Chúng ta

Tổ chức Giáo dục FPT đặt tượng tri ân ông Nguyễn Bá Thanh

Thứ sáu, 1/12/2017 | 15:15 GMT+7

Tổ chức Giáo dục FPT vừa đặt bức tượng ông Nguyễn Bá Thanh ngồi đánh cờ tướng tại tòa nhà FPT Đà Nẵng nhằm tri ân công lao to lớn của cố Bí thư thành phố.

<p style="text-align:justify;"> Sáng nay (ngày 1/12), Tổ chức Giáo dục FPT đã tiến hành đặt bức tượng cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ngồi đánh cờ tướng tại tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham dự có Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam cùng lãnh đạo đơn vị.</p>

Sáng nay (ngày 1/12), Tổ chức Giáo dục FPT đã tiến hành đặt bức tượng cố Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ngồi đánh cờ tướng tại tòa nhà FPT Đà Nẵng. Tham dự có Chủ tịch ĐH FPT Lê Trường Tùng và Phó Chủ tịch ĐH FPT Nguyễn Thành Nam cùng lãnh đạo đơn vị.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mục đích việc đặt tượng để tưởng nhớ vị lãnh đạo <span style="text-align:justify;">''Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sâu sát từ việc nhỏ đến những hành động lớn''. Cố Bí thư Đà Nẵng cũng là người quan tâm, hỗ trợ FPT trong những ngày đầu đặt chân lên thành phố. </span></p> <p class="Normal">  </p>

Mục đích việc đặt tượng để tưởng nhớ vị lãnh đạo ''Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sâu sát từ việc nhỏ đến những hành động lớn''. Cố Bí thư Đà Nẵng cũng là người quan tâm, hỗ trợ FPT trong những ngày đầu đặt chân lên thành phố. 

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bức tượng ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh ngồi đánh cờ tướng cùng người dân. Lúc còn sống, ngoài đam mê môn bóng đá, ông còn rất thích đánh cờ. Nhiều người kể khi đã ngồi vào bàn cờ thì ông rất... máu thắng.</p>

Bức tượng ghi lại hình ảnh ông Nguyễn Bá Thanh ngồi đánh cờ tướng cùng người dân. Lúc còn sống, ngoài đam mê môn bóng đá, ông còn rất thích đánh cờ. Nhiều người kể khi đã ngồi vào bàn cờ thì ông rất... máu thắng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lúc không làm việc, ông hay lang thang ở các vỉa hè để tìm người thi đấu.</p>

Lúc không làm việc, ông hay lang thang ở các vỉa hè để tìm người thi đấu.

<p style="text-align:justify;"> Bức tượng có chiều cao khoảng 1m, cân nặng 200 kg. Tổng thời gian FPT lên ý tưởng và hoàn thành bức tượng khoảng 3 tháng. </p>

Bức tượng có chiều cao khoảng 1m, cân nặng 200 kg. Tổng thời gian FPT lên ý tưởng và hoàn thành bức tượng khoảng 3 tháng. 

<p style="text-align:justify;"> Ngày 11/1/2010, ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó là Bí thư thành ủy cũng đã có bài phát biểu khai trương tòa nhà FPT Đà Nẵng. Đây cũng là tòa nhà FPT đầu tiên hiện diện tại dải đất miền Trung.</p>

Ngày 11/1/2010, ông Nguyễn Bá Thanh lúc đó là Bí thư thành ủy cũng đã có bài phát biểu khai trương tòa nhà FPT Đà Nẵng. Đây cũng là tòa nhà FPT đầu tiên hiện diện tại dải đất miền Trung.

<p style="text-align:justify;"> Cô lao công tòa nhà FPT Đà Nẵng tranh thủ ghi lại hình ảnh bức tượng. Cô chia sẻ ấn tượng với bức tượng rất giống và "đậm chất ông Thanh". </p>

Cô lao công tòa nhà FPT Đà Nẵng tranh thủ ghi lại hình ảnh bức tượng. Cô chia sẻ ấn tượng với bức tượng rất giống và "đậm chất ông Thanh". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (1996-2012) trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012. <span>Ông Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng vào trưa 13/2/2015.</span></p>

Ông Nguyễn Bá Thanh từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (1996-2012) trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012. Ông Nguyễn Bá Thanh trút hơi thở cuối cùng vào trưa 13/2/2015.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo Đà Nẵng, ông đưa ra nhiều chính sách giúp thành phố nghèo khó ven sông "lột xác", như chiến dịch "năm không": Không hộ đói, không mù chữ, không lang thang xin ăn, không ma tuý, không giết người cướp của. 5 năm sau, khi "năm không" hoàn thành, ông tiếp tục chỉ đạo thực hiện "ba có": Có nhà ở, có việc làm và có lối sống văn minh đô thị.</p>

Trong hai nhiệm kỳ lãnh đạo Đà Nẵng, ông đưa ra nhiều chính sách giúp thành phố nghèo khó ven sông "lột xác", như chiến dịch "năm không": Không hộ đói, không mù chữ, không lang thang xin ăn, không ma tuý, không giết người cướp của. 5 năm sau, khi "năm không" hoàn thành, ông tiếp tục chỉ đạo thực hiện "ba có": Có nhà ở, có việc làm và có lối sống văn minh đô thị.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở Đà Nẵng hiện có nhiều công trình gắn với tên tuổi, công lao của ông. Nhưng có hai công trình đặc biệt ý nghĩa phục vụ người dân là nhà chung cư cho phụ nữ đơn thân và bệnh viện chữa ung thư miễn phí cho người nghèo.</p>

Ở Đà Nẵng hiện có nhiều công trình gắn với tên tuổi, công lao của ông. Nhưng có hai công trình đặc biệt ý nghĩa phục vụ người dân là nhà chung cư cho phụ nữ đơn thân và bệnh viện chữa ung thư miễn phí cho người nghèo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp nối tâm nguyện của ông Thanh, FPT thường xuyên triển khai các chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Đặc biệt, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mỗi năm đều đích thân tài trợ “Tủ thuốc Bác sĩ Trương Gia Thọ” trị giá 500 triệu đồng.</p> <p class="Normal">  </p>

Tiếp nối tâm nguyện của ông Thanh, FPT thường xuyên triển khai các chương trình thiện nguyện tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng. Đặc biệt, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình mỗi năm đều đích thân tài trợ “Tủ thuốc Bác sĩ Trương Gia Thọ” trị giá 500 triệu đồng.

 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()