Chúng ta

Top 100 bắt đầu hành trình khám phá Myanmar

Thứ sáu, 4/3/2016 | 18:02 GMT+7

Bên cạnh chuyến tham quan và giao lưu với CBNV FPT Myanmar, 100 cá nhân xuất sắc đã "mục sở thị" chùa Shwedagon - danh thắng nổi tiếng bậc nhất ở đất nước Chùa Vàng. Ngoài ra, cuộc sống thường ngày tại Myanmar cũng khiến không ít người tò mò, háo hức khám phá.

<p style="text-align:justify;"> Sáng nay (ngày 4/3), Top 100 FPT đã bắt đầu hành trình khám phá chính thức Myanmar trong chương trình tôn vinh cá nhân xuất sắc (CNXS) cấp tập đoàn năm 2015. Điểm đến đầu tiên trong lịch trình là chùa Shwedagon hay còn gọi là Chùa Vàng. Đây là ngôi chùa được coi là lớn nhất ở Myanmar mà du khách nên ghé thăm.</p>

Sáng nay (ngày 4/3), Top 100 FPT đã bắt đầu hành trình khám phá chính thức Myanmar trong chương trình tôn vinh cá nhân xuất sắc (CNXS) cấp tập đoàn năm 2015. Điểm đến đầu tiên trong lịch trình là chùa Shwedagon hay còn gọi là Chùa Vàng. Đây là ngôi chùa được coi là lớn nhất ở Myanmar mà du khách nên ghé thăm.

<p> Với rất nhiều thành viên trong đoàn, đây cũng là lần đầu tiên họ đến đất nước Phật giáo.</p>

Với rất nhiều thành viên trong đoàn, đây cũng là lần đầu tiên họ đến đất nước Phật giáo.

<p> Theo quy định cũng như tín ngưỡng của người Myanmar, sau khi làm các thủ tục kiểm soát an ninh, các thành viên trong đoàn đều phải bỏ giày, dép ở cửa ra vào để khám phá Chùa Vàng.</p>

Theo quy định cũng như tín ngưỡng của người Myanmar, sau khi làm các thủ tục kiểm soát an ninh, các thành viên trong đoàn đều phải bỏ giày, dép ở cửa ra vào để khám phá Chùa Vàng.

<p> Choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi đây, nhiều người đã tranh thủ ghi lại những hình ảnh lưu niệm về ngôi chùa nổi tiếng nhất Myanmar.</p>

Choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi đây, nhiều người đã tranh thủ ghi lại những hình ảnh lưu niệm về ngôi chùa nổi tiếng nhất Myanmar.

<p> Đoàn tham quan được chia thành 3 tốp và lần lượt khám phá những điều thú vị của Shwedagon. </p>

Đoàn tham quan được chia thành 3 tốp và lần lượt khám phá những điều thú vị của Shwedagon. 

<p style="text-align:justify;"> "Đây là lần đầu tiên tôi đi tham quan các nước trong khu vực Đông Nam Á và lần đầu chạm ngõ Myanmar. Vì vậy, mọi thứ ở đất nước Chùa Vàng này đều rất mới mẻ, từ giao thông cho đến cuộc sống hằng ngày của người dân. Tôi cảm thấy bất ngờ với lối kiến trúc bề thế của Shwedagon. Thoạt nhìn, những ngọn tháp ấy như được đúc bằng vàng vậy", Lê Thị Diễm (FPT Software Đà Nẵng) chia sẻ.</p>

"Đây là lần đầu tiên tôi đi tham quan các nước trong khu vực Đông Nam Á và lần đầu chạm ngõ Myanmar. Vì vậy, mọi thứ ở đất nước Chùa Vàng này đều rất mới mẻ, từ giao thông cho đến cuộc sống hằng ngày của người dân. Tôi cảm thấy bất ngờ với lối kiến trúc bề thế của Shwedagon. Thoạt nhìn, những ngọn tháp ấy như được đúc bằng vàng vậy", Lê Thị Diễm (FPT Software Đà Nẵng) chia sẻ.

