Chúng ta

Top 100 cá nhân xuất sắc FPT Software 'đổ bộ' Hội An

Thứ hai, 10/4/2017 | 23:33 GMT+7

Sau thời gian dài di chuyển, 100 cá nhân xuất sắc FPT Software đã có mặt tại khách sạn Koi Resort, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, chiều ngày 10/4. Đoàn cũng có những trải nghiệm đầu tiên ở Làng lụa và Khu phố cổ.

<p style="text-align:justify;"> Trưa ngày 10/4, Top 100 cá nhân xuất sắc FPT Software đã lên đường tham dự lễ tôn vinh tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sự kiện được tổ chức từ ngày 10 đến 12/4 với nhiều trải nghiệm thú vị như tham quan địa danh, teambuilding, <span style="color:rgb(0,0,0);">lễ vinh danh và </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Gala dinner.</span></p> <p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">Trong ảnh là anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, trò chuyện cùng cháu Cao Hữu Trí, con của chị Lê Thị Thanh Hiền, đơn vị FGC. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được công việc của mẹ. "Mẹ con được vinh danh vì làm việc giỏi. Mỗi ngày mẹ đều cố gắng làm việc, thường về khuya và mất ngủ. Mỗi lúc mẹ con đi làm về trễ thì bố thường đón con đi học về", Trí nói. Cá nhân chị Hiền cũng trải qua năm 2016 rất thành công khi đạt danh hiệu Top 100 cá nhân xuất sắc cấp Tập đoàn và FPT Software.</span></p>

Trưa ngày 10/4, Top 100 cá nhân xuất sắc FPT Software đã lên đường tham dự lễ tôn vinh tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sự kiện được tổ chức từ ngày 10 đến 12/4 với nhiều trải nghiệm thú vị như tham quan địa danh, teambuilding, lễ vinh danh và Gala dinner.

Trong ảnh là anh Lâm Hoàng Sơn, Cán bộ truyền thông FPT Software Đà Nẵng, trò chuyện cùng cháu Cao Hữu Trí, con của chị Lê Thị Thanh Hiền, đơn vị FGC. Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé vẫn cảm nhận được công việc của mẹ. "Mẹ con được vinh danh vì làm việc giỏi. Mỗi ngày mẹ đều cố gắng làm việc, thường về khuya và mất ngủ. Mỗi lúc mẹ con đi làm về trễ thì bố thường đón con đi học về", Trí nói. Cá nhân chị Hiền cũng trải qua năm 2016 rất thành công khi đạt danh hiệu Top 100 cá nhân xuất sắc cấp Tập đoàn và FPT Software.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Do các thành viên Top 100 di chuyển theo vùng miền nên Ban tổ chức phải bố trí xe đưa đón nhiều khung giờ khác nhau để tập kết về khách sạn Koi Resort, TP Hội An. Đoàn Đà Nẵng với 16 thành viên là những có mặt đầu tiên tại khách sạn để làm một số thủ tục nhận phòng. Đoàn Hà Nội và TP HCM do ở xa nên gặp một số trở ngại và tập trung muộn hơn dự kiến.</p>

Do các thành viên Top 100 di chuyển theo vùng miền nên Ban tổ chức phải bố trí xe đưa đón nhiều khung giờ khác nhau để tập kết về khách sạn Koi Resort, TP Hội An. Đoàn Đà Nẵng với 16 thành viên là những có mặt đầu tiên tại khách sạn để làm một số thủ tục nhận phòng. Đoàn Hà Nội và TP HCM do ở xa nên gặp một số trở ngại và tập trung muộn hơn dự kiến.

<p style="text-align:justify;"> Theo kế hoạch, 16h, thành viên Top 100 di chuyển đến địa điểm tham quan đầu tiên là Làng lụa. </p> <p style="text-align:justify;"> Ba năm làm việc ở FPT Software Đà Nẵng nhưng đây là lần đầu tiên anh Phạm Văn Chương lọt Top 100 cá nhân xuất sắc. Đảm nhiệm công việc ở thị trường Mỹ nên anh phải thường xuyên có những chuyến công dài và đột xuất. "Áp lực rất lớn khi phải đảm bảo tiến độ công việc ở cả thị trường Mỹ và Việt Nam. Nhiều chuyến công tác chỉ cách hai đến ba ngày nên tôi gần như không có thời gian nhiều để chuẩn bị", anh tâm sự.</p> <p style="text-align:justify;"> Trong suốt quá trình công tác, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là phải xa vợ và con gái mới chào đời được ba ngày. "Con gái vừa lọt lòng là tôi phải đi công tác. Đi được hai tuần thì được về Việt Nam nhưng đúng ba ngày sau là tôi tiếp tục phải đi lại. Kịp nhìn mặt con nhưng không thể về quê nội ăn Tết cùng gia đình", anh chia sẻ. Với anh, danh hiệu Top 100 là niềm động viên cũng là động lực lớn để bản thân tiếp tục phấn đấu.</p>

Theo kế hoạch, 16h, thành viên Top 100 di chuyển đến địa điểm tham quan đầu tiên là Làng lụa. 

