Chúng ta

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT: ‘ViOlympic đảm bảo sự bình đẳng trong giáo dục’

Thứ bảy, 14/5/2016 | 14:41 GMT+7

“Đi đâu tôi cũng thấy nói về cuộc thi giải Toán trên Internet. Không có cuộc thi nào có học sinh dự thi đông như ViOlympic. Với các em học sinh vùng sâu vùng xa, không thi trên Internet thì các em sẽ không tham gia được. ViOlympic đảm bảo cơ hội bình đẳng giáo dục cho các em ở các vùng khó khăn” - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, chia sẻ tại Lễ trao giải cuộc thi giải Toán trên Internet năm học 2015 - 2016, sáng 14/5 tại Hà Nội.

<p class="Normal"> Sáng ngày 14/5, hàng trăm học sinh và phụ huynh có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội tham gia Lễ trao giải cuộc thi giải Toán qua Internet - ViOlympic.</p>

Sáng ngày 14/5, hàng trăm học sinh và phụ huynh có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội tham gia Lễ trao giải cuộc thi giải Toán qua Internet - ViOlympic.

<p> ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (giải Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức từ năm 2008. Để vinh danh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng FPT tổ chức Lễ trao giải cuộc thi giải Toán trên Internet năm học 2015 - 2016 dành cho học sinh của các sở Giáo dục khu vực phía Bắc.</p>

ViOlympic là cuộc thi cấp quốc gia về Toán học trên Internet (giải Toán bằng tiếng Việt và tiếng Anh) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, Tập đoàn FPT và ĐH FPT là đơn vị tổ chức từ năm 2008. Để vinh danh những học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng FPT tổ chức Lễ trao giải cuộc thi giải Toán trên Internet năm học 2015 - 2016 dành cho học sinh của các sở Giáo dục khu vực phía Bắc.

<p class="Normal"> Tham gia chương trình có Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, đại diện tập đoàn FPT, 20 sở Giáo dục - Đào tạo phía Bắc, ban cố vấn, nhà tài trợ, đại diện các nước tham dự cuộc thi Global ViOlympic, thầy cô giáo và các em học sinh xuất sắc đến từ các tỉnh thành phía Bắc.</p>

Tham gia chương trình có Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển, đại diện tập đoàn FPT, 20 sở Giáo dục - Đào tạo phía Bắc, ban cố vấn, nhà tài trợ, đại diện các nước tham dự cuộc thi Global ViOlympic, thầy cô giáo và các em học sinh xuất sắc đến từ các tỉnh thành phía Bắc.

<p class="Normal"> Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Điểm mới của cuộc thi năm nay là Bộ ban hành lịch cụ thể cho từng địa phương, các thí sinh đăng ký mã mới được dự thi và ban tổ chức tăng nhân lực, kỹ thuật cho cuộc thi, đáp ứng 100.000 tài khoản cùng truy cập cùng lúc”. Năm nay, có khoảng 8 triệu học sinh tham gia ViOlympic (6 triệu học sinh thi Toán - Tiếng Việt và 2 triệu em thi Toán - Tiếng Anh). Vòng thi quốc gia thu hút hơn 9.000 học sinh đến từ 55 tỉnh trên toàn quốc tham dự. </p>

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết: “Điểm mới của cuộc thi năm nay là Bộ ban hành lịch cụ thể cho từng địa phương, các thí sinh đăng ký mã mới được dự thi và ban tổ chức tăng nhân lực, kỹ thuật cho cuộc thi, đáp ứng 100.000 tài khoản cùng truy cập cùng lúc”. Năm nay, có khoảng 8 triệu học sinh tham gia ViOlympic (6 triệu học sinh thi Toán - Tiếng Việt và 2 triệu em thi Toán - Tiếng Anh). Vòng thi quốc gia thu hút hơn 9.000 học sinh đến từ 55 tỉnh trên toàn quốc tham dự. 