<p class="Normal"> Tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Ngọn tháp chính (hay còn gọi là Sputa) dát vàng của chùa cao tới 98 m. Xung quanh tháp chính là hàng nghìn tháp nhỏ cũ và mới được dát vàng, tạo nên quần thể tháp uy nghi và độc đáo bậc nhất Đông Nam Á.</p>

Tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo, gồm cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca. Ngọn tháp chính (hay còn gọi là Sputa) dát vàng của chùa cao tới 98 m. Xung quanh tháp chính là hàng nghìn tháp nhỏ cũ và mới được dát vàng, tạo nên quần thể tháp uy nghi và độc đáo bậc nhất Đông Nam Á.

<p style="text-align:justify;"> Trong quần thể tháp nhỏ đều mang thờ mỗi vị thần tượng trưng cho mỗi thứ trong một tuần. Theo truyền thuyết, người sinh vào thứ nào thì nên khẩn cầu ở khu vực đó sẽ được các thần che chở.<br /> "Nếu dành thời gian tìm hiểu, khám phá, Chùa Vàng sẽ có rất nhiều điều thú vị xung quanh ý nghĩa và truyền thuyết của nó", anh Trần Hồng Dương, Ban Tài chính FPT, bộc bạch.</p>

Trong quần thể tháp nhỏ đều mang thờ mỗi vị thần tượng trưng cho mỗi thứ trong một tuần. Theo truyền thuyết, người sinh vào thứ nào thì nên khẩn cầu ở khu vực đó sẽ được các thần che chở.
"Nếu dành thời gian tìm hiểu, khám phá, Chùa Vàng sẽ có rất nhiều điều thú vị xung quanh ý nghĩa và truyền thuyết của nó", anh Trần Hồng Dương, Ban Tài chính FPT, bộc bạch.

<p> Dịp này, người FPT còn có cơ hội chứng kiến và tìm hiểu thêm về nghi thức dâng lễ vật truyền thống của người dân địa phương. Tất cả đều diễn ra trang nghiêm, thể hiện đức tin của người Myanmar về Phật giáo.</p>

Dịp này, người FPT còn có cơ hội chứng kiến và tìm hiểu thêm về nghi thức dâng lễ vật truyền thống của người dân địa phương. Tất cả đều diễn ra trang nghiêm, thể hiện đức tin của người Myanmar về Phật giáo.

<p> Người FPT có 2 giờ tham quan, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để các thành viên trong đoàn khám phá hết kiến trúc cùng những điều bí ẩn ở Chùa Vàng. </p>

Người FPT có 2 giờ tham quan, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để các thành viên trong đoàn khám phá hết kiến trúc cùng những điều bí ẩn ở Chùa Vàng. 

<p> Ngay sau đó, đoàn di chuyển đến văn phòng đại diện của FPT ở Myanmar. Đây là nơi làm việc của FPT Trading, FPT IS và các cán bộ nhân viên onsite.</p>

Ngay sau đó, đoàn di chuyển đến văn phòng đại diện của FPT ở Myanmar. Đây là nơi làm việc của FPT Trading, FPT IS và các cán bộ nhân viên onsite.

<p> Hiện diện tại Myanmar từ tháng 2/2013 và chính thức thành lập pháp nhân vào tháng 7 cùng năm, FPT Myanmar đại diện tập đoàn thiết lập quan hệ với Chính phủ, bộ ngành và các hiệp hội ICT, khách hàng có nhu cầu ứng dụng CNTT tại đây. Thị trường này có sự có mặt của các công ty thành viên gồm: FPT IS, FPT Trading, FPT Software...</p>

Hiện diện tại Myanmar từ tháng 2/2013 và chính thức thành lập pháp nhân vào tháng 7 cùng năm, FPT Myanmar đại diện tập đoàn thiết lập quan hệ với Chính phủ, bộ ngành và các hiệp hội ICT, khách hàng có nhu cầu ứng dụng CNTT tại đây. Thị trường này có sự có mặt của các công ty thành viên gồm: FPT IS, FPT Trading, FPT Software...

