Chúng ta

'Tôi thấy ăn hoài nhưng hổng xong'

Thứ ba, 6/10/2015 | 08:01 GMT+7

Những lời than vãn ăn theo bộ phim đang gây sốt "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" được các tân binh FPT tham gia 72h trải nghiệm thốt lên trong trò chơi Thi ăn tiếp sức.

<p class="Normal"> Ngày 3/10, chương trình 72h trải nghiệm do Trường đào tạo Cán bộ FPT (FCU) tổ chức tại FPT HCM lần thứ ba bắt đầu ngày thứ 2 tại khu du lịch Bình Quới. Trước đó, ngày 2/10, 60 tân binh đã trải nghiệm văn hóa FPT tại tòa nhà Bến Thành, quận 1, với diễn giả khách mời là chị Trương Thanh Thanh, GĐ Trách nhiệm xã hội tập đoàn.</p> <p class="Normal"> Sau các phần <strong><a href="http://chungta.vn/photo/nguoi-fpt/tan-binh-vuot-thu-thach-kho-trong-72-gio-trai-nghiem-43654.html">thi buổi sáng </a></strong>và ăn trưa, đầu giờ chiều, hơn 60 tân binh tiếp tục các trò chơi trong nhà.</p>

Ngày 3/10, chương trình 72h trải nghiệm do Trường đào tạo Cán bộ FPT (FCU) tổ chức tại FPT HCM lần thứ ba bắt đầu ngày thứ 2 tại khu du lịch Bình Quới. Trước đó, ngày 2/10, 60 tân binh đã trải nghiệm văn hóa FPT tại tòa nhà Bến Thành, quận 1, với diễn giả khách mời là chị Trương Thanh Thanh, GĐ Trách nhiệm xã hội tập đoàn.

Sau các phần thi buổi sáng và ăn trưa, đầu giờ chiều, hơn 60 tân binh tiếp tục các trò chơi trong nhà.

<p> Đầu tiên là Bàn thạch, tức trò xếp người. Luật chơi là mỗi đội cử 8 thành viên, có ít nhất 3 nữ, để xếp theo tư thế cho sẵn với dạng vòng tròn. Tập làm quen với động tác khó khiến đội Diều hâu mất khá nhiều thời gian.</p>

Đầu tiên là Bàn thạch, tức trò xếp người. Luật chơi là mỗi đội cử 8 thành viên, có ít nhất 3 nữ, để xếp theo tư thế cho sẵn với dạng vòng tròn. Tập làm quen với động tác khó khiến đội Diều hâu mất khá nhiều thời gian.

<p> Trong khi đội Gõ kiến lại khá nhẹ nhàng. Mỗi thành viên gối đầu lên đồng đội tạo thành vòng tròn vững chãi. </p>

Trong khi đội Gõ kiến lại khá nhẹ nhàng. Mỗi thành viên gối đầu lên đồng đội tạo thành vòng tròn vững chãi. 

<p> Sau 15 phút cho các đội tập nhằm bố trí đội hình và ráp thử, phần thi thứ nhất bước vào tranh tài. Thời gian cho phép và trọng tài thường xuyên yêu cầu các đội vỗ tay để chứng minh việc xếp hình chỉ dùng lực chân. Thử thách vỗ tay khiến các đội thua dần.</p>

Sau 15 phút cho các đội tập nhằm bố trí đội hình và ráp thử, phần thi thứ nhất bước vào tranh tài. Thời gian cho phép và trọng tài thường xuyên yêu cầu các đội vỗ tay để chứng minh việc xếp hình chỉ dùng lực chân. Thử thách vỗ tay khiến các đội thua dần.

<p> Kết quả, đội Cú vọ giành giải Nhất phần thi Bàn thạch.</p>

Kết quả, đội Cú vọ giành giải Nhất phần thi Bàn thạch.

<p> Thử thách thứ 2 mang tên Xây thành. Theo đó, mỗi đội được phát một quả trứng và một số tờ giấy. Yêu cầu đặt ra là phải xếp giấy sao cho giữ được quả trứng ở vị trí cao nhất.</p>

Thử thách thứ 2 mang tên Xây thành. Theo đó, mỗi đội được phát một quả trứng và một số tờ giấy. Yêu cầu đặt ra là phải xếp giấy sao cho giữ được quả trứng ở vị trí cao nhất.

<p> Diều hâu là đội hoàn thành đầu tiên. Sợ lộ cách làm và cũng đề phòng gió thổi đổ, cả đội cùng quàng tay nhau quây kín "tác phẩm".</p>

Diều hâu là đội hoàn thành đầu tiên. Sợ lộ cách làm và cũng đề phòng gió thổi đổ, cả đội cùng quàng tay nhau quây kín "tác phẩm".