Ba năm làm việc ở FPT Software Đà Nẵng nhưng đây là lần đầu tiên anh Phạm Văn Chương lọt Top 100 cá nhân xuất sắc. Đảm nhiệm công việc ở thị trường Mỹ nên anh phải thường xuyên có những chuyến công dài và đột xuất. "Áp lực rất lớn khi phải đảm bảo tiến độ công việc ở cả thị trường Mỹ và Việt Nam. Nhiều chuyến công tác chỉ cách hai đến ba ngày nên tôi gần như không có thời gian nhiều để chuẩn bị", anh tâm sự.

Trong suốt quá trình công tác, kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là phải xa vợ và con gái mới chào đời được ba ngày. "Con gái vừa lọt lòng là tôi phải đi công tác. Đi được hai tuần thì được về Việt Nam nhưng đúng ba ngày sau là tôi tiếp tục phải đi lại. Kịp nhìn mặt con nhưng không thể về quê nội ăn Tết cùng gia đình", anh chia sẻ. Với anh, danh hiệu Top 100 là niềm động viên cũng là động lực lớn để bản thân tiếp tục phấn đấu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nằm trên ngõ phố Nguyễn Tất Thành và cách trung tâm phố cổ chừng 1km, Làng lụa Hội An là một trong những điểm đến thú vị dành cho du khách. Nơi đây lưu giữ nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống qua hơn 300 năm, và <span>thường được người dân ví von như bảo tàng của nghề dệt lụa truyền thống ở đất Quảng.</span></p>

Nằm trên ngõ phố Nguyễn Tất Thành và cách trung tâm phố cổ chừng 1km, Làng lụa Hội An là một trong những điểm đến thú vị dành cho du khách. Nơi đây lưu giữ nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống qua hơn 300 năm, và thường được người dân ví von như bảo tàng của nghề dệt lụa truyền thống ở đất Quảng.

<p style="text-align:justify;"> Người FPT phần lớn chưa có dịp đến với Làng lụa nên khá thích thú. Anh Nguyễn Minh Mẫn, đơn vị INS1, lần đầu tiên đạt danh hiệu Top 100 cá nhân xuất sắc FPT Software Đà Nẵng hào hứng khi tham gia cùng đoàn. Anh mong muốn chương trình tạo ra sợi dây gắn kết giữa các thành viên trên mọi miền. Sự kiện không chỉ là dịp để giao lưu mà còn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những kiến thức, kỹ năng lẫn nhau.</p>

Người FPT phần lớn chưa có dịp đến với Làng lụa nên khá thích thú. Anh Nguyễn Minh Mẫn, đơn vị INS1, lần đầu tiên đạt danh hiệu Top 100 cá nhân xuất sắc FPT Software Đà Nẵng hào hứng khi tham gia cùng đoàn. Anh mong muốn chương trình tạo ra sợi dây gắn kết giữa các thành viên trên mọi miền. Sự kiện không chỉ là dịp để giao lưu mà còn trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những kiến thức, kỹ năng lẫn nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đoàn FPT tham quan nhà nuôi tằm, nhà ươm tơ thủ công, nhà dệt truyền thống Champa, nhà dệt bằng máy Cửu Diễn và khu trưng bày các sản phẩm. Đoàn còn chiêm ngưỡng từng quá trình, công đoạn khác nhau, từ vườn dâu cổ thụ, nơi nuôi tằm nhả tơ đến nơi nghệ nhân dệt vải, dệt lụa từ những sợi tơ óng ánh bên khung cửi và những sản phẩm hoàn chỉnh thành chiếc áo, chiếc khăn rực rỡ màu sắc.</p>

