Chúng ta

'Tự hào đồng hành trên con thuyền Phần mềm miền Trung'

Thứ bảy, 11/8/2018 | 16:59 GMT+7

Cống hiến 15 năm cho FPT Software, PGĐ đơn vị BPS - anh Vũ Văn Đông cảm thấy tự hào và vinh dự được đồng hành trên chặng đường phát triển của đơn vị tại dải đất miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tối ngày 10/8, Phần mềm FPT tại miền Trung đã tổ chức buổi tri ân dành cho cá nhân làm việc 5, 10 và 15 năm tại khách sạn New Orient, TP Đà Nẵng. Chương trình nằm trong hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 13 của đơn vị.</p>

Tối ngày 10/8, Phần mềm FPT tại miền Trung đã tổ chức buổi tri ân dành cho cá nhân làm việc 5, 10 và 15 năm tại khách sạn New Orient, TP Đà Nẵng. Chương trình nằm trong hoạt động chào mừng sinh nhật lần thứ 13 của đơn vị.

<p style="text-align:justify;"> Gần 300 CBNV làm việc thâm niên phủ kín khách sạn <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">New Orient. Đây là dịp để FPT Software Đà Nẵng tôn vinh những cá nhân đã cống hiến lâu năm vào chặng đường phát triển của đơn vị tại dải đất miền Trung. </span></p>

Gần 300 CBNV làm việc thâm niên phủ kín khách sạn New Orient. Đây là dịp để FPT Software Đà Nẵng tôn vinh những cá nhân đã cống hiến lâu năm vào chặng đường phát triển của đơn vị tại dải đất miền Trung. 

<p style="text-align:justify;"> Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ sôi động, mang âm hưởng tự hào và hơi thở của tương lai.  </p>

Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ sôi động, mang âm hưởng tự hào và hơi thở của tương lai.  

<p style="text-align:justify;"> CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn đánh giá Phần mềm FPT tại miền Trung đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong 13 năm qua. Anh hy vọng toàn thể CBNV FPT Software Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong cũng như những lợi thế vốn có để phát triển hơn nữa. </p>

CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn đánh giá Phần mềm FPT tại miền Trung đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong 13 năm qua. Anh hy vọng toàn thể CBNV FPT Software Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong cũng như những lợi thế vốn có để phát triển hơn nữa. 

<p style="text-align:justify;"> Là người đồng hành, lãnh đạo đơn vị từ những ngày đầu, GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương tự hào khi nhìn thấy đơn vị không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế tại miền Trung cũng như trên thế giới. "Người anh cả" tin tưởng Phần mềm FPT tại miền Trung còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhờ vào đội ngũ trẻ, năng động và sáng tạo. </p>

Là người đồng hành, lãnh đạo đơn vị từ những ngày đầu, GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương tự hào khi nhìn thấy đơn vị không ngừng phát triển, khẳng định được vị thế tại miền Trung cũng như trên thế giới. "Người anh cả" tin tưởng Phần mềm FPT tại miền Trung còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhờ vào đội ngũ trẻ, năng động và sáng tạo. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của chương trình là phần tôn vinh 189 cá nhân thâm niên 5, 10 và 15 năm. Trong số này, 2 cán bộ có thâm niên 15 năm, 15 cán bộ thâm niên 10 năm và 172 cán bộ có thâm niên 5 năm. Ngoài chứng nhận, CBNV có thâm niên 5 năm nhận quà tặng là ba lô, cán bộ 10 năm sẽ nhận vali. Mặt dây chuyền vàng có logo FPT được trao cho CBNV có thâm niên 15 năm.</p>

Điểm nhấn của chương trình là phần tôn vinh 189 cá nhân thâm niên 5, 10 và 15 năm. Trong số này, 2 cán bộ có thâm niên 15 năm, 15 cán bộ thâm niên 10 năm và 172 cán bộ có thâm niên 5 năm. Ngoài chứng nhận, CBNV có thâm niên 5 năm nhận quà tặng là ba lô, cán bộ 10 năm sẽ nhận vali. Mặt dây chuyền vàng có logo FPT được trao cho CBNV có thâm niên 15 năm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> GĐ FPT Software Đà Nẵng tri ân những cá nhân đóng góp lâu năm vào sự phát triển của đơn vị. Anh cho rằng, đây là những trụ cột không thể thiếu trong chặng đường phát triển đã qua và tương lai.</p>