<p> Anh Lê Xuân Thủy (áo xám) - COO FPT Myanmar - chia sẻ với Top 100 về những thành tích đạt được trong năm qua. Nơi đây cũng là địa điểm đón tiếp nhiều đoàn đại biểu cấp cao trong và ngoài nước cùng các khách hàng, đối tác.</p>

Anh Lê Xuân Thủy (áo xám) - COO FPT Myanmar - chia sẻ với Top 100 về những thành tích đạt được trong năm qua. Nơi đây cũng là địa điểm đón tiếp nhiều đoàn đại biểu cấp cao trong và ngoài nước cùng các khách hàng, đối tác.

<p> Chị Hồng Ngọc (áo vàng) và lễ tân của FPT Myanmar chia sẻ thêm về văn hóa, cách trang điểm truyền thống và những câu hỏi của các thành viên trong đoàn về đất nước Chùa Vàng.</p>

Chị Hồng Ngọc (áo vàng) và lễ tân của FPT Myanmar chia sẻ thêm về văn hóa, cách trang điểm truyền thống và những câu hỏi của các thành viên trong đoàn về đất nước Chùa Vàng.

<p> Một góc truyền thống của FPT Myanmar. </p>

Một góc truyền thống của FPT Myanmar. 

<p> FPT IS ba miền và các cán bộ onsite tại Myanmar chụp hình lưu niệm tại văn phòng đại diện của FPT.</p>

FPT IS ba miền và các cán bộ onsite tại Myanmar chụp hình lưu niệm tại văn phòng đại diện của FPT.

<p> Top 100 ghi lại khoảnh khắc trong lần đầu đến FPT Myanmar.</p>

Top 100 ghi lại khoảnh khắc trong lần đầu đến FPT Myanmar.

<p> CNXS của các đơn vị thành viên cũng háo hức chụp hình lưu niệm trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.</p>

CNXS của các đơn vị thành viên cũng háo hức chụp hình lưu niệm trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.

<p> Ngay sau đó, các thành viên của FPT Software lên kế hoạch ghé thăm văn phòng của đơn vị tại Myanmar thay vì tham quan chợ cùng đoàn.</p>

Ngay sau đó, các thành viên của FPT Software lên kế hoạch ghé thăm văn phòng của đơn vị tại Myanmar thay vì tham quan chợ cùng đoàn.

<p> Hơn 12h, đoàn đến mua sắm tại chợ Bogyoke Aung San - chợ lớn nhất ở Yagon. Các thành viên được hướng dẫn viên khuyến nghị trả giá khi mua hàng hóa, quà lưu niệm tại chợ.</p>

Hơn 12h, đoàn đến mua sắm tại chợ Bogyoke Aung San - chợ lớn nhất ở Yagon. Các thành viên được hướng dẫn viên khuyến nghị trả giá khi mua hàng hóa, quà lưu niệm tại chợ.

<p> Chợ Bogyoke Aung San có tới hơn 200 gian hàng, chủ yếu bày bán những mặt hàng đá quý, vàng, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm... Rất nhiều thành viên trong đoàn đã lựa chọn cho mình những món quà ưng ý để tặng người thân và đồng nghiệp. </p>

Chợ Bogyoke Aung San có tới hơn 200 gian hàng, chủ yếu bày bán những mặt hàng đá quý, vàng, đồ thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm... Rất nhiều thành viên trong đoàn đã lựa chọn cho mình những món quà ưng ý để tặng người thân và đồng nghiệp. 

<p style="text-align:justify;"> Hơn 14h cùng ngày, đoàn lên xe di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lễ tôn vinh 100, diễn ra tối nay tại khách sạn Sedona, Yangon.</p> <p style="text-align:justify;"> Trước đó, vào ngày 29/2, một số thành viên của BTC đã sang Myanmar để setup chương trình. Tour du lịch của Top 100 sẽ kéo dài từ ngày 3 đến 6/3. </p>

Hơn 14h cùng ngày, đoàn lên xe di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị cho lễ tôn vinh 100, diễn ra tối nay tại khách sạn Sedona, Yangon.

Trước đó, vào ngày 29/2, một số thành viên của BTC đã sang Myanmar để setup chương trình. Tour du lịch của Top 100 sẽ kéo dài từ ngày 3 đến 6/3. 

Hà Dương

Ý kiến

()