<p> Cạnh đó, những chú cú vọ vẫn đang loay hoay tìm cách xây thành. Gió khá mạnh cũng là thử thách đối với các đội.</p>

Cạnh đó, những chú cú vọ vẫn đang loay hoay tìm cách xây thành. Gió khá mạnh cũng là thử thách đối với các đội.

<p> Sau tiếng hô của người dẫn chương trình, trọng tài tại các đội lập tức đo trước khi trứng và thành cùng đổ sụp. Liền đó, mọi người tập trung lại để cùng so nhằm tìm ra đội có thành tích cao nhất. Kết quả Cánh cụt giải Nhất phần thi này.</p>

Sau tiếng hô của người dẫn chương trình, trọng tài tại các đội lập tức đo trước khi trứng và thành cùng đổ sụp. Liền đó, mọi người tập trung lại để cùng so nhằm tìm ra đội có thành tích cao nhất. Kết quả Cánh cụt giải Nhất phần thi này.

<p> Cánh cụt thể hiện quyết tâm trước phần thi được dự báo là khó khăn nhất: Ăn tiếp sức. Mỗi đội sẽ nhận được một bịch đựng: Mì tôm, snack, Coca và bóng bay, chanh, trứng luộc, bánh quy và hai chai nước suối. 7 thành viên trong đội sẽ lần lượt ăn uống hết phần trước khi người khác thi tiếp.</p>

Cánh cụt thể hiện quyết tâm trước phần thi được dự báo là khó khăn nhất: Ăn tiếp sức. Mỗi đội sẽ nhận được một bịch đựng: Mì tôm, snack, Coca và bóng bay, chanh, trứng luộc, bánh quy và hai chai nước suối. 7 thành viên trong đội sẽ lần lượt ăn uống hết phần trước khi người khác thi tiếp.

<p> Sinh viên thường quen thuộc với món mì tôm nhưng thử thách tại 72h trải nghiệm là một việc khó. Các thành viên phải ăn sống trong thời gian nhanh nhất để đồng đội tiếp tục cuộc đua.</p>

Sinh viên thường quen thuộc với món mì tôm nhưng thử thách tại 72h trải nghiệm là một việc khó. Các thành viên phải ăn sống trong thời gian nhanh nhất để đồng đội tiếp tục cuộc đua.

<p> Tương tự với bánh snack. Các cháu nhỏ có thể thư thả ăn từng miếng nhưng cô đang thi nên miệng luôn đầy ự bánh.</p>

Tương tự với bánh snack. Các cháu nhỏ có thể thư thả ăn từng miếng nhưng cô đang thi nên miệng luôn đầy ự bánh.

<p> "Tôi ăn thường xuyên nhưng chưa bao giờ thấy bánh quy ngán như hôm nay", chị Nguyễn Đoan Khánh, FPT Telecom, nói.</p>

"Tôi ăn thường xuyên nhưng chưa bao giờ thấy bánh quy ngán như hôm nay", chị Nguyễn Đoan Khánh, FPT Telecom, nói.

<p> Với nhân viên FPT Shop, thổi bóng bay là công việc thường xuyên. Tuy nhiên, dối với chị Dương Thị Minh Thư nói riêng và đội Cánh cụt thì đây là kỷ niệm khó quên. Sau khi uống xong một chai Coca, chị Thư phải thổi vỡ một chiếc bóng bay. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút nỗ lực với đủ các kiểu, đội Màu vàng đành chấp nhận bỏ phần thi này và bị trừ điểm. Thử thách bóng bay khiến Cánh cụt bị tụt khá xa so với các đối thủ. Đây cũng là trường hợp duy nhất bỏ phần thi. "Nó dai quá sức tưởng tượng", chị Thư than thở.</p>

Với nhân viên FPT Shop, thổi bóng bay là công việc thường xuyên. Tuy nhiên, dối với chị Dương Thị Minh Thư nói riêng và đội Cánh cụt thì đây là kỷ niệm khó quên. Sau khi uống xong một chai Coca, chị Thư phải thổi vỡ một chiếc bóng bay. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút nỗ lực với đủ các kiểu, đội Màu vàng đành chấp nhận bỏ phần thi này và bị trừ điểm. Thử thách bóng bay khiến Cánh cụt bị tụt khá xa so với các đối thủ. Đây cũng là trường hợp duy nhất bỏ phần thi. "Nó dai quá sức tưởng tượng", chị Thư than thở.