<p class="Normal"> Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, chia sẻ: “Sau 8 năm, ViOlympic không ngừng phát triển số lượng, chất lượng đề thi, chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp. Thế giới công nhận giáo dục phổ thông Việt Nam xếp thứ hạng cao 12 trên thế giới. Đặc biệt, môn Toán Việt Nam đứng thứ 17 thế giới, tại cuộc thi Olympic Toán học, học sinh Việt Nam đứng top 5. Để đạt được thành tích này có phần đóng góp của ViOlympic”. Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng bày tỏ mong muốn, cuộc thi sẽ mở rộng liên kết với các nước bạn, phát triển ngân hàng đề thi phong phú, chất lượng, khoa học hơn, vận dụng công nghệ tiên tiến nhất. Ông cũng thay mặt Bộ Giáo dục - Đào tạo, học sinh bày tỏ sự cảm ơn với tập đoàn FPT, lãnh đạo FPT, nhà tài trợ hỗ trợ công tác triển khai cuộc thi tích cực, khoa học và chuyên nghiệp.</p>

Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, chia sẻ: “Sau 8 năm, ViOlympic không ngừng phát triển số lượng, chất lượng đề thi, chất lượng phục vụ và tính chuyên nghiệp. Thế giới công nhận giáo dục phổ thông Việt Nam xếp thứ hạng cao 12 trên thế giới. Đặc biệt, môn Toán Việt Nam đứng thứ 17 thế giới, tại cuộc thi Olympic Toán học, học sinh Việt Nam đứng top 5. Để đạt được thành tích này có phần đóng góp của ViOlympic”. Đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng bày tỏ mong muốn, cuộc thi sẽ mở rộng liên kết với các nước bạn, phát triển ngân hàng đề thi phong phú, chất lượng, khoa học hơn, vận dụng công nghệ tiên tiến nhất. Ông cũng thay mặt Bộ Giáo dục - Đào tạo, học sinh bày tỏ sự cảm ơn với tập đoàn FPT, lãnh đạo FPT, nhà tài trợ hỗ trợ công tác triển khai cuộc thi tích cực, khoa học và chuyên nghiệp.

<p class="Normal"> Là người tâm huyết với giáo dục, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gửi lời chúc mừng các học sinh tham dự lễ tổng kết bởi "các em là người chiến thắng. Chiến thắng trên quy mô triệu con người lại càng vang dội".</p> <p class="Normal"> Tuy nhiên, thắng lợi trong một cuộc thi không quan trọng bằng lòng đam mê Toán học. Toán học là một vũ khí bí mật để thành công trong kinh doanh. Nắm vững tư duy Toán học giúp các em có điều kiện thành công nhiều hơn các bạn khác.</p> <p class="Normal"> "Khi các em bước vào đời làm công việc đầu tiên, thế giới vào đầu 2025 là thế giới thông minh. Thanh niên không có khác biệt, tư duy sáng tạo sẽ không có công ăn việc làm" - anh nhắn nhủ.</p> <p class="Normal"> Vì vậy, anh Bình đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tạo điều kiện để thanh thiếu niên Việt Nam trở thành công dân sẵn sàng số với 3 công cụ là Toán, Tin, Tiếng Anh.</p> <p class="Normal">  </p>

Là người tâm huyết với giáo dục, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gửi lời chúc mừng các học sinh tham dự lễ tổng kết bởi "các em là người chiến thắng. Chiến thắng trên quy mô triệu con người lại càng vang dội".

Tuy nhiên, thắng lợi trong một cuộc thi không quan trọng bằng lòng đam mê Toán học. Toán học là một vũ khí bí mật để thành công trong kinh doanh. Nắm vững tư duy Toán học giúp các em có điều kiện thành công nhiều hơn các bạn khác.

"Khi các em bước vào đời làm công việc đầu tiên, thế giới vào đầu 2025 là thế giới thông minh. Thanh niên không có khác biệt, tư duy sáng tạo sẽ không có công ăn việc làm" - anh nhắn nhủ.

