùng FPT Software toàn quốc diễn ra tại Đà Nẵng, vô địch giải bóng đá Cup 13/9 miền Trung, lên ngôi tại Hội diễn 13/9 miền Trung cùng một số giải thưởng lớn tại Hội thao 13/9...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tân Chủ tịch Công đoàn FPT Software Đà Nẵng Lương Thị Bội Ngọc gửi lời chúc mừng đến hơn 40 cán bộ phong trào. Chị cũng mong muốn Công đoàn và Tổng hội tiếp tục phối hợp để mang đến những chương trình bổ ích, thú vị cho toàn thể CBNV, đặc biệt xây dựng văn hóa đậm chất FPT hơn nữa.</p>

Tân Chủ tịch Công đoàn FPT Software Đà Nẵng Lương Thị Bội Ngọc gửi lời chúc mừng đến hơn 40 cán bộ phong trào. Chị cũng mong muốn Công đoàn và Tổng hội tiếp tục phối hợp để mang đến những chương trình bổ ích, thú vị cho toàn thể CBNV, đặc biệt xây dựng văn hóa đậm chất FPT hơn nữa.

<p style="text-align:justify;"> Tại buổi tân niên, Ban tổ chức đã vinh danh 4 cá nhân tiên tiến gồm anh Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện; Nguyễn Vương Hoàng Dung, Z8; Trần Thị Bích Ngọc, CLB Ánh sáng Tình nguyện và Nguyễn Đình Nhật, BU5.</p>

Tại buổi tân niên, Ban tổ chức đã vinh danh 4 cá nhân tiên tiến gồm anh Ông Xuân Vũ, Chủ nhiệm CLB Ánh sáng Tình nguyện; Nguyễn Vương Hoàng Dung, Z8; Trần Thị Bích Ngọc, CLB Ánh sáng Tình nguyện và Nguyễn Đình Nhật, BU5.

<p style="text-align:justify;"> Danh hiệu Chim vàng, Chim bạc và Chim đồng lần lượt thuộc về Trần Quang Tiến, Đặng Thị Xuân Diệu và Hoàng Lê Mỹ Hạnh. Trong khi đó, Ong vàng thuộc về chị Nguyễn Thị Hường.</p>

Danh hiệu Chim vàng, Chim bạc và Chim đồng lần lượt thuộc về Trần Quang Tiến, Đặng Thị Xuân Diệu và Hoàng Lê Mỹ Hạnh. Trong khi đó, Ong vàng thuộc về chị Nguyễn Thị Hường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Có đóng góp tích cực công tác tổ chức hoạt động phong trào của FPT Software Đà Nẵng, chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, được GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương tặng quà và phong bao lì xì.</p>

Có đóng góp tích cực công tác tổ chức hoạt động phong trào của FPT Software Đà Nẵng, chị Ngô Thị Mỹ Dung, Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT Đà Nẵng, được GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương tặng quà và phong bao lì xì.

<p style="text-align:justify;"> Nhân dịp đầu năm, lần lượt cán bộ được tặng bao lì xì từ Ban tổ chức cũng như đồng nghiệp. Mỗi cán bộ được tặng bao lì xì phải tự giới thiệu đôi nét bản thân, mục tiêu trong năm và uống một ly bia chúc mừng.</p>

Nhân dịp đầu năm, lần lượt cán bộ được tặng bao lì xì từ Ban tổ chức cũng như đồng nghiệp. Mỗi cán bộ được tặng bao lì xì phải tự giới thiệu đôi nét bản thân, mục tiêu trong năm và uống một ly bia chúc mừng.

<p style="text-align:justify;"> Cán bộ phong trào thể hiện quyết tâm hướng tới năm 2016 thành công. Anh Nguyễn Hữu Phong, Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng hy vọng sang năm mới toàn thể CBNV giữ vững tinh thần nhiệt huyết và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho từng đơn vị.</p>

Cán bộ phong trào thể hiện quyết tâm hướng tới năm 2016 thành công. Anh Nguyễn Hữu Phong, Tổng thư ký Tổng hội FPT Software Đà Nẵng hy vọng sang năm mới toàn thể CBNV giữ vững tinh thần nhiệt huyết và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn cho từng đơn vị.

<p style="text-align:justify;"> Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và game hấp dẫn mang lại nhiều tiếng cười cho những người tham dự. Dự kiến vào cuối tuấn sau, hơn 40 cán bộ phong trào sẽ tham gia khóa tập huấn tại Quảng Bình và Quảng Trị.</p>

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và game hấp dẫn mang lại nhiều tiếng cười cho những người tham dự. Dự kiến vào cuối tuấn sau, hơn 40 cán bộ phong trào sẽ tham gia khóa tập huấn tại Quảng Bình và Quảng Trị.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()