<p> Mỗi khi chị Võ Hà Mi, FPT Software, đưa bánh quy vào miệng là cả sự cố gắng. Các đồng đội phải liên tục động viên. "Tôi không biết mùi vị bánh như nào nhưng cảm giác luôn muốn ói. Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi ăn bánh quy", chị Mi than.</p>

Mỗi khi chị Võ Hà Mi, FPT Software, đưa bánh quy vào miệng là cả sự cố gắng. Các đồng đội phải liên tục động viên. "Tôi không biết mùi vị bánh như nào nhưng cảm giác luôn muốn ói. Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi ăn bánh quy", chị Mi than.

<p> Mỗi người chơi là một sắc thái khác nhau.</p>

Mỗi người chơi là một sắc thái khác nhau.

<p> Về đích đầu tiên, đội Diều hâu giành chiến thắng trong phần thi đầy thử thách của 72h trải nghiệm. Trong ảnh, trọng tài Ninh Như Ngọc, trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU), giơ cờ xác nhận chiến thắng. Các đội khác vẫn tiếp tục thi.</p>

Về đích đầu tiên, đội Diều hâu giành chiến thắng trong phần thi đầy thử thách của 72h trải nghiệm. Trong ảnh, trọng tài Ninh Như Ngọc, trường Đào tạo Cán bộ FPT (FCU), giơ cờ xác nhận chiến thắng. Các đội khác vẫn tiếp tục thi.

<p> Với sự cố ở thử thách bóng bay, Cánh cụt bị bỏ khá xa và về chót. Tuy nhiên, đội này được đánh giá cao ở tinh thần đồng đội và quyết tâm chiến thắng chính mình khi lần lượt các thành viên còn lại đều nỗ lực vượt chướng ngại vật trong thời gian nhanh nhất trước sự cổ vũ của đồng đội. "Món mì tôm hôm nay thật kinh khủng", anh Vương Quốc Hùng (thứ tư từ phải sang), Khối Giáo dục FPT, thành viên cuối cùng hoàn thành phần thi ăn tiếp sức, cảm thán.</p>

Với sự cố ở thử thách bóng bay, Cánh cụt bị bỏ khá xa và về chót. Tuy nhiên, đội này được đánh giá cao ở tinh thần đồng đội và quyết tâm chiến thắng chính mình khi lần lượt các thành viên còn lại đều nỗ lực vượt chướng ngại vật trong thời gian nhanh nhất trước sự cổ vũ của đồng đội. "Món mì tôm hôm nay thật kinh khủng", anh Vương Quốc Hùng (thứ tư từ phải sang), Khối Giáo dục FPT, thành viên cuối cùng hoàn thành phần thi ăn tiếp sức, cảm thán.

<p> Khi tổng kết phần thi, anh Phan Nhật, người dẫn chương trình, thông báo về một chiếc bóng bay chưa bị nổ và ngay lập tức mỗi đội cử một người lên tranh tài. 5 thành viên cùng xì xầm xem ai là người sẽ thổi vỡ trái bóng. Nếu thành viên đội nào giành chiến thắng sẽ cộng điểm từ Cánh cụt chuyển qua.</p>

Khi tổng kết phần thi, anh Phan Nhật, người dẫn chương trình, thông báo về một chiếc bóng bay chưa bị nổ và ngay lập tức mỗi đội cử một người lên tranh tài. 5 thành viên cùng xì xầm xem ai là người sẽ thổi vỡ trái bóng. Nếu thành viên đội nào giành chiến thắng sẽ cộng điểm từ Cánh cụt chuyển qua.

<p> Và sau vài tích tắc, anh Phạm Văn Thế, Viễn thông Quốc tế FPT, là người mang về chiến thắng cho đội Đà điểu.</p>

Và sau vài tích tắc, anh Phạm Văn Thế, Viễn thông Quốc tế FPT, là người mang về chiến thắng cho đội Đà điểu.

<p> Sau đó, các đội thi phần cuối có tên luồn chuối. Kết quả, đội Đà điều giành chiến thắng trong trò chơi này.</p> <p> Kết quả chung cuộc: Diều hâu và Cú vọ đồng giải Nhất. Đồng giải Nhì là Gõ kiến và Đà điểu trong khi Cánh cụt xếp hạng Ba.</p>

Sau đó, các đội thi phần cuối có tên luồn chuối. Kết quả, đội Đà điều giành chiến thắng trong trò chơi này.

Kết quả chung cuộc: Diều hâu và Cú vọ đồng giải Nhất. Đồng giải Nhì là Gõ kiến và Đà điểu trong khi Cánh cụt xếp hạng Ba.

Nguyên Văn

Ý kiến

()