GĐ FPT Software Đà Nẵng tri ân những cá nhân đóng góp lâu năm vào sự phát triển của đơn vị. Anh cho rằng, đây là những trụ cột không thể thiếu trong chặng đường phát triển đã qua và tương lai.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> CEO FPT Software trao huy hiệu cá nhân đóng góp 15 năm cho anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng và anh Vũ Văn Đông, PGĐ đơn vị BPS. Với tư cách người đúng đầu ở dải đất miền Trung, anh Phương có vai trò quan trọng đưa đơn vị phát triển vượt bậc về quân số, thị trường và doanh thu. Riêng anh Đông có mười mấy năm làm việc hết mình, lăn xả cả ngày lẫn đêm, triền miên một cách rất cần mẫn ở các dự án thuộc mảng thị trường Anh, sang thị trường Mỹ rồi về Nhật Bản... PGĐ đơn vị BPS<span> cảm thấy tự hào và vinh dự được đồng hành trên chặng đường phát triển của đơn vị tại dải đất miền Trung.</span></p>

CEO FPT Software trao huy hiệu cá nhân đóng góp 15 năm cho anh Nguyễn Tuấn Phương, GĐ FPT Software Đà Nẵng và anh Vũ Văn Đông, PGĐ đơn vị BPS. Với tư cách người đúng đầu ở dải đất miền Trung, anh Phương có vai trò quan trọng đưa đơn vị phát triển vượt bậc về quân số, thị trường và doanh thu. Riêng anh Đông có mười mấy năm làm việc hết mình, lăn xả cả ngày lẫn đêm, triền miên một cách rất cần mẫn ở các dự án thuộc mảng thị trường Anh, sang thị trường Mỹ rồi về Nhật Bản... PGĐ đơn vị BPS cảm thấy tự hào và vinh dự được đồng hành trên chặng đường phát triển của đơn vị tại dải đất miền Trung.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn bộ lãnh đạo FPT Software tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức thổi nến bánh sinh nhật và chụp hình lưu niệm. Trải qua 13 năm, FPT Software Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. </p>

Toàn bộ lãnh đạo FPT Software tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức thổi nến bánh sinh nhật và chụp hình lưu niệm. Trải qua 13 năm, FPT Software Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn về xuất khẩu phần mềm. Hiện có trên 30 công ty lớn trên thế giới đã chọn FPT Software Đà Nẵng để ủy thác dịch vụ phần mềm, trong đó phần lớn là các đối tác Nhật Bản. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày 31/5, anh Nguyễn Hải Thành, đơn vị FSG.SS2, trở thành nhân viên thứ 3.000 của FPT Software Đà Nẵng. Đây là cột mốc quan trọng để đơn vị hoàn thành kế hoạch trên 5.000 người vào năm 2020. Dự kiến, Phần mềm FPT Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh công tác tuyển dụng nhân sự. Hiện công ty hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, đại học lớn tại khu vực miền Trung trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực CNTT biết tiếng Nhật.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bên cạnh tôn vinh cá nhân thâm niên, FPT Software Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề để kỷ niệm 13 năm thành lập như Olympic Game, BU Kiến thức, Bowling Champion và Vợt lưới.</p>

Trước đó, ngày 31/5, anh Nguyễn Hải Thành, đơn vị FSG.SS2, trở thành nhân viên thứ 3.000 của FPT Software Đà Nẵng. Đây là cột mốc quan trọng để đơn vị hoàn thành kế hoạch trên 5.000 người vào năm 2020. Dự kiến, Phần mềm FPT Đà Nẵng tiếp tục đẩy nhanh công tác tuyển dụng nhân sự. Hiện công ty hợp tác chặt chẽ với các trường cao đẳng, đại học lớn tại khu vực miền Trung trong việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao, đặc biệt là nguồn nhân lực CNTT biết tiếng Nhật.

Bên cạnh tôn vinh cá nhân thâm niên, FPT Software Đà Nẵng còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề để kỷ niệm 13 năm thành lập như Olympic Game, BU Kiến thức, Bowling Champion và Vợt lưới.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()