Vì vậy, anh Bình đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tạo điều kiện để thanh thiếu niên Việt Nam trở thành công dân sẵn sàng số với 3 công cụ là Toán, Tin, Tiếng Anh.

 

<p class="Normal"> Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Vinh Hiển và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình trao hoa cho các tỉnh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi năm học 2015-2016.</p>

Thứ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Nguyễn Vinh Hiển và Chủ tịch FPT Trương Gia Bình trao hoa cho các tỉnh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi năm học 2015-2016.

<p class="Normal"> Điểm đặc biệt của năm nay là lần đầu tiên sân chơi Global ViOlympic ra mắt đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 35 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 32.000 thí sinh tham dự. Chị Trương Thanh Thanh - GĐ Trách nhiệm Xã hội FPT - trao hoa cho bà Natsagbayar Ryenchin (Mông Cổ) và ông Martyn Kelly (Australia). Đại diện Australia bày tỏ: “Global ViOlympic mang đến lợi ích cho học sinh Australia giao lưu, tìm hiểu, học hỏi thế giới phần mềm với học sinh ở Việt Nam. Sau cuộc thi, các học sinh nâng cao kiến thức của bản thân”.</p>

Điểm đặc biệt của năm nay là lần đầu tiên sân chơi Global ViOlympic ra mắt đã thu hút sự quan tâm và tham gia của 35 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 32.000 thí sinh tham dự. Chị Trương Thanh Thanh - GĐ Trách nhiệm Xã hội FPT - trao hoa cho bà Natsagbayar Ryenchin (Mông Cổ) và ông Martyn Kelly (Australia). Đại diện Australia bày tỏ: “Global ViOlympic mang đến lợi ích cho học sinh Australia giao lưu, tìm hiểu, học hỏi thế giới phần mềm với học sinh ở Việt Nam. Sau cuộc thi, các học sinh nâng cao kiến thức của bản thân”.

<p> Trải qua 19 vòng thi với môn Toán bằng tiếng việt và 10 vòng thi với môn toán bằng tiếng Anh vô cùng gay cấn và căng thẳng, ViOlympic đã tìm ra được thí sinh xuất sắc.</p>

Trải qua 19 vòng thi với môn Toán bằng tiếng việt và 10 vòng thi với môn toán bằng tiếng Anh vô cùng gay cấn và căng thẳng, ViOlympic đã tìm ra được thí sinh xuất sắc.

<p> Tại chương trình, các khách mời đại diện trao giải thưởng cho các thí sinh giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng cuộc thi ViOlympic.</p>

Tại chương trình, các khách mời đại diện trao giải thưởng cho các thí sinh giành huy chương Vàng, Bạc, Đồng cuộc thi ViOlympic.

<p class="Normal"> Đạt giải Vàng ViOlympic cấp quốc gia, Phạm Gia Bảo, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lê Lợi, chia sẻ: “Em tham gia cuộc thi ViOlympic được 4 năm rồi và đây là lần em đạt thành tích lớn nhất. Mỗi tuần, em luyện thi khoảng 2 buổi. Ngày luyện thi ngày nước rút, em dành khoảng 3 tiếng ôn luyện. Đề thi vòng quốc gia khá khó với nhiều kiến thức nâng cao. Bí quyết của em luôn tin tưởng vào bản thân, không học nhiều mà học chắc chắn”.</p>

Đạt giải Vàng ViOlympic cấp quốc gia, Phạm Gia Bảo, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Lê Lợi, chia sẻ: “Em tham gia cuộc thi ViOlympic được 4 năm rồi và đây là lần em đạt thành tích lớn nhất. Mỗi tuần, em luyện thi khoảng 2 buổi. Ngày luyện thi ngày nước rút, em dành khoảng 3 tiếng ôn luyện. Đề thi vòng quốc gia khá khó với nhiều kiến thức nâng cao. Bí quyết của em luôn tin tưởng vào bản thân, không học nhiều mà học chắc chắn”.