Đoàn FPT tham quan nhà nuôi tằm, nhà ươm tơ thủ công, nhà dệt truyền thống Champa, nhà dệt bằng máy Cửu Diễn và khu trưng bày các sản phẩm. Đoàn còn chiêm ngưỡng từng quá trình, công đoạn khác nhau, từ vườn dâu cổ thụ, nơi nuôi tằm nhả tơ đến nơi nghệ nhân dệt vải, dệt lụa từ những sợi tơ óng ánh bên khung cửi và những sản phẩm hoàn chỉnh thành chiếc áo, chiếc khăn rực rỡ màu sắc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong Top 100 FPT Software có 16 người đang làm việc tại Đà Nẵng, 23 người tại TP HCM, 49 người tại Hà Nội, 6 người tại Nhật. Số còn lại đến từ Đức, Singapore, Slovakia và Mỹ. Ban tổ chức cho biết, một số cá nhân do bận công tác nên không thể tham gia sự kiện. Anh Trần Nguyễn Đăng Khoa, đơn vị FHO.STU, đang onsite ở Nhật nên "thấy tiếc nuối khi không được tham gia chương trình". Anh cảm nhận danh hiệu Top 100 có cả động lực và áp lực để bản thân nỗ lực phấn đấu.</p>

Trong Top 100 FPT Software có 16 người đang làm việc tại Đà Nẵng, 23 người tại TP HCM, 49 người tại Hà Nội, 6 người tại Nhật. Số còn lại đến từ Đức, Singapore, Slovakia và Mỹ. Ban tổ chức cho biết, một số cá nhân do bận công tác nên không thể tham gia sự kiện. Anh Trần Nguyễn Đăng Khoa, đơn vị FHO.STU, đang onsite ở Nhật nên "thấy tiếc nuối khi không được tham gia chương trình". Anh cảm nhận danh hiệu Top 100 có cả động lực và áp lực để bản thân nỗ lực phấn đấu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhà dệt truyền thống Champa là nhận được sự quan tâm đăc biệt của người FPT. Tại đây, các thành viên được lắng nghe những chia sẻ của <span>nghệ nhân gắn liền cả cuộc đời cùng nghề dệt lụa truyền thống, chứng kiến </span><span>công đoạn kéo sợi đầy nghệ thuật...</span></p>

Nhà dệt truyền thống Champa là nhận được sự quan tâm đăc biệt của người FPT. Tại đây, các thành viên được lắng nghe những chia sẻ của nghệ nhân gắn liền cả cuộc đời cùng nghề dệt lụa truyền thống, chứng kiến công đoạn kéo sợi đầy nghệ thuật...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người FPT không chỉ cảm thấy thích thú mà còn ngưỡng mộ những  nghệ nhân, tự hào làng nghề và trân trọng từng sản phẩm thủ công truyền thống.</p>

Người FPT không chỉ cảm thấy thích thú mà còn ngưỡng mộ những  nghệ nhân, tự hào làng nghề và trân trọng từng sản phẩm thủ công truyền thống.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các cá nhân <span>chọn mua những sản phẩm lụa, vải đẹp mắt và tinh tế. Nhiều thành viên còn tranh thủ mua quà dành cho người thân, bạn bè trong chuyến trải nghiệm ở Làng lụa. </span></p>

Các cá nhân chọn mua những sản phẩm lụa, vải đẹp mắt và tinh tế. Nhiều thành viên còn tranh thủ mua quà dành cho người thân, bạn bè trong chuyến trải nghiệm ở Làng lụa. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Top 100 cá nhân xuất sắc FPT Software dùng bữa tối tại khuôn viên Làng lụa trước khi tham quan Khu phố cổ. Dự kiến ngày 11/4, đoàn sẽ có mặt ở Cù Lao Chàm để tham gia <span style="color:rgb(34,34,34);">teambuilding và dự </span><span>lễ vinh danh cùng Gala dinner ở </span><span style="color:rgb(34,34,34);">Koi Resort</span><span>.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tam hậu FPT Software cũng nằm trong danh sách này. Theo đó, Hoa hậu FPT Software năm 2016 đã thuộc về anh Tạ Trần Minh, Phó GĐ FGA. Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về chị Lê Thùy Ánh Xuân - Trưởng ban Kiểm soát Tài chính và chị Phạm Thị Thanh Hoa - COO FPT Japan.</p>

Top 100 cá nhân xuất sắc FPT Software dùng bữa tối tại khuôn viên Làng lụa trước khi tham quan Khu phố cổ. Dự kiến ngày 11/4, đoàn sẽ có mặt ở Cù Lao Chàm để tham gia teambuilding và dự lễ vinh danh cùng Gala dinner ở Koi Resort.

Tam hậu FPT Software cũng nằm trong danh sách này. Theo đó, Hoa hậu FPT Software năm 2016 đã thuộc về anh Tạ Trần Minh, Phó GĐ FGA. Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về chị Lê Thùy Ánh Xuân - Trưởng ban Kiểm soát Tài chính và chị Phạm Thị Thanh Hoa - COO FPT Japan.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()