<p class="Normal"> Đặc biệt, top 3 học sinh xuất sắc của 5 bảng thi gồm khối 4, 8 Toán bằng tiếng Anh và khối 5, 9, 11 Toán bằng Tiếng Việt được nhận phần thưởng là máy tính bảng Samsung Glaxy do FPT tài trợ.</p>

Đặc biệt, top 3 học sinh xuất sắc của 5 bảng thi gồm khối 4, 8 Toán bằng tiếng Anh và khối 5, 9, 11 Toán bằng Tiếng Việt được nhận phần thưởng là máy tính bảng Samsung Glaxy do FPT tài trợ.

<p class="Normal"> Nhằm khuyến khích các thí sinh dự thi Violympic toàn quốc là học sinh THPT có cơ hội được học tập tại môi trường quốc tế hiện đại, các thí sinh đạt giải từ cấp thành phố được ĐH FPT miễn thi đầu vào. Bên cạnh đó, ĐH FPT trao 3 suất học bổng toàn phần cho 3 học sinh xuất sắc nhất của cuộc thi lớp 11, mỗi suất trị giá 280 triệu đồng.</p>

Nhằm khuyến khích các thí sinh dự thi Violympic toàn quốc là học sinh THPT có cơ hội được học tập tại môi trường quốc tế hiện đại, các thí sinh đạt giải từ cấp thành phố được ĐH FPT miễn thi đầu vào. Bên cạnh đó, ĐH FPT trao 3 suất học bổng toàn phần cho 3 học sinh xuất sắc nhất của cuộc thi lớp 11, mỗi suất trị giá 280 triệu đồng.

<p> Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ dàn dựng công phu của ĐH FPT và đại diện các trường có thí sinh tham gia ViOlympic.</p> <p class="Normal"> Trong trang phục áo xếp khăn the, thầy và trò trong CLB Nhạc cụ Truyền thống của ĐH FPT thể hiện tiết mục “Lưu thủy kim tiền - Xuân phong long hổ”. Nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc của cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội trong năm của các triều đại nhà Nguyễn của Việt Nam. Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003.</p>

Xen kẽ chương trình là các tiết mục văn nghệ dàn dựng công phu của ĐH FPT và đại diện các trường có thí sinh tham gia ViOlympic.

Trong trang phục áo xếp khăn the, thầy và trò trong CLB Nhạc cụ Truyền thống của ĐH FPT thể hiện tiết mục “Lưu thủy kim tiền - Xuân phong long hổ”. Nhã nhạc cung đình Huế là thể loại nhạc của cung đình thời phong kiến, được biểu diễn vào các dịp lễ hội trong năm của các triều đại nhà Nguyễn của Việt Nam. Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003.

<p> Màn biểu diễn võ thuật Vovinam ấn tượng đến từ trường ĐH FPT nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.</p>

Màn biểu diễn võ thuật Vovinam ấn tượng đến từ trường ĐH FPT nhận được nhiều tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

<p class="Normal"> Những thiên thần áo trắng đến từ Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội cùng tốp múa phụ họa mang tới sân khấu màn đồng diễn mang tên “Những ước mơ”, sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện. Sân khấu lễ trao giải ViOlympic bỗng bừng sáng khi có sự xuất hiện của thiên thần nhí cùng nhau hòa lời ca, điệu múa trong giai điệu, nét nhạc tươi vui dành cho tuổi thơ.</p>

Những thiên thần áo trắng đến từ Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội cùng tốp múa phụ họa mang tới sân khấu màn đồng diễn mang tên “Những ước mơ”, sáng tác Nguyễn Ngọc Thiện. Sân khấu lễ trao giải ViOlympic bỗng bừng sáng khi có sự xuất hiện của thiên thần nhí cùng nhau hòa lời ca, điệu múa trong giai điệu, nét nhạc tươi vui dành cho tuổi thơ.

Lưu Vân

Ảnh: Liên Sơn

Ý